Công an Thanh Hóa chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng sự chung tay của toàn xã hội, hàng chục nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa đã được an cư trong những ngôi nhà kiên cố, vững chãi. Những mái ấm ấy, có công sức không nhỏ của CBCS Công an Thanh Hóa vừa góp của, vừa góp công, chung tay với người dân để ai cũng được 'an cư, lạc nghiệp'. Chủ trương xóa 'nhà tạm, nhà dột nát' không chỉ mang lại niềm vui, mái ấm mới cho nhân dân, mà còn khẳng định tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội, thể hiện tinh thần 'không để ai bị bỏ lại phía sau'.
Nép mình bên Quốc lộ 47, ngôi nhà xây kiên cố hơn 90m² của gia đình ông Lương Minh Thân (SN 1958, thôn Chiềng, xã Yên Nhân) vẫn còn phảng phất mùi sơn, xi măng. Hơn 2 tháng qua, ông Thân và gia đình sống trong niềm hân hoan, xúc động. Ông kể, nhiều năm trước, cả gia đình 7 nhân khẩu phải chen chúc trong căn nhà gỗ tạp đã hư hỏng nghiêm trọng, mối mọt ăn rỗng, tường vách chắp vá. Không có điều kiện để sửa sang, cả gia đình đành sống tạm bợ trong cảnh mưa dột, nắng gắt. Khi được chính sách xóa nhà tạm, dột nát của Nhà nước triển khai, gia đình ông Thân được hỗ trợ 40 triệu đồng, cộng thêm khoản vay từ anh em, con cháu hơn 60 triệu, ông mạnh dạn thay toàn bộ khung gỗ, xây thêm phòng, nâng cao tường bao, lợp mái tôn chắc chắn. “Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước, gia đình tôi chưa thể có động lực vay mượn thêm sửa sang lại mái ấm kiên cố như hôm nay”, ông Thân xúc động chia sẻ.

Được hỗ trợ 40 triệu đồng, ông Lương Minh Thân vay mượn thêm, thay thế nhà gỗ, nâng cao bờ tường, lợp mái tôn kiên cố.
Cách nhà ông Thân không xa, căn nhà mới của gia đình ông Lương Xuân Tình (SN 1972, cùng thôn) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những khâu cuối cùng. Ngôi nhà cũ bằng tranh tre, nứa lá đã gắn bó suốt hơn 20 năm, với vách nứa xiêu vẹo, mái lá dột nát giờ đây được thay mới bằng ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, đảm bảo tiêu chí “3 cứng”. Với sự hỗ trợ 80 triệu đồng từ chính sách xóa nhà tạm, dột nát, vợ chồng ông Tình mạnh dạn vay thêm hơn 200 triệu đồng, để xây nên dựng ngôi nhà mới kiên cố. “Chỉ ít lâu nữa, gia đình tôi sẽ được dọn về căn nhà mới. Đây là niềm vui mà trước kia tôi không dám mơ tới”, ông Tình chia sẻ trong niềm phấn khởi.
Ông Nguyễn Văn Hưng, cán bộ phụ trách chính sách xã Yên Nhân, cho biết: Yên Nhân là xã có diện tích rừng lớn, nhưng đất bằng phục vụ sản xuất nông nghiệp hạn hẹp, bà con chủ yếu trông chờ vào nông nghiệp và lâm sản phụ. Nguồn thu nhập bấp bênh khiến nhiều hộ không đủ điều kiện xây mới hay sửa chữa nhà cửa. Nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, bà con như được tiếp thêm động lực, mạnh dạn vay mượn để dựng lên những mái ấm mới. Riêng năm 2025, xã Yên Nhân có 44 hộ được thụ hưởng từ 4 chương trình hỗ trợ của tỉnh và Trung ương. Hộ xây mới được hỗ trợ 80 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 40 triệu đồng, với điều kiện phải có đất ở chính chủ. “Chính sách này đã thắp sáng niềm tin, giúp nhiều gia đình chấm dứt cảnh sống trong nhà tạm bợ, dột nát, mở ra một cuộc sống mới ổn định hơn”, ông Hưng nhấn mạnh. Không chỉ ở Yên Nhân, trên khắp các xã vùng núi, miền biển, vùng đồng bằng Thanh Hóa, hàng nghìn gia đình nghèo, gia đình chính sách đã có thêm cơ hội để “an cư, lạc nghiệp”, từ đó yên tâm lao động, sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững.

Chỉ một thời gian ngắn nữa, ngôi nhà mới của gia đình anh Lương Xuân Tình sẽ hoàn thành.
Để chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò tiên phong, đi đầu. Với phương châm “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của”, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong toàn lực lượng đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng. Công an cấp xã cũng tích cực hưởng ứng, quyên góp gần 4 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, hàng trăm lượt phương tiện vận chuyển vật liệu, hỗ trợ nhân dân chuyển nhà, xây dựng công trình. Những việc làm thiết thực này không chỉ góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, mà còn củng cố thêm mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an và nhân dân, lan tỏa tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Những ngôi nhà tạm, dột nát ở Thanh Hóa dần được xóa bỏ, đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho người dân,
Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phát động Cuộc vận động “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở giai đoạn 2024–2025”. Sau 16 tháng triển khai cho thấy, các cấp, các ngành, các địa phương cùng toàn xã hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, huy động nguồn lực lớn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Kết quả, hàng chục nghìn ngôi nhà mới đã mọc lên, thay thế cho những mái tranh xiêu vẹo, vách gỗ mối mọt.
Theo báo cáo, Thanh Hóa đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 14.780 hộ, đã đạt 100% kế hoạch, về đích sớm so với quy định của Chính phủ. Tổng kinh phí huy động trên 1.618 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 388 tỷ, nguồn xã hội hóa trên 1.230 tỷ. Ngoài tiền, các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, nhân dân còn đóng góp 54.000 ngày công, hàng chục nghìn tấn xi măng, cát, sỏi và nhiều vật liệu xây dựng. Trong đó, Công ty TNHH Long Sơn hỗ trợ 10.000 tấn xi măng, Công ty CP Xi măng Đại Dương hỗ trợ 5.000 tấn xi măng, tạo điều kiện quan trọng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Công an Thanh Hóa vừa góp tiền, vừa góp công hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, dột nát.
Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; đồng thời trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay vì người nghèo. Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng 14.780 hộ dân nay đã có mái ấm kiên cố, an toàn, nhấn mạnh: “Đây không chỉ là thành quả của chính sách an sinh xã hội, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, nhân văn của toàn xã hội, thể hiện quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau”. Để phát huy kết quả, đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục rà soát, hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ dân tộc thiểu số, miền núi; đồng thời động viên nhân dân tự lực vươn lên thoát nghèo. Chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Thanh Hóa không chỉ giúp dựng lên những ngôi nhà mới, mà còn khơi dậy ý chí, khát vọng đổi thay. Khi đã có chỗ ở ổn định, nhiều gia đình mạnh dạn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mở hướng thoát nghèo.
Những mái nhà kiên cố thay thế nhà tạm, dột nát giữa làng quê, nơi bản làng xa xôi hay trên triền núi cheo leo, giờ đây không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, sự đồng lòng. Đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cho sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân. Thanh Hóa đã về đích sớm trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là tỉnh đã để lại dấu ấn về một chính sách nhân văn, một phong trào rộng khắp, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước. Từ những mái ấm mới, khát vọng “an cư, lạc nghiệp” của hàng chục nghìn hộ dân Thanh Hóa đang dần trở thành hiện thực, mở ra hành trình mới của niềm tin và sự đổi thay.