Cổ phiếu công nghệ kéo Phố Wall bật tăng
Chứng khoán Mỹ khởi sắc trở lại trong phiên 9/7 khi dòng tiền quay về nhóm công nghệ và bán dẫn. Giá dầu cùng lợi suất trái phiếu hạ nhiệt giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư, dù những rủi ro địa chính trị vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

Phố Wall khởi sắc khi giá dầu và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, củng cố tâm lý lạc quan của giới đầu tư - ảnh nguồn AP
Sau cú điều chỉnh mạnh của phiên trước, thị trường chứng khoán Mỹ đã lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 9/7 (giờ Mỹ) khi cả ba chỉ số chủ chốt đồng loạt tăng điểm. Động lực chính đến từ sự hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn, trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống và tâm lý lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông phần nào được xoa dịu.
Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 tăng 60,93 điểm, tương đương 0,8%, lên 7.543,64 điểm, qua đó bù đắp hoàn toàn mức giảm của phiên trước. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 139,02 điểm, tương đương 0,3%, lên 52.487,41 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng với mức tăng 336,24 điểm, tương đương 1,3%, lên 26.206,89 điểm. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm doanh nghiệp vốn hóa nhỏ, cũng tăng 1,2%, lên 2.992,54 điểm.
Diễn biến tích cực của Phố Wall diễn ra trong bối cảnh giá dầu đảo chiều giảm mạnh sau khi thị trường đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông chưa xảy ra ngay lập tức. Trước đó, thị trường từng chịu áp lực khi Tổng thống Donald Trump bày tỏ hoài nghi về khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trong cuộc xung đột với Iran, khiến giá dầu tăng vọt và kéo chứng khoán lao dốc.
Theo Reuters, giá dầu Brent giảm khoảng 2,5%, xuống quanh 76 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm hơn 2%, xuống dưới 72 USD/thùng. Đà giảm của giá năng lượng đã kéo lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống khoảng 4,55%, qua đó giảm áp lực lên các cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là nhóm công nghệ vốn nhạy cảm với biến động lãi suất.
Nhóm cổ phiếu bán dẫn tiếp tục là tâm điểm của thị trường. Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index tăng khoảng 3%, nối tiếp đà phục hồi mạnh mẽ của phiên trước. Giới đầu tư lạc quan trước thông tin Trung Quốc có thể cho phép tiếp cận hạn chế dòng chip AI H200 của Nvidia, đồng thời đợt phát hành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ của SK Hynix nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư quốc tế.
Tại Phố Wall, cổ phiếu Micron Technology tăng tới 4,5%, trở thành một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy S&P 500 đi lên. Doanh nghiệp này cho biết nhu cầu bộ nhớ phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng mạnh, đồng thời cập nhật tiến độ xây dựng tổ hợp sản xuất bán dẫn tại bang New York, được kỳ vọng sẽ trở thành nhà máy sản xuất chip lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Không chỉ Micron, nhiều doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng AI cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu công nghệ. Sau giai đoạn điều chỉnh vì lo ngại định giá đã ở mức quá cao, nhà đầu tư tiếp tục đặt niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của lĩnh vực AI, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đối với chip, trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán vẫn duy trì ở mức cao.
Sự hồi phục của nhóm công nghệ cũng lan tỏa sang các thị trường quốc tế. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 0,6% sau phiên giảm mạnh trước đó, trong khi cổ phiếu SK Hynix tăng 5,3% nhờ kỳ vọng huy động vốn thành công trên thị trường Mỹ. Phần lớn các thị trường chứng khoán lớn tại châu Âu và châu Á cũng khép phiên trong sắc xanh.
Dù vậy, bức tranh vĩ mô vẫn tồn tại không ít thách thức. Biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy nhiều nhà hoạch định chính sách vẫn lo ngại áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát và để ngỏ khả năng tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nếu các dữ liệu kinh tế chưa thực sự ổn định.
Các số liệu kinh tế mới công bố cũng phản ánh bức tranh trái chiều của nền kinh tế Mỹ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 215.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn khá vững vàng. Tuy nhiên, doanh số bán nhà tiếp tục suy yếu do giá nhà ở cao và nguồn cung hạn chế, phản ánh tác động kéo dài của mặt bằng lãi suất cao đối với lĩnh vực bất động sản.
Một yếu tố khác cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư là biến động của giá nhiên liệu. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), đà tăng của giá dầu đã khiến giá xăng trung bình tăng thêm 5 xu mỗi gallon chỉ sau một đêm, lên khoảng 3,85 USD/gallon, cao hơn 68 xu so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc giá dầu nhanh chóng hạ nhiệt trong phiên 9/7 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt áp lực lạm phát trong thời gian tới.
Các chuyên gia nhận định, diễn biến phiên 9/7 cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng bền vững, đặc biệt là nhóm AI và bán dẫn. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn của Phố Wall sẽ phụ thuộc nhiều vào ba yếu tố chính gồm diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, lộ trình chính sách lãi suất của Fed và kết quả kinh doanh quý II/2026 của các doanh nghiệp niêm yết.
Mùa báo cáo tài chính sắp tới được xem là phép thử quan trọng đối với nhóm cổ phiếu công nghệ vốn đang giao dịch ở mức định giá cao. Nếu lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục vượt kỳ vọng, đà tăng của Phố Wall có thể được củng cố. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu suy yếu nào về tăng trưởng lợi nhuận đều có thể kích hoạt các nhịp điều chỉnh sau giai đoạn phục hồi mạnh.
Khép lại phiên giao dịch ngày 9/7, thị trường chứng khoán Mỹ đã phát đi tín hiệu tích cực khi niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều yếu tố bất định vẫn hiện hữu, giới đầu tư được dự báo sẽ tiếp tục theo dõi sát các thông tin về địa chính trị, lạm phát và kết quả kinh doanh để xác định xu hướng mới của thị trường trong thời gian tới.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/co-phieu-cong-nghe-keo-pho-wall-bat-tang-184705.html













