Coi trọng huấn luyện làm chủ khí tài hiện đại

Là đơn vị cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hóa học, khắc phục sự cố hóa chất độc-phóng xạ, ô nhiễm môi trường, xử lý chất độc tồn lưu… khu vực phía Nam, Lữ đoàn 87 (Binh chủng Hóa học) được trang bị nhiều loại phương tiện, khí tài đặc chủng.

Để khai thác, làm chủ hiệu quả các loại khí tài và huấn luyện bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó nòng cốt là coi trọng huấn luyện, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ.

Buổi huấn luyện chuyên ngành của Đại đội 68, Tiểu đoàn 907 (Lữ đoàn 87) bắt đầu sau nội dung phổ biến nhiệm vụ của đại đội trưởng. Tổ trinh sát hóa học nhanh chóng lên xe đặc chủng, cơ động đến khu vực mục tiêu, triển khai thực hiện nhiệm vụ khắc phục sự cố nhiễm độc hóa chất theo tình huống giả định. Trong bộ trang phục chuyên dụng, các chiến sĩ tỉ mỉ dò tìm, khoanh vùng nhiễm độc, rồi cẩn thận lấy mẫu kiểm nghiệm, phân loại chất độc để có biện pháp xử lý hiệu quả… Mặc dù thời tiết nắng nóng, lại mang mặc, sử dụng khí tài đặc chủng làm việc trong nhiều giờ liên tục, nhưng cán bộ, chiến sĩ trinh sát hóa học vẫn bền bỉ làm việc với chất lượng cao. Thiếu úy QNCN Trần Quân Trường, Trinh sát viên thuộc Trung đội 5 (Đại đội 68), cho biết: “Đó là kết quả của quá trình huấn luyện sát điều kiện thực tiễn và thường xuyên rèn luyện thể lực. Mỗi ngày chúng tôi phải mang khí tài chạy 3km để tăng sức chịu đựng trong môi trường, thời tiết khắc nghiệt mới hoàn thành được nhiệm vụ chuyên môn”.

Cùng thời điểm này, phân đội tiêu tẩy cũng gấp rút triển khai phương tiện, thiết bị bơm nước sẵn sàng làm sạch phạm vi đảm nhiệm; phân đội ứng cứu, khắc phục sự cố hóa chất độc-xạ cũng nhanh chóng chuẩn bị máy móc, phương tiện, dựng nhà tắm để bảo vệ an toàn cho các trinh sát viên… Đây chỉ là những công đoạn ban đầu trong chuỗi nhiệm vụ khắc phục sự cố nhiễm độc, nhiễm xạ, bảo vệ môi trường theo phương án luyện tập đã được đơn vị xác định. Đại úy Đỗ Huy Giang, Đại đội trưởng Đại đội 68, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức luyện tập các tình huống nâng cao, mô phỏng mục tiêu giả định sát với mục tiêu thực tế ở khu vực sân bay, kho tàng, bưu điện, khu công nghiệp… Quá trình huấn luyện, đội ngũ cán bộ làm mẫu từng động tác, hướng dẫn phương pháp xử lý tình huống chuẩn xác để chiến sĩ học tập, làm theo”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 907 (Lữ đoàn 87) luyện tập sử dụng khí tài đặc chủng.

Thực hiện phương châm “rèn cán để luyện binh”, một cán bộ có thể đảm nhiệm từ 2 đến 3 nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 87 chỉ đạo luân chuyển phân vai để bảo đảm huấn luyện thuần thục, đa năng. Theo đó, Đại đội trưởng có thể làm trưởng xe, trung đội trưởng xuống làm chiến sĩ; khi có tình huống thì cán bộ phải làm trước. Thượng tá Trần Văn Mạnh, Phó chính ủy lữ đoàn, chia sẻ: “Nhiều nội dung huấn luyện chuyên ngành hóa học tương đối phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao, trong khi trình độ của chiến sĩ có phần hạn chế nên đội ngũ cán bộ phải cầm tay chỉ việc, làm mẫu, làm trước. Muốn vậy, mỗi cán bộ phải học tập, nghiên cứu làm chủ phương tiện, khí tài, có kỹ năng thực hành tốt để nâng cao chất lượng huấn luyện”.

Phương pháp “rèn cán” được Lữ đoàn 87 thực hiện đều đặn thông qua tập huấn cán bộ, hội thi, hội thao kíp xe, kiểm tra tự học, huấn luyện cán bộ thứ sáu hằng tuần, bổ sung tình huống huấn luyện, xây dựng phương án tác chiến… Nội dung tập huấn, tự học thường tập trung vào tính năng, sử dụng khí tài mới, khí tài hiện đại, những tình huống khó, địa hình phức tạp, phạm vi nhiễm độc, nhiễm xạ rộng, mức độ nguy hiểm cao… để tăng tính kiên trì, dẻo dai, linh hoạt, sáng tạo cho bộ đội. Chỉ huy lữ đoàn thường xuyên kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ từ thực tiễn công tác và kết quả học tập, thực hiện nhiệm vụ theo chức trách. Đại úy Trần Văn Vinh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 907, cho biết: “Bộ đội Hóa học được trang bị phương tiện, khí tài mới; nhiệm vụ đa dạng, diễn ra trên địa bàn rộng. Trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, địch có thể sử dụng vũ khí hủy diệt lớn, rải thảm chất độc, chất phóng xạ nguy hiểm với nhiều phương thức tác chiến khác nhau nên cán bộ phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến. Chúng tôi xác định, cán bộ phải giỏi chuyên ngành, thành thạo kỹ thuật, làm chủ phương tiện, khí tài để huấn luyện đơn vị ứng phó hiệu quả trong mọi tình huống”.

Phát huy hiệu quả phương châm “rèn cán để luyện binh”, những năm gần đây, chất lượng đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn 87 được nâng lên rõ rệt với kết quả 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có hơn 80% khá, giỏi, làm nòng cốt xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Bộ đội Hóa học "Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi".

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/coi-trong-huan-luyen-lam-chu-khi-tai-hien-dai-546838