Công Phượng ngồi ngoài, Incheon United bất ngờ đá hay trước đội nhì bảng

Incheon United vừa có màn trình diễn hay nhất trong 1 tháng qua khi hòa FC Seoul 0-0, trong trận đấu mà Công Phượng không được sử dụng một phút nào.

HLV Lim Joong Yong đã quyết định cất Công Phượng trên ghế dự bị sau thử nghiệm bất thành ở cúp FA Hàn Quốc. Trong trận đấu đó, Công Phượng đá vị trí tiền vệ tấn công và không để lại dấu ấn cụ thể nào. Tân HLV Incheon United cho rằng ông cần thêm thời gian để phát huy được những phẩm chất tốt nhất của tân binh người Việt Nam.

Làm khách trên sân đội nhì bảng FC Seoul, Incheon đã nhập cuộc rất tốt khi lợi dụng điều kiện thời tiết (đối thủ đứng ngược nắng) để chơi tấn công phủ đầu và tạo được một số tình huống nguy hiểm. Cả Kim Bo Seob và Kim Dong Min đều có cơ hội dứt điểm, song không ai thực hiện thành công. Tấn công không hiệu quả, Incheon lùi về phòng ngự phản công ở nửa sau hiệp 1.

Incheon chơi hay trong trận này.

Hàng phòng ngự đội khách đã chơi khá tốt khi phong tỏa hầu hết các mũi nhọn bên phía đối thủ. FC Seoul lên bóng chật vật, và ngay cả khi có cơ hội, Alexandr Pesic hay Park Chu Young cũng bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Thế trận không khác nhiều trong hiệp 2 khi Incheon phòng ngự còn FC Seoul kiên trì tấn công. Đội khách vẫn có nhiều cơ hội hơn hẳn nhưng các chân sút, đặc biệt là Kim Bo Seob vẫn vô duyên như mọi khi. Khi hàng công đang vận hành tốt (trừ khâu dứt điểm), HLV Lim Joong Yong quyết định không tung Công Phượng vào sân nữa.

Tỉ số 0-0 được giữ đến hết 90 phút dù Incheon miệt mài tấn công để tìm chiến thắng. Với kết quả này, đội bóng áo xanh dứt chuỗi 6 trận toàn thua trên mọi đấu trường, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 11, hơn đội bét bảng Jeju United đúng 1 điểm.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-phuong-ngoi-ngoai-incheon-united-bat-ngo-da-hay-truoc-doi-nhi-bang-d470552.html