Chuyện từ những tấm lòng thiện nguyện của người Hà Nội - Kỳ 2: 'Lửa' phong trào thiện nguyện từ các tổ dân phố

Bằng tinh thần 'tương thân tương ái', phong trào nhân đạo từ thiện tại các tổ dân phố đã được nhân rộng nhiều nơi tại địa bàn Hà Nội.

Mặc dù mới được khởi xướng hơn 1 năm nay, nhưng “Tủ quần áo từ thiện” đặt tại Nhà văn hóa khu dân cư số 5 (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) luôn là “địa chỉ nhân ái” cho những số phận nghèo khó. Trò chuyện với người khởi xướng ý tưởng, bà Nguyễn Thị Túc, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 5, tổ trưởng tổ dân phố 34, phường Xuân La chia sẻ, với phương châm “Ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận”, tủ quần áo từ thiện của chi hội phụ nữ số 5 được xây dựng bởi những tấm lòng chia sẻ, yêu thương.

“Chúng tôi vận động chị em trong khu dân cư có quần áo còn mới, hoặc vẫn sử dụng được quyên góp ủng hộ vào tủ quần áo từ thiện. Sau đó, tôi thành lập đội hơn 20 chị em hàng tuần lựa chọn, phân loại sạch sẽ hàng trăm bộ quần áo trẻ em và người lớn, đem giặt giũ, là phẳng phiu rồi tổ chức trao tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư, các phường bạn và những gia đình khó khăn tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa. Qua tổng kết, hội đã trao tặng hơn 100 bao quần áo các loại”.“Tôi mong muốn hành động này sẽ giúp đỡ những người khó khăn, người nghèo có thêm tấm áo ấm áp. Tủ quần áo cứ vơi rồi lại đầy bởi những tấm lòng luôn đong đầy yêu thương. Nhìn niềm vui của những người lao động khó khăn khi tìm được chiếc áo ưng ý, chúng tôi cũng vui lây. Chúng tôi luôn mong nhận được sự chung tay, sẻ chia của các nhà hảo tâm nhiều hơn để tủ quần áo từ thiện được duy trì lâu dài”, bà Túc cho hay.

“Tủ quần áo từ thiện” của Chi hội phụ nữ - Khu dân cư số 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Mộc Miên

Trên cương vị là chi hội trưởng chi hội phụ nữ cụm dân cư số 5 với 352 hội viên, nhận thấy xung quanh mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua, bà Túc luôn tiên phong trong cuộc vận động chị em phụ nữ trên địa bàn học Bác Hồ cách sống tiết kiệm để thoát nghèo bền vững. Hưởng ứng mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, bà Túc đã vận động trên 90% hội viên tham gia. Đến nay, chi hội vận động mọi người nuôi 300 lợn nhựa, mỗi năm ủng hộ cho quỹ của chi hội phụ nữ từ 5 đến 12 triệu đồng để tặng sổ tiết kiệm, tặng quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, bà cùng chị em thực hiện quỹ vận động tại chi hội. Đầu quý 3 này, qua tổng kết chi hội phụ nữ khu dân cư số 5 vận động được 30 triệu đồng hỗ trợ cho 5 hội viên khó khăn vay không tính lãi. Dù là số tiền khiêm tốn nhưng đã góp phần nhỏ giúp đỡ cho các hội viên làm kinh tế. “Chương trình này đã thực hiện được 3 năm nay. Chúng tôi mong rằng, sự sẻ chia của những chiếc lá lành sẽ đủ sưởi ấm những chiếc lá rách để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, bà Túc nói.

Từ những trăn trở về giảm thiểu túi nilon khi đi chợ của các bà, các chị tại tổ dân cư, bà Túc đã có sáng kiến “Đan làn nhựa” tặng chị em để truyền thông điệp: Phụ nữ nói không với rác thải nhựa. Mô hình này đã được Hội LHPN phường Xuân La nhân rộng tới toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ và các phường khác trên địa bàn.

Nói về ý tưởng, bà Nguyễn Thị Túc cho biết, xuất phát từ những trăn trở khi tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, trong khu dân cư có đại lý nước, hàng ngày họ bỏ đi rất nhiều dây nhựa buộc hàng hóa. Những chiếc dây này đủ màu, chắc chắn nên chúng tôi đã nghĩ đến việc tái chế, sử dụng cho mục đích khác thay vì để chúng thành rác thải. Ở khu dân cư số 5, có ông Phạm Gia Hùng hay tự đan làn để dùng trong gia đình, từ nhiều năm nay, tôi đã bàn với ông Hùng sử dụng những chiếc dây nhựa kia để dan thành làn và tặng cho hội viên phụ nữ để khuyến khích chị em sử dụng làn nhựa đi chợ đựng thực phẩm, không phải sử dụng thêm nhiều túi nilon.

Để hiện thực hóa thành chiếc làn nhựa tiện ích, bà Túc cùng chị em hội viên đi thu gom những dây nhựa buộc hàng từ các khu chợ, cửa hàng tạp hóa, công trình xây dựng,… mang về giặt sạch, phơi khô, cắt bỏ những đoạn hỏng, xơ, gãy, rồi phân loại, tính toán sao cho khi đan lên, màu sắc đan xen nhau hợp lý, tạo nên một chiếc làn vừa bền, vừa đẹp mắt lại hữu dụng trong cuộc sống. Mô hình đan làn nhựa ra đời và thực hiện từ nhiều năm trở lại đây. Sau này, số lượng làn được đan nhiều hơn, đến nay đã có 320 hội viên phụ nữ được tặng và sử dụng làn đi chợ. Hơn thế nữa, Chi hội phụ nữ thu được 10 triệu đồng tiền bán làn nhựa đóng góp vào quỹ của hội và mô hình này đã được nhân rộng trong 10 Chi hội phụ nữ phường Xuân La.

Đánh giá hoạt động của tổ dân phố trong công tác từ thiện, bà Túc chia sẻ: Hiện nay, cuộc sống người dân ngày càng nâng cao, đặc biệt nhờ những cầu nối văn hóa là cán bộ các chi hội tâm huyết trong công cuộc vận động “lá lành đùm lá rách” và sự đoàn kết của nhân dân, nên hàng năm, có 5 quỹ vận động của UB Mặt trận Tổ quốc phường và 1 quỹ nhân đạo thì người dân khu dân cư số 5 luôn hưởng ứng và đóng góp tích cực, là đơn vị dẫn đầu phong trào trong số 10 khu dân cư phường Xuân La.

Còn CLB Thiện nguyện Trái tim Hải Âu, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội được thành lập năm 2016, lúc đầu có hơn 10 thành viên chính thức, đến nay đã có 64 thành viên, gồm cả các bác, các cô đã nghỉ hưu, cư dân của chung cư CT7, cả những người còn rất trẻ, có tâm huyết với hoạt động thiện nguyện, làm từ thiện bằng cái tâm mong được giúp đỡ người. Trước hết là giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn trong tổ dân phố, sau là giúp đỡ những người còn khó khăn trên địa bàn TP Hà Nội, khi làm góp công, lúc là góp của, khi là tấm bánh, tấm áo, những món quà kịp thời đến tận tay người nhận, đúng dịp, đúng thời điểm là niềm vui của những thành viên CLB.

Kinh phí hoạt động của CLB do chính các thành viên đóng góp và vận động thêm sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm, của các cư dân sinh hoạt trong khu phố. Ở khu chung cư CT7 Dương Nội, có 6 trường hợp khó khăn lại mắc bệnh ung thư, được CLB giúp đỡ thường xuyên, đều đặn. Bà Nguyễn Thị Thủy, thành viên CLB cho biết: Chúng tôi giúp đỡ những hoàn cảnh trong cùng khu phố trước và sau đó khi nghe tin có tai ương bất thường như bão lũ, hay những hoàn cảnh khó khăn ở nơi xa cần những tấm lòng hảo tâm, chúng tôi lại nhanh chóng đến tận nơi để góp tay giúp sức và trao tặng những món quà nhỏ bé từ tấm lòng muốn san sẻ khó khăn của CLB.

(Còn nữa)

Nam Dương - Mộc Miên - An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-tu-nhung-tam-long-thien-nguyen-cua-nguoi-ha-noi-ky-2-lua-phong-trao-thien-nguyen-tu-cac-to-dan-pho-154970.html