Công an Quảng Ninh: Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Ngày 28/12, tại TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác, phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019; triển khai công tác và phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí:Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước,Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh).

Hưởng ứng phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2019 của Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã tích cực chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, trong đó tập trung thực hiện 7 mục tiêu chủ yếu với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh tăng cường lực lượng cho các đơn vị nghiệp vụ, cho cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kiểm tra giám sát chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm.

Trong năm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 541 vụ án hình sự, bắt 740 đối tượng, đạt tỷ lệ hơn 82%; trong đó tỷ lệ điều tra trọng án đạt 100%; bắt giữ 664 vụ/1.365 đối tượng tội phạm ma túy; phát hiện bắt giữ, xử lý 723 vụ/837 đối tượng tội phạm kinh tế, tham nhũng; bắt 464 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên khoáng sản...

Công tác đảm bảo TTATGT được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Công an toàn tỉnh đã thực hiện 11 đợt cao điểm, kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề và 38 cuộc kiểm tra liên ngành trên các tuyến đường thủy, kết hợp với tăng cường tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn chấp hành quy định pháp luật về ATGT. Qua đó kịp thời phát hiện xử lý 289.528 trường hợp vi phạm, phạt trên 120,6 tỷ đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019 của Bộ Công an cho 3 đơn vị.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, toàn lực lượng luôn phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố, xây dựng duy trì hiệu quả 170 mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, theo hướng đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng sát hợp với từng địa bàn.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ, bằng khen của UBND tỉnh cho 3 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì ANTQ" năm 2019.

Năm 2020, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; nắm chắc tình hình, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối an ninh; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác mà Công an tỉnh Quảng Ninh đạt được trong năm 2019.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, Công an Quảng Ninh cần nắm chắc chủ đề công tác năm 2020 mà Bộ Công an đã phát động, để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả. Trong đó chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chắc địa bàn, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; xử lý hiệu quả các vấn đề đặt ra, chú ý đến những loại tội phạm mới như tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen; tăng cường các giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ; quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng tại địa bàn, địa phương; rà soát lại các vụ án tạm đình chỉ và tiếp nhận, xử lý tin báo kịp thời, hiệu quả; nâng cao hiệu lực quản lý tội phạm người nước ngoài.

Các đơn vị Công an tỉnh ký giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2020.

Đặc biệt trong công tác XDLL, Công an tỉnh cần nâng cao chất lượng quản lý, tự quản CBCS và cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động thành những nội dung, mô hình, cách làm cụ thể triển khai thực hiện sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để nhân dân và du khách đến Quảng Ninh đón năm mới đảm bảo an toàn.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh. Cũng tại hội nghị, các đơn vị Công an tỉnh đã tổ chức ký giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2020.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/cong-an-quang-ninh-chu-dong-neu-guong-ky-cuong-trach-nhiem-hieu-qua-2465811/