Cơ bản khống chế dịch tả lợn châu Phi

Dù vẫn còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nhưng theo đánh giá của ngành nông nghiệp và cơ quan chức năng, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế, không còn lan rộng như trước.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, các địa phương đã áp dụng các biện pháp khoanh vùng dập dịch và triển khai tiêu hủy lợn bệnh

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, các địa phương đã áp dụng các biện pháp khoanh vùng dập dịch và triển khai tiêu hủy lợn bệnh

Nhiều địa phương đã dập được dịch

Theo Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm hiện tại, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chiều hướng giảm rõ rệt.

Trong tuần vừa qua, có 9/10 địa phương không phát sinh lợn mắc bệnh; 86/95 xã, phường, thị trấn và 6/10 huyện, thành phố (Đà Lạt, Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh, Đam Rông và Đạ Huoai) đã qua 30 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh.

Riêng UBND huyện Lâm Hà đã ban hành quyết định công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Lâm Hà. Hiện, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên tiến hành thẩm định các điều kiện công bố hết dịch đối với bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện. Kết quả, có 9/10 xã, thị trấn của huyện Cát Tiên đủ điều kiện công bố hết dịch, Chi cục đã có ý kiến để Phòng Nông nghiệp tham mưu UBND huyện ban hành công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Cát Tiên theo đúng quy định

Tuy nhiên, có 2 xã đã qua 30 ngày nhưng sau đó phát sinh lợn mắc bệnh trở lại là xã Phú Hội (huyện Đức Trọng) và xã Mỹ Đức (huyện Đạ Tẻh). Toàn tỉnh không phát sinh hộ mới, thôn mới và xã mới mà phát sinh 28 con lợn mắc bệnh của hộ cũ thuộc huyện Đức Trọng với số lợn tiêu hủy là 28 con, trọng lượng tiêu hủy là 321 kg. So với tuần trước, số hộ, số thôn, số lợn và trọng lượng tiêu hủy đều giảm.

Tổng đàn tăng trở lại

Nhận thấy giá lợn hơi đang có xu hướng tăng và ổn định trong khoảng 2 tháng qua, nhiều hộ chăn nuôi trong tỉnh đã tính toán nhập giống về tái đàn. Mặt khác, thời điểm này, nhiều trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong tỉnh đang tích cực tái đàn, tăng đàn.

Hiện, tổng đàn lợn trong tỉnh là 383.393 con, tăng 2,01% so với thời điểm trước khi Lâm Đồng xảy ra dịch. Số lượng lợn tăng chủ yếu ở các doanh nghiệp lớn và các trang trại đảm bảo an toàn sinh học, chưa xảy ra dịch. Khả năng cung ứng thịt lợn uớc tính tổng sản lượng trong năm 2020 khoảng 86.583 tấn.

Ông Phạm Phi Long - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cho rằng: Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh rất nguy hiểm đối với lợn, vi rút có khả năng tồn tại rất lâu ở môi trường và trong các sản phẩm lợn, đường lây truyền của bệnh rất phức tạp và hiện nay chưa có thuốc điều trị và vắc xin thương mại để phòng bệnh. Hơn nữa, giá lợn hơi trên thị trường tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 80.000 đồng/ kg, áp lực phát triển đàn tại các cơ sở chăn nuôi chưa xuất hiện dịch cũng như nhu cầu tái đàn của người dân tăng. Do đó, trong quá trình tái đàn, tăng đàn, các cơ quan chức năng phải tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học ở mức rất cao; trong đó, yêu cầu các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải phun thuốc, rắc vôi sát trùng, cả trong và ngoài chuồng, từ nhà ra đến đường đi lại.

Theo ông Long, việc công bố hết dịch sẽ tạo điều kiện cho người dân có thể vận chuyển lợn sống và tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn diễn ra bình thường trong nội tỉnh; đồng thời, có thể tái đàn theo quy định. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt có thể sẽ phát sinh ổ dịch mới và tái phát ổ dịch cũ.

Do đó, dù dịch có dấu hiệu chững lại nhưng các địa phương vẫn phải chủ động, quyết liệt. "Nếu chủ quan và lơ là trong phòng chống dịch, chắc chắn hậu quả sẽ xảy ra rất khó lường" - ông Long khuyến cáo.

Cần bổ sung 10.000 lít hóa chất

Theo ông Long, hiện nay, nguồn hóa chất dự trữ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh Lâm Đồng đã hết. Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cũng đã đề nghị Cục Thú y đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chính phủ cấp hỗ trợ nhanh chóng cho tỉnh 10.000 lít hóa chất để thực hiện tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh.

Mặc khác, ngành chức năng cần sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch để có điều kiện khôi phục sản xuất; ban hành định mức chi phí cho việc tiêu hủy lợn như: Chi phí thuê máy múc để đào, lấp hố chôn; chi phí thuê xe vận chuyển lợn đến địa điểm tiêu hủy; chi phí mua bạt ny-lon, mua vôi; đồng thời, có cơ chế, chính sách, mức hỗ trợ áp dụng chung cho các trường hợp có lợn bị thiệt hại do các loại dịch bệnh được hỗ trợ theo quy định để địa phương làm căn cứ thực hiện.

THANH SA

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/kinhte/202002/co-ban-khong-che-dich-ta-lon-chau-phi-2987642/