Công an tỉnh Thái Bình: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Chiều 29/3, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác Công an Quý I/2024 và tổng kết cao điểm tấn công trấn áp, tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Quý I/2024, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND. Công an các đơn vị, địa phương đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình huống “đột xuất, bất ngờ”, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, các dịp lễ tết, góp phần tạo môi trường xã hội an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Đại tá Trần Văn Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024), Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Các chỉ tiêu Công an tỉnh đề ra trong đợt cao điểm đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức, đạt tỷ lệ cao như khởi tố án công nghệ cao, “tín dụng đen”, khởi tố án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc, hồ sơ giáo dục, trường giáo dưỡng…

Cũng tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả các mặt công tác; làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; chỉ ra nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng; tham mưu đề xuất chủ trương giải pháp thời gian tới bảo đảm mục tiêu yêu cầu đề ra ngay từ đầu năm.

Đại tá Trần Văn Phúc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Tại hội nghị, đã có 5 tập thể, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 19 tập thể, 2 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bình Vân (Ảnh: Bùi Thành)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-thai-binh-nhieu-tap-the-ca-nhan-duoc-khen-thuong--i726779/