Công an xã Hiệp Hòa lập công

Địa bàn xã Hiệp Hòa (Bắc Ninh) được đánh giá tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Với quyết tâm giữ vững bình yên cho Nhân dân, tuy mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song đơn vị đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, ngăn ngừa các đối tượng phạm tội.

Xã Hiệp Hòa được hình thành từ sáp nhập thị trấn Thắng và các xã Đông Lỗ, Đoan Bái, Lương Phong, Danh Thắng. Trên địa bàn xã có các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 37, đường tỉnh 295, 296… mặc dù thuận lợi về giao thông nhưng cũng là nơi nhiều đối tượng tội phạm “dạt” về. Theo hồ sơ quản lý của lực lượng công an, hiện có khoảng 100 đối tượng nghiện ma túy hoặc có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy; hơn 150 thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật; bên cạnh đó còn nhiều đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và các trường hợp đang chấp hành án treo. Ngoài ra, tại một số thôn vẫn còn tình trạng người dân tranh chấp đất đai, khiếu kiện... Những yếu tố này khiến công tác bảo đảm an ninh trật tự gặp khó khăn, có thể phát sinh những vụ việc phức tạp.

 Công an xã Hiệp Hòa trao đổi thông tin với lực lượng an ninh trật tự cơ sở.

Công an xã Hiệp Hòa trao đổi thông tin với lực lượng an ninh trật tự cơ sở.

Trước tình hình đó, Công an xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Ngay sau khi đi vào hoạt động, đơn vị đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đoàn thể và quần chúng. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là qua mạng xã hội về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, quy định pháp luật xử lý những hành vi phạm tội… giúp Nhân dân nắm rõ, phối hợp với công an phòng ngừa, tố giác. Củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động của gần 60 tổ an ninh trật tự cơ sở, ở 100% các thôn; huy động các đoàn thể cùng tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Trung tá Đỗ Văn Hiền, Phó trưởng Công an xã cho biết, về phía lực lượng công an đã khẩn trương nắm bắt đối tượng, rà soát những cơ sở, khu vực nghi vấn. Phân công từng cán bộ công an theo dõi địa bàn, bám sát tình hình, giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự.

Nhờ sâu sát địa bàn nên ngày 10/7 vừa qua, Công an xã Hiệp Hòa vận động đối tượng Dương Ngọc Tú (sinh năm 1997), trú tại thôn Hương Thịnh, xã Hợp Thịnh, ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận: Từ ngày 20/6 đến ngày 4/7/2025, Tú thường xuyên vào nhóm "Mua bán điện thoại cũ Bắc Ninh, Bắc Giang" trên Facebook để hỏi mua điện thoại của những người đăng bán; sau khi thống nhất được giá, Tú hẹn nạn nhân đến khu vực xã Hiệp Hòa để giao hàng. Trước khi nhận điện thoại, Tú liên hệ với nhóm "bán Bill" (bán hóa đơn chuyển khoản) trên mạng xã hội để mua hóa đơn giả. Khi giao dịch, người bán điện thoại tin tưởng rằng Tú đã chuyển tiền thành công nhưng thực chất không có việc Tú chuyển khoản. Với thủ đoạn này, từ tháng 4/2025 đến khi bị phát hiện, Tú đã lừa 5 bị hại, chiếm đoạt 5 điện thoại thông minh, trị giá gần 70 triệu đồng. Hay như trước đó, đêm 29/7, trên địa bàn xã xuất hiện nhóm đối tượng đi trên xe máy phóng với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo gậy gỗ, ném vỏ chai bia thủy tinh ra đường… gây mất trật tự công cộng, nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Tiếp nhận thông tin, Công an xã tiến hành truy xuất toàn bộ hệ thống camera trên các tuyến đường và nhanh chóng xác minh 7 đối tượng còn rất trẻ (sinh năm 2010, 2009, 2008) ở xã Hoàng Vân là nhóm gây ra vụ việc.

Lực lượng công an xã hiện có hơn 40 cán bộ, tuy nhiên do địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nên đơn vị xác định phát huy sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân, dựa vào quần chúng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công an xã khuyến khích người dân hợp tác, chia sẻ thông tin, mục đích ngăn ngừa vi phạm pháp luật. Thượng tá Đoàn Thế Phong, Trưởng Công an xã Hiệp Hòa cho biết: Từ kết quả ban đầu đạt được, đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc nổi lên, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Công an xã cũng xác định rõ phương châm nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bài, ảnh: Quốc Phương

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/cong-an-xa-hiep-hoa-lap-cong-postid424513.bbg