Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật kinh tế với nhiều quy định mới quan trọng
Sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc ban hành 12 luật vừa được Quốc hội Việt Nam khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Trong số này, có 1 luật do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo và 11 luật do Bộ Tài chính chủ trì.
Họp báo do ông Cấn Đình Tài - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước, chủ trì. Các luật được công bố bao phủ nhiều lĩnh vực kinh tế then chốt như thuế, đầu tư, quy hoạch, thương mại điện tử, quản lý giá, bảo hiểm và dự trữ quốc gia.
Trong nhóm các luật về thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực từ 1/7/2026) được đánh giá là có nhiều điểm mới đáng chú ý. Luật điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng; đồng thời trao quyền cho Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh linh hoạt theo biến động kinh tế - xã hội.
Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế được nâng từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Luật cũng bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí), với các mức thuế suất lũy tiến từ 15% đến 20% tùy quy mô doanh thu, tạo cơ sở quản lý sát thực tế hơn.

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 12 luật. Ảnh VGP/Đức Tuân
Song song đó, Luật Quản lý thuế (hiệu lực từ 1/7/2026, riêng một số quy định từ 1/1/2026) bổ sung nguyên tắc quản lý theo phân nhóm người nộp thuế, thay cho cách tiếp cận thuần túy theo chức năng trước đây. Đây được xem là bước chuyển quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tăng hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư (cùng có hiệu lực từ 1/3/2026) tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn. Luật Quy hoạch tăng cường phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục và làm rõ mối quan hệ giữa các loại quy hoạch. Trong khi đó, Luật Đầu tư cắt giảm hàng chục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, qua đó mở rộng không gian tự do kinh doanh cho doanh nghiệp.
Đáng chú ý, Luật Dự trữ quốc gia (hiệu lực từ 1/7/2026, riêng dự trữ chiến lược từ 1/1/2027) bổ sung mục tiêu điều tiết thị trường và bảo đảm nền kinh tế vận hành ổn định, hiệu quả. Luật cũng quy định các ưu đãi về thuế, tín dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự trữ chiến lược.
Giới thiệu về Luật Thương mại điện tử, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh luật đã bổ sung quy định cụ thể đối với hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết. Theo đó, nền tảng thương mại điện tử phải xác thực danh tính người livestream, lưu trữ dữ liệu và chịu trách nhiệm xử lý khiếu nại. Người livestream không được cung cấp thông tin gian dối, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân giới thiệu về nội dung chủ yếu của Luật Thương mại điện tử. Ảnh VGP/Đức Tuân
Luật cũng tăng cường quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới, yêu cầu các nền tảng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải có đại diện pháp lý hoặc thực hiện nghĩa vụ ký quỹ, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và sự công bằng giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Bên cạnh đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá điều chỉnh thẩm quyền bình ổn giá phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng tính chủ động cho cơ sở. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm tập trung đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi hơn cho thị trường bảo hiểm phát triển.
Với việc công bố đồng loạt 12 luật kinh tế quan trọng, khung khổ pháp lý cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và quản lý kinh tế vĩ mô được kỳ vọng sẽ ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bảo đảm nền kinh tế vận hành ổn định trong giai đoạn tới.











