Có nên rửa mũi bằng nước biển khi mang thai?

TTO - Tôi năm nay 28 tuổi. Trước đây tôi bị viêm xoang sàng và viêm mũi. Hiện tôi đang mang thai lần đầu, được gần 12 tuần. Tôi bị viêm họng, sổ mũi, nghẹt mũi đến nay hơn một tuần mà vẫn chưa khỏi. Đàm và nước mũi đặc, có màu xanh.

Tôi có sử dụng Natri Clorid để rửa mũi nhưng vẫn không thông; uống nước chanh mật ong, nước tắc hấp đường phèn để chữa viêm họng và tăng sức đề kháng nhưng đến nay vẫn chưa hết. Bác sĩ tai mũi họng khuyên dùng Sinnoramin. Tôi không chắc loại thuốc này có được sử dụng cho bà bầu hay không, xin phòng mạch giải đáp giúp. Liệu tôi bị như vậy có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của thai nhi không? THU HÀ - Trả lời của phòng mạch online: Trường hợp của chị đã bị viêm xoang trước, nay bị đau họng, nghẹt mũi và dịch mũi đặc có màu xanh kéo dài hơn một tuần không khỏi, rất có thể chị đang bị đợt viêm cấp do vi trùng của tình trạng viêm mũi xoang đã có từ lâu. Việc sử dụng nước muối sinh lý hoặc Sinomarin (nước biển ưu trương) để rửa mũi đều rất tốt, không ảnh hưởng gì đến thai kỳ. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp điều trị hỗ trợ chứ không phải cách điều trị chính. Chị nên đi khám bác sĩ tai mũi họng để được xác định lại chẩn đoán và kê toa các loại kháng sinh, kháng viêm phù hợp với thai kỳ và giúp chị mau lành bệnh. Tình trạng viêm mũi xoang cấp do vi trùng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thai kỳ 12 tuần như chị. Tuy nhiên chị cần điều trị sớm để có sức khỏe tốt, tăng cân tốt thì bé trong bụng chị sẽ khỏe mạnh hơn. * Tôi thường có triệu chứng trong cổ họng thường có chất nhầy, đã chụp CT canner không thấy bất thường ở các xoang. Xin tư vấn cách điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc, hoặc dùng thuốc đông y... NGUYEN VAN QUY - Đàm nhầy trong cổ họng thường do hai nguyên nhân chính: thứ nhất là trào ngược thực quản, thứ nhì do viêm mũi xoang. Nếu do trào ngược thực quản, bệnh nhân thường có triệu chứng ợ hơi, ợ chua, nóng rát sau xương ức hoặc khó tiêu đầy bụng sau ăn. Nếu do viêm mũi xoang, thường là do bệnh lý của niêm mạc mũi xoang như viêm mũi dị ứng, viêm mũi vận mạch hoặc bệnh lý nhiễm trùng mũi xoang hoặc cả hai. Trong cả hai nhóm bệnh lý này bệnh nhân thường có triệu chứng khụt khịt mũi, chảy mũi ra phía sau. Trường hợp cụ thể của anh, có cảm giác chất nhầy chảy từ mũi xuống rõ rệt và chất nhầy này đặc biệt xuất hiện khi ngửi mùi hôi hoặc khi uống rượu bia, mặc dù CT các xoang không có bất thường. Chúng tôi nghĩ rất có thể viêm mũi xoang là nguyên nhân của tình trạng bệnh. Anh nên đi khám bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để xác định lại chẩn đoán và có cách điều trị cụ thể. Hiện tại cách ngăn chặn không cho bệnh tiến triển nặng hơn là tránh mùi lạ, tránh uống rượu bia và rửa mũi hằng ngày bằng nước muối sinh lý. ThS.BS NGUYỄN TRƯƠNG KHƯƠNG (Khoa tai mũi họng BV FV TP.HCM) Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để TTO liên hệ khi cần thiết. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn. TTO thực hiện

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/song-khoe/405648/co-nen-rua-mui-bang-nuoc-bien-khi-mang-thai.html