Cô gái đi grab bị lừa vào nhà nghỉ hiếp dâm

Quá trình chạy xe ôm công nghệ, Tú đã dụ dỗ vị khách nữ vào nhà nghỉ rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại.

TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Tú (SN 1994) 6 năm, 6 tháng tù giam về hành vi hiếp dâm.

Nội dung cáo trạng cho biết, Hàng Công Tú hành nghề chạy xe ôm công nghệ. Trong một lần chở khách, Tú thấy H. xinh xắn nên làm quen và sau đó nhắn tin nói chuyện rồi rủ cô gái đi xem phim.

Hình minh họa.

Vào cuối tháng 9/2020, Tú điều khiển xe máy đến đón H. ở phường Bình Hòa (TP Thuận An) rồi chở đi xem phim. Khi đến TP Dĩ An, Tú đưa H. vào nhà nghỉ trên đường GS2 (khu phố Tây A, phường Đông Hòa) để "chờ tới giờ xem phim".

Tú dùng vũ lực khống chế và quan hệ tình dục trái với ý muốn của H. Khi được người đàn ông này đưa vào một siêu thị tại Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) để ăn uống, H. cầu cứ với nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ này đã giữ Tú lại và giao cho Công an TP Thủ Đức lập hồ sơ chuyển cho Công an TP Dĩ An điều tra, xử lý theo quy định.

Sau khi xem xét, TAND TP Dĩ An đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Tú 6 năm 6 tháng tù giam về tội “Hiếp dâm”.

Diệu Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/co-gai-di-grab-bi-lua-vao-nha-nghi-hiep-dam-d151110.html