Công đoàn chung tay phòng chống dịch Covid-19
Thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền và triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả.
Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Seshin VN2, Khu Công nghiệp Long Bình An đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc công ty thực hiện việc tiêu độc khử trùng toàn công ty; đo thân nhiệt hàng ngày cho người lao động, yêu cầu người lao động đeo khẩu trang khi vào công ty; thực hiện giám sát chặt chẽ khách hàng ra vào công ty, phun khử trùng các phương tiện ra vào.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Seshin VN2 được kiểm tra thân nhiệt hàng ngày.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Seshin VN2 cho biết, ngoài các biện pháp như yêu cầu công nhân lao động phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào công ty, Công đoàn còn phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống sôi, đảm bảo chất lượng bữa ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho người lao động. Theo đó, Công ty đã nâng mức ăn cơm ca từ 14.300 đồng lên 16.500 đồng/bữa từ tháng 2-2020, đổi món thường xuyên, đa dạng món ăn trong thực đơn hàng ngày. Công ty còn cập nhật thông tin liên quan đến dịch Covid -19, coi đây là một trong các nội dung quan trọng cần phổ biến trong cuộc họp giữa ban giám đốc và quản lý các bộ phận.
Hiện Công đoàn các khu công nghiệp có 10 công đoàn cơ sở với 7.000 công nhân lao động, trong đó 6.000 là đoàn viên công đoàn. Từ khi có dịch Covid-19 đến nay, Công đoàn các khu công nghiệp thường xuyên trao đổi thông tin với các lãnh đạo công đoàn cơ sở để nắm bắt tình hình việc làm, phòng dịch, kiểm tra thực tế các đơn vị về công tác phòng chống dịch. Đồng thời, Công đoàn các khu công nghiệp đã đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh, ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tới các cấp công đoàn.
Việc phòng chống dịch Covid-19 được LĐLĐ huyện Sơn Dương đẩy mạnh tuyên truyền và chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa tại các công đoàn cơ sở. Công ty TNHH may Long Hà, có trụ sở tại xã Hợp Thành (Sơn Dương) mới đi vào hoạt động được hơn một năm đã thành lập tổ chức công đoàn với 40 đoàn viên. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo công ty tuyên truyền cách phòng chống dịch đến đoàn viên, người lao động, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: Phát khẩu trang, sát khuẩn khi đến và khi về, vệ sinh khử khuẩn nơi làm việc. Công đoàn đã tuyên truyền để người lao động hiểu các biện pháp phòng ngừa không chỉ để bảo vệ sức khỏe cho người lao động mà bảo vệ doanh nghiệp, duy trì sản xuất, duy trì công ăn việc làm nên được công nhân lao động thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao.
Ngay từ khi xảy ra dịch, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thống nhất các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để mọi cán bộ công nhân viên chức lao động nắm được mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19, từ đó CNVC-LĐ động chủ động tích cực tham gia công tác phòng ngừa chống dịch bệnh ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa bàn cư trú. LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo cán bộ công đoàn phối hợp với chủ sử dụng lao động đẩy mạnh việc quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, trực tiếp là chế độ lương, bảo hiểm xã hội, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: LĐLĐ động tỉnh đã khuyến cáo đoàn viên, CNVC-LĐ không nghe, tin theo, đăng tải những nội dung không đúng sự thật trên mạng xã hội, chấp hành nghiêm các nội dung quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Khi dịch bệnh mới bùng phát, tư tưởng của công nhân lao động cũng có lo lắng, nhưng công đoàn đã vào cuộc kịp thời, tuyên truyền hướng dẫn cách phòng, chống dịch nên người lao động đã yên tâm, tập trung lao động sản xuất.
Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp như hiện nay, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh, không được chủ quan lơ là, coi thường dịch bệnh; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, gương mẫu đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.