Công an Hà Nội và Campuchia chia sẻ kinh nghiệm điều hành giao thông

Những vấn đề cốt yếu để đảm bảo trật tự ATGT, công tác thực thi pháp luật, cách thức xử lý nhằm giảm thiểu số vụ TNGT… là những nội dung chính được trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Tổng cục Công an quốc gia Campuchia với Công an Hà Nội.

Đoàn công tác Tổng cục Công an quốc gia - Bộ Nội vụ Campuchia do ngài Thống tướng HIM YAN - Phó Tổng cục trưởng làm Trưởng đoàn vừa đến thăm và làm việc với CATP Hà Nội.

Theo Thống tướng HIM YAN thì tình hình giao thông tại Campuchia khá phức tạp; số lượng phương tiện cơ giới tăng nhanh làm gia tăng số vụ TNGT. Tại Thủ đô PhnômPênh, số vụ TNGT chiếm 73% so với các tỉnh khác và trong các nguyên nhân được chỉ ra có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia... Trước tình trạng này, Chính phủ Campuchia, Bộ trưởng Bộ Công chính và vận tải đã quan tâm, chỉ đạo và có chủ trương siết chặt quy định và thực hiện Luật Giao thông trong năm 2020.

Với mong muốn được chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm từ công tác đảm bảo an toàn, phân luồng giao thông tại Việt Nam nói chung và của CATP Hà Nội nói riêng, một số nội dung chính được đưa ra trao đổi tại buổi làm việc gồm: Luật Giao thông đường bộ Việt Nam; Các văn bản pháp quy dưới luật và thắt chặt Luật Giao thông để thực hiện; qua đó nhằm rút ra kinh nghiệm áp dụng tại Campuchia để đem lại kết quả tốt hơn trong việc điều hành giao thông.

CA Hà Nội và Bộ Công an Việt Nam trong buổi làm việc với đoàn Campuchia. Ảnh:Q.T

Về phía CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Viện- Phó Giám đốc CATP nêu rõ, giữa Việt Nam - Campuchia có sự tương đồng về tình hình giao thông. Đối với Hà Nội, giao thông luôn là vấn đề nóng, được các cấp, các ngành quan tâm.

Trước tình hình TNGT gia tăng đặc biệt liên quan đến rượu, bia, Bộ Công an đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định 100. Theo thống kê, từ ngày 1-1-2020 đến 10-2-2020, CATP xử lý trên 14.000 trường hợp vi phạm về TTATGT, phạt hành chính trên 9 tỷ đồng; tạm giữ trên 1.700 phương tiện, 5.000 bộ giấy tờ xe, tước GPLX trên 1.000 trường hợp; Trong đó, kiểm tra xử lý 747 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng CSGT còn phát hiện ngoài sử dụng rượu, bia thì có nhiều tài xế container sử dụng chất ma túy. Từ thực tiễn tình hình, CATP Hà Nội đã thành lập lực lượng đặc biệt 141 - gồm liên quân CSGT, CSCĐ, lực lượng đặc nhiệm của Phòng CSHS cùng CA các phường tham gia tổ công tác. Đây là mô hình đem lại hiệu quả cao; nhiều đối tượng mua bán ma túy, băng nhóm tội phạm, phạm pháp hình sự bị phát hiện, bắt giữ và CATP Hà Nội được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao, đề nghị nhân rộng mô hình này.

Ngoài các nội dung chính, nhiều vấn đề liên quan đến nguyên nhân gia tăng TNGT, vi phạm giao thông và các chế tài, biện pháp kéo giảm TNGT đang được lực lượng chức năng Việt Nam và Hà Nội triển khai thực hiện có hiệu quả đều được đưa ra tham vấn, thảo luận và phía Campuchia cho rằng, đó là những cách làm hay để có thể xem xét, áp dụng vào công tác tổ chức, đảm bảo TTATGT của nước mình.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-an-ha-noi-va-campuchia-chia-se-kinh-nghiem-dieu-hanh-giao-thong-179752.html