Công an TP HCM truy tìm khách hàng của công ty dính án buôn lậu

Công an TP HCM đang điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nam Thịnh Phát và tìm khách hàng từng giao dịch với công ty này.

Ngày 3-4, Công an TP HCM cho biết đang điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nam Thịnh Phát.

Khoản 3, Điều 4, Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu máy móc thiết bị, thiết dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng quy định: "...Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam". Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Nam (Công ty Nam Thịnh Phát) vẫn nhập khẩu móc thiết bị, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng về Việt Nam để bán ra thị trường tiêu thụ.

Từ tháng 6-2019 đến tháng 10-2019, Công ty Nam Thịnh Phát đã đăng ký mở 55 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I - Cục Hải quan TP HCM.

Hàng hóa khai báo hải quan là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, bao gồm máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, xe nâng...

Tổng trị giá hàng hóa theo khai báo hải quan chịu sự điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg nêu trên là hơn 2,9 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP HCM thông báo truy tìm các cá nhân, pháp nhân nào mua bán máy nông ngư cơ do Công ty Nam Thịnh Phát nhập khẩu từ ngày 28-6-2019 đến ngày 18-10-2019.

Đề nghị các cá nhân, công ty có giao dịch với Công ty Nam Thịnh Phát đến Công an TP HCM (Đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM), địa chỉ tại phường 14, quận 10 để làm việc và cung cấp thông tin.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-an-tp-hcm-truy-tim-khach-hang-cua-cong-ty-dinh-an-buon-lau-19624040315340845.htm