Chuyện tăng gia ở Trung đoàn 43
Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) đứng chân nơi biên giới Đông Bắc của Tổ quốc. Nơi đây khí hậu khắc nghiệt, chủ yếu là đồi núi, đất đai cằn cỗi nên công tác tăng gia sản xuất (TGSX) của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, người dân địa phương chủ yếu làm nghề lâm nghiệp và đi biển nên nguồn cung cấp thực phẩm bên ngoài cũng hạn chế, giá thành luôn cao hơn so với mặt bằng chung.
Trước thực trạng đó, để bảo đảm tốt đời sống bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 43 đã chỉ đạo cơ quan hậu cần đơn vị xác định những nội dung đột phá trong công tác TGSX, xây dựng lộ trình, xác định rõ thời gian thực hiện theo từng giai đoạn. Trung tá Ngô Duy Lương, Chủ nhiệm Hậu cần trung đoàn, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy trung đoàn, cơ quan hậu cần đã tham mưu cho chỉ huy thực hiện xóa bỏ vườn rau nhỏ lẻ, manh mún; tổ chức san lấp, cải tạo hàng nghìn mét vuông đất để chuyển đổi mô hình TGSX tập trung theo các ô, thửa lớn để trồng chuyên canh rau xanh theo thời vụ. Ở các thửa vườn trên cao, xa nguồn nước, đơn vị mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nước tự động nhằm giảm công sức bộ đội. Cùng với đó, hậu cần trung đoàn đã quy hoạch xây dựng khu chăn nuôi tập trung, xóa bỏ những chuồng trại gần bếp, gần doanh trại, vừa nâng cao hiệu quả công tác chăn nuôi, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường.

Bộ đội Trung đoàn 43 thu hoạch bí. Ảnh: VĂN DUẨN
Để chúng tôi được “mục sở thị”, Trung tá Ngô Duy Lương dẫn chúng tôi ra thăm khu ao nuôi cá lồng để “khoe”: “Lứa cá nuôi trong bè hiện đã đạt trọng lượng hơn 1kg/con, sắp thu hoạch được rồi. Nhờ mô hình nuôi cá lồng, đơn vị bảo đảm được trên 30% nhu cầu cá cho bộ đội đấy!”. Anh Lương chia sẻ thêm, thời gian trước, khi đơn vị chưa áp dụng mô hình này, chỉ thả cá theo kiểu tự nhiên nên với điều kiện mặt nước quá rộng, lượng cá thả trong ao không quản lý được. Mỗi khi bị bão, lũ tràn vào, cá trong ao ra ngoài rất nhiều, gây thiệt hại lớn cho đơn vị. Nhìn hồ nước rộng lớn mà không phát huy được hiệu quả, anh cùng các đồng đội trong Ban Hậu cần xây dựng đề án nuôi cá trong lồng bè. Sau khi đề án được chấp thuận, năm 2018, đơn vị xây dựng hệ thống lồng bè nuôi cá rộng gần 600m2 với tổng chi phí hơn 300 triệu đồng. Để mô hình phát huy hiệu quả, cán bộ Ban Hậu cần được cử ra ngoài nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm nuôi cá lồng bè của người dân. Sau thời gian nghiên cứu, học hỏi, đến nay, mô hình đã cho kết quả khả quan. Các loại chép, trắm, rô phi đơn tính, cá chim... nuôi tập trung trong lồng lớn nhanh như thổi, thịt vừa chắc vừa thơm. Từ thành công của mô hình nuôi cá lồng bè, hậu cần trung đoàn tiếp tục triển khai việc nuôi ếch với phương pháp tương tự, hứa hẹn thành công cao.
Đi trên những vạt đồi được bạt phẳng làm khu vườn rau tập trung, trong cái nắng gay gắt mùa hè, tôi bỗng thấy dịu đi khi chứng kiến các luống rau trồng đủ loại vẫn tươi xanh mơn mởn. Một góc vườn là các giàn bầu, bí, mướp, su su nặng trĩu quả. Trên những bờ đất, đơn vị còn trồng thêm hàng nghìn gốc cây chuối, đu đủ, cung cấp quả tươi tráng miệng cho bữa ăn của bộ đội. Ngoài hoạt động TGSX, đơn vị hiện đang nuôi hơn 300 con lợn, hàng chục con trâu, bò và hàng nghìn con gà, vịt... Trạm chế biến của trung đoàn đã tự làm được giò, chả, giá đỗ, đậu phụ, cung cấp trực tiếp cho bếp ăn đơn vị với giá thành rẻ hơn bên ngoài từ 10 đến 15%... Với các biện pháp đồng bộ, hiện nay, Trung đoàn 43 đã tự túc được 100% nhu cầu rau xanh, cá, thịt. Nhờ đó, đời sống của bộ đội được nâng lên đáng kể, tỷ lệ quân số khỏe toàn trung đoàn luôn vượt chỉ tiêu được giao.