'Cổng địa ngục' cháy suốt 50 năm, tại sao không thể dập tắt?

Hố lửa Darvaza, nơi được mệnh danh là 'Cổng địa ngục' của Turkmenistan đã cháy liên tục suốt hơn 50 năm qua. Vậy tại sao vẫn chưa thể dập tắt nó?

Các nhà nghiên cứu môi trường và chính phủ của Turkmenistan đang ngày càng quan tâm đến hố lửa Darvaza vì tác động lớn của nó đến sự biến đổi khí hậu.

Hố lửa Darvaza, hay còn được gọi là "Cổng địa ngục" của Turkmenistan, đã thải ra khí methane vào khí quyển trong suốt 50 năm qua.

Methane, thành phần chính của khí tự nhiên, là một loại khí nhà kính gây ấm lên toàn cầu mạnh gấp 80 lần CO2 trong 20 năm đầu tiên khi nó bay vào khí quyển, theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.

Stefan Green, giám đốc Cơ sở Hệ vi sinh vật và Hệ gene học thuộc Đại học Rush, Mỹ, cho biết: "Hố lửa được hình thành từ thời Liên Xô khi họ cố gắng khai thác khí tự nhiên ở đây. Lúc đó, công nghệ khoan chưa đủ tinh vi và giàn khoan bị sập, dẫn đến khí tự nhiên thoát ra và bay vào khí quyển thay vì được thu giữ".

Sau đó, hố lửa bị đốt cháy, chưa rõ liệu đó clà cố ý hay vô ý. "Nếu là cố ý, có thể mục đích là đốt hết khí thay vì để khí thoát ra không kiểm soát", Green nhận định.

Hố lửa Darvaza có đường kính khoảng 70 m và độ sâu 20 m. Năm 2022, tổng thống Turkmenistan đã chỉ thị cho các quan chức cố gắng tìm cách dập tắt lửa và thu giữ khí methane thoát ra nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra giải pháp triệt để.

"Khí tự nhiên thoát ra không kiểm soát là một thảm họa môi trường và việc đốt cháy thực chất cũng mang lại lợi ích. Bằng cách này, methane được chuyển đổi thành CO2. Việc giải phóng CO2 cũng có hại cho sự ấm lên toàn cầu, nhưng không gây hại bằng methane", Green cho biết.

Một trong những đề xuất phổ biến là lấp đầy miệng hố. Tuy nhiên, Green cho rằng phương pháp này khó có thể giải quyết vấn đề.

"Về cơ bản, chúng ta đang đối mặt với một vụ rò rỉ khí quy mô lớn. Trừ khi chúng ta có thể bịt kín chỗ rò rỉ, việc lấp đầy miệng hố sẽ vô ích vì khí vẫn sẽ tiếp tục thoát ra. Tôi nghĩ việc khoan một số chỗ gần miệng hố để hút khí ra khỏi hố có thể là cách ngăn chặn rò rỉ", ông nói.

Ngoài ra, tập trung quá nhiều vào việc lấp đầy miệng hố cũng có thể làm lơ việc khắc phục nguồn phát thải methane chính của Turkmenistan. Đất nước này là một trong những nguồn phát thải methane lớn nhất trên thế giới, đa phần là do rò rỉ trong quá trình sản xuất dầu khí, với lượng phát thải tương đương hơn 70 triệu tấn CO2 mỗi năm.

Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn “thế giới thứ hai” ngự trị sâu trong lòng Trái Đất. Nguồn: Kienthucnet.

Lê Trang (theo Newsweek)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cong-dia-nguc-chay-suot-50-nam-tai-sao-khong-the-dap-tat-1871280.html