Cơn ác mộng cho mọi hạm đội, khai hỏa trong 2 phút, 'bắn và quên' ở tầm 300 km

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển (CDMS) của Saab mang đến năng lực chống hạm từ đất liền, được thiết kế để tăng cường khả năng phòng thủ ven biển với chi phí thấp hơn so với việc đầu tư vào các tàu chiến mới.

Hệ thống này dựa trên dòng tên lửa RBS15 đã được Saab chứng minh hiệu quả và hiện đang được Lực lượng Vũ trang Thụy Điển đặt hàng, đồng thời được chào bán cho nhiều quốc gia khác.

Hệ thống đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bảo vệ vùng biển, hạ tầng trọng yếu và đường bờ biển quốc gia - vừa tiết kiệm vừa có khả năng triển khai nhanh. Trong bối cảnh căng thẳng an ninh toàn cầu và ngân sách quốc phòng hạn chế, các giải pháp thay thế hiệu quả cho những hạm đội hải quân quy mô lớn ngày càng trở nên quan trọng.

CDMS được thiết kế để vô hiệu hóa tàu đối phương ở khoảng cách trên 300 km (tùy loại tên lửa). Hệ thống có thể hoạt động với tên lửa RBS15 Mk3 - tầm bắn hơn 200 km - hoặc RBS15 Mk4, loại dự kiến có tầm bắn vượt 300 km khi bắt đầu được bàn giao vào cuối những năm 2020.

Cả hai phiên bản tên lửa đều có khả năng "bắn và quên", hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bay ở tốc độ cận âm cao, chỉ cách mặt biển vài mét. Quỹ đạo bay thấp, lướt sát mặt biển giúp chúng khó bị radar phát hiện, trong khi đầu đạn nổ mạnh cho phép tiêu diệt mục tiêu chỉ với một cú đánh duy nhất, đồng thời có thể tấn công mục tiêu trên đất liền khi cần.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển (CDMS) của Saab

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển (CDMS) của Saab

Cấu hình CDMS bao gồm các xe phóng tên lửa gắn trên khung xe tải, mỗi xe mang bốn tên lửa RBS15 lắp trên bệ phóng có kích thước tương đương một container tiêu chuẩn ISO 20. Khi không hoạt động, các bệ phóng có thể được ngụy trang và triển khai nhanh chóng để tấn công tàu địch đang tiếp cận.

Kíp chiến đấu có thể thực hiện chiến thuật "bắn rồi rút", khai hỏa và di chuyển trong vòng chưa đầy 120 giây để tránh phản công. Hệ thống có tính "đa nền tảng", cho phép tích hợp với nhiều loại xe khác nhau, mỗi xe đều được trang bị bộ phát điện thủy lực và có thể điều khiển từ trong cabin hoặc từ xa.

Việc phối hợp giữa các xe phóng được quản lý thông qua trạm chỉ huy di động, kết nối với các nền tảng giám sát như máy bay, tàu chiến, máy bay không người lái và hệ thống radar để thu thập dữ liệu mục tiêu. Ngoài ra, các xe trinh sát cảm biến chuyên dụng có thể thu thập thông tin mục tiêu tại chỗ, trong khi các xe hậu cần hỗ trợ thay thế ống phóng tên lửa chỉ trong khoảng 15 phút.

Bằng cách triển khai CDMS, các lực lượng vũ trang có thể củng cố tuyến phòng thủ ven biển mà không cần rút tàu chiến khỏi những nhiệm vụ khác. Tầm bắn mở rộng của cả hai biến thể RBS15 cho phép chỉ một số ít tổ hợp CDMS cũng có thể bảo vệ một khu vực bờ biển rộng lớn, có thể đặt cố định tại các vị trí hạ tầng chiến lược hoặc nhanh chóng di chuyển đến các điểm trọng yếu.

Tên lửa RBS15 hiện đã được nhiều quốc gia vận hành, bao gồm Thụy Điển, Phần Lan, Đức, Ba Lan, Bulgaria và Croatia. Tại những khu vực như Biển Baltic, nơi Phần Lan, Ba Lan, Đức và Thụy Điển cùng triển khai hệ thống RBS15, sự đồng nhất này góp phần duy trì ổn định và răn đe trên biển.

Thế Hải (Theo Defence Industry)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-ac-mong-cho-moi-ham-doi-khai-hoa-trong-2-phut-ban-va-quen-o-tam-300-km-204251009164417466.htm