CÔNG AN TỈNH BẮC NINH ĐẤU TRANH VỚI CÁC THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CUỘC BẦU CỬ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Công tác đấu tranh chống các âm mưu, ý đồ chống phá của thế lực phản động, thù địch trên không gian mạng được Công an tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian qua, với phương châm chủ động, quyết liệt trong xây dựng và triển khai các kế hoạch, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giữ vững ổn định tình hình an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, không để hình thành, phát sinh các điểm nóng. Cùng với đó, công tác đấu tranh chống các âm mưu, ý đồ chống phá của thế lực phản động, thù địch trên không gian mạng cũng được đẩy mạnh, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 tới.

Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ trên, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phóng viên: Thưa Đại tá, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện các kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh như thế nào?

Đại tá Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh: Công an tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và triển khai các kế hoạch đầy đủ, trước hết là kế hoạch tổng thể về công tác đảm bảo trật tự an ninh. Tiếp đó là kế hoạch rà soát chính trị nội bộ đối với nhân sự tham gia ứng cử cũng như nhân sự tham gia bầu cử ở các tổ bầu cử của địa phương. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn các phương án, kế hoạch để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Hiện toàn tỉnh đã thành lập 973 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 973 tổ bầu cử. Ở mỗi khu vực bỏ phiếu, Công an tỉnh đã bố trí ít nhất 01 đồng chí công an chính quy để phối hợp với các lực lượng khác nắm chắc tình hình trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động phát hiện, xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự để phục vụ cuộc bầu cử tại địa bàn, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Phóng viên: Việc ngăn chặn phát sinh và hình thành các “điểm nóng” về mất an ninh trật tự trên địa bàn được thực hiện như thế nào, thưa Đại tá?

Đại tá Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh: Công an tỉnh Bắc Ninh cơ bản đã giải quyết những điểm phức tạp liên quan đến thu hồi giải phóng mặt bằng nói chung, an ninh nông thôn nói riêng. Cho đến nay, cơ bản ở Bắc Ninh thì không có “điểm nóng” về mất an ninh trật tự. Đối với những điểm tiềm ẩn yếu tố phức tạp thì lực lượng công an tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp huy động các ngành tăng cường công tác dân vận nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử.

Phóng viên: Công tác đấu tranh với các âm mưu, ý đồ chống phá của thế lực phản động, thù địch và hoạt động của các diễn đàn, hội nhóm kín trên không gian mạng được công an tỉnh chỉ đạo, tập trung thực hiện ra sao, thưa Đại tá?

Đại tá Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh: Từ ngày 18/3/202, Công an tỉnh Bắc Ninh đã được Bộ Công an đồng ý cho thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Do đó, chúng tôi có đầu mối để rà soát trên mạng, phát hiện kịp thời đấu tranh ngăn chặn ngay từ lúc mới manh nha ở trên mạng, không để tác động xấu đến địa phương. Thời gian qua, Công an tỉnh cũng xử lý rất nhiều trường hợp liên quan đến có thái độ không tốt rồi phản ứng với chính quyền, chưa có đối tượng lưu vong sử dụng không gian mạng tấn công vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đại tá Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Phóng viên: Những tình huống phức tạp có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử đã được dự lường kỹ lưỡng, tính toán phương án xử lý như thế nào, thưa Đại tá?

Đại tá Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh: Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định là một trong những công tác trọng tâm trong 06 tháng đầu năm 2021. Để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, Công an tỉnh đã ban hành trên 30 văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, trong đó có những phương án, kế hoạch hết sức cụ thể, dự kiến được các tình huống có thể nảy sinh trước, trong và sau ngày bầu cử. Từ đó đã đưa ra những giải pháp giải quyết đối với từng tình huống.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng các phương án triển khai xuống tận cấp xã xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức bầu cử. Trong đó xây dựng ít nhất từ 3-4 tình huống ở cơ sở. Với 973 tổ bầu cử ở cơ sở thì chúng tôi cũng có các phương án chủ động từ việc bố trí tiếp đón dân đến khiếu nại cho đến có tình huống phát sinh tụ tập đông người hoặc có hành vi gây rối, cản trở quyền bầu cử chính đáng của người dân trên địa bàn. Đồng thời có lực lượng dự bị ở công an tỉnh, công an các huyện để xử lý các điểm phức tạp. Từ nay cho tới ngày bầu cử, chúng tôi thực hiện các đợt cao điểm điều tra trấn áp các loại tội phạm, cả lực lượng an ninh, cảnh sát. Bên cạnh đó là triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra vũ trang khép kín, đây là kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong các giờ cao điểm ban ngày, đặc biệt là ban đêm để giữ bình yên cho Nhân dân.

Phóng viên: Xin cảm ơn Đại tá!/.

Theo trang Hội đồng bầu cử quốc gia

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=55522