Công an xã ở vùng đất cửa ngõ phía Bắc tỉnh Khánh Hòa

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 3 xã nằm ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh Khánh Hòa được sắp xếp thành xã Đại Lãnh, tiếp giáp với xã Hòa Xuân ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk.

Trò chuyện với PV Báo CAND, ông Phạm Trúc Việt, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh cho biết, với diện tích tự nhiên 171,4km2, địa hình xã này nằm ở phía Nam đèo Cả với huyết mạch giao thông QL1A, đường sắt xuyên Việt và tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Vùng biển Đại Lãnh trải dài và mở rộng, nhiều cung đoạn uốn lượn quanh co có một số đảo, bán đảo, vịnh, gành, bãi.

Công an xã Đại Lãnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10". Ảnh: FB Công an xã Đại Lãnh

Công an xã Đại Lãnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10". Ảnh: FB Công an xã Đại Lãnh

Ngoài Khu kinh tế Vân Phong đã và đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, nơi đây còn có nhiều điểm đến hấp dẫn du khách như vịnh Vân Phong, đảo Điệp Sơn, bãi biển Xuân Đừng, Đại Lãnh, chùa Thiên Ân, danh thắng quốc gia Mũi Đôi - Hòn Đầu trên bán đảo Hòn Gốm, là điểm cực Đông đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam…

Đến nay toàn xã có 6.653 hộ gia đình gồm 25.274 người dân cư trú ở 15 thôn, trong đó có 50% sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản với 338 tàu cá và thả nuôi hàng chục ngàn lồng bè tôm, cá.

“Ngay từ những ngày đầu mới hình thành, Công an xã Đại Lãnh khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác, khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý nhà nước về ANTT ở cơ sở, góp phần vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp”, ông Phạm Trúc Việt chia sẻ.

Thiếu tá Trần Xuân Tây, Trưởng Công an xã Đại Lãnh cho hay, cả xã có một ca nô nhưng chỉ sử dụng trong trường hợp cấp thiết nên khi Cảnh sát khu vực đến 3 thôn đảo Ninh Tân, Ninh Đảo, Điệp Sơn, phải đi xe máy hơn 20km trên QL1A về hướng Nam, rồi chờ theo tàu dân sinh, tàu du lịch rời bến Vạn Giã, xã Vạn Ninh để ra đảo gần nhất khoảng 20 phút, xa nhất hơn 70 phút.

Trong đó, thôn Điệp Sơn có đến 1.169 hộ gia đình gồm 4.313 người dân, nơi đây sóng điện thoại kết nối tạm ổn, còn hai thôn Ninh Tân, Ninh Đảo cứ chập chờn lúc được lúc mất nên khi Công an ra đảo làm căn cước, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử cho người dân vấp phải không ít khó khăn. Đến nay cả 3 thôn vẫn sử dụng điện mặt trời cho công trình công cộng và một số nhà dân có điều kiện mới lắp đặt.

Dù khó khăn, nhưng với lợi thế 100% CBCS là đảng viên, 90% có trình độ đại học, nhiều người đã trải nghiệm công tác an ninh, trinh sát, điều tra hình sự, quản lý hành chính… nên ngay sau khi hình thành đơn vị mới, Công an xã Đại Lãnh không chỉ khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể, chú trọng nâng cao nhận thức trách nhiệm, siết chặt kỷ luật - kỷ cương, điều lệnh CAND mà còn tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; xác lập sơ đồ địa bàn, nắm rõ các đường ngang, ngõ tắt; rà soát phân loại đối tượng hình sự, ma túy… để chủ động quản lý, giám sát, phòng ngừa phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Mặt khác, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn 15 tổ ANTT với 75 thành viên để cùng Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp Công an thực hiện 20-25 ca tuần tra mỗi tháng ở các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phạm pháp; đồng thời sử dụng trang Fapage "Công an xã Đại Lãnh" để cung cấp, tiếp nhận thông tin, thông báo và hướng dẫn thủ tục hành chính, kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật, cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là trộm cắp, cướp giật, ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao", khống chế "bắt cóc online", để người dân nâng cao cảnh giác, tích cực phối hợp Công an đấu tranh phòng, chống…

Điều đáng nói là sau hơn 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Đại Lãnh luôn thực hiện tốt công tác trực ban, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các nguồn tin về ANTT; tham mưu và phối hợp các tổ chức đoàn thể, thôn xóm hòa giải ổn thỏa 95% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự từ cơ sở, không để khiếu kiện phức tạp, dẫn đến phạm pháp hình sự; giám sát chặt chẽ 46 đối tượng có tiền sự sử dụng trái phép chất ma túy, 22 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện…

Nhờ đó mà hơn 3 tháng qua, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 46 vụ vi phạm pháp luật đã xử lý hành chính và 2 vụ phạm pháp hình sự. Nổi bật nhất là từ công tác tuần tra đã phát hiện, đấu tranh mở rộng, truy bắt 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy là Lê Dăn (SN 1999) và Nguyễn Công Lý (SN 2001) cùng trú ở thôn Tây Bắc 1, xã Đại Lãnh, thu giữ 46 tép ma túy đá.

Bên cạnh nỗ lực bảo đảm ổn định ANTT, trong 3 tháng qua, Công an xã Đại Lãnh còn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Điển hình vào chiều 24/7, Công an Đại Lãnh đã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa, Đồn Biên phòng Đầm Môn cùng người dân vượt qua địa hình hiểm trở trên đường bộ lẫn đường biển để đến Đồi Xuân 1 ở Mũi Đôi, giải cứu nữ du khách Nederlandese Dam Lisa, 19 tuổi, quốc tịch Hà Lan, đang kiệt sức, đau bụng kéo dài.

"Mặc dù một số địa bàn phức tạp về ANTT đã được chuyển hóa, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn thử thách, nhất là khi các dự án, công trình ở Khu kinh tế Vân Phong tập trung khởi động, đầu tư xây dựng... Vì thế, Công an xã Đại Lãnh còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo đảm ổn định ANTT, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương", Thiếu tá Trần Xuân Tây cho biết thêm.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-xa-o-vung-dat-cua-ngo-phia-bac-tinh-khanh-hoa-i784453/