Chuyện lạ lùng chưa từng có ở cuộc thi nhan sắc dành cho 'phái mạnh' Việt Nam

Lần đầu tiên có một cuộc thi nhan sắc mà thí sinh không mất tiền mà ngược lại còn được ban tổ chức hỗ trợ chi phí 'từ A đến Z' các hoạt động như đi lại, lưu trú, luyện hình thể… với mức độ tăng dần.

Trưởng ban tổ chức cuộc thi và hai thí sinh thành danh từ cuộc thi trao đổi với truyền thông trong buổi gặp gỡ sáng nay. (Ảnh: BTC)

Tại cuộc gặp gỡ báo giới vào sáng nay (5/1), tại Hà Nội, Chủ tịch Mister Vietnam mùa 2, Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn cho hay mỗi thí sinh được chọn vào vòng sơ tuyển sẽ lập tức được ban tổ chức chuyển khoản hỗ trợ 2 triệu, chi phí đi lại và chi phí khách sạn (với thí sinh ngoại tỉnh) cùng toàn bố chi phí luyện hình thể nhằm hỗ trợ thí sinh có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào cuộc thi. Đặc biệt, hỗ trợ sẽ tăng dần cho thí sinh được chọn vào các vòng thi tiếp theo.

Đáng chú ý, tiêu chí tuyển chọn thí sinh của cuộc thi này cũng được đánh giá là “khá lạ lùng,” không giống với các cuộc thi nhan sắc thông thường, như: Tuyển chọn thí sinh chỉ cần có chiều cao đạt chuẩn, còn lại thí sinh có hình thể mập hay gầy, có kỹ năng trình diễn hay chưa… đều được chấp nhận.

Bởi theo ông Phúc Nguyễn lý giải Mister Vietnam không chỉ là cuộc thi tìm kiếm những nhân tố đẹp ngoại hình, phù hợp mà đây là hành trình “đãi cát tìm vàng” để huấn luyện, đào tạo nên những nhân tố xuất sắc nhất, phù hợp nhất với tiêu chí cuộc thi. Các chuyên gia đào tạo của cuộc thi sẽ giúp thí sinh “lột xác” thành những “phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.”

“Tuy nhiên, muốn thay đổi một người cần có thời gian và cần được song hành cùng chuyên gia có chuyên môn, tâm huyết để huấn luyện, mài giũa, khơi dậy tiềm năng, ‘lột xác’ thí sinh từ không thành có, dần trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Đó là một trong những mục tiêu của Mister Vietnam. Chúng tôi muốn thúc đẩy các bạn trẻ cần vượt lên bản thân và phát huy những phần tốt đẹp nhất trong con người mình,” ông Phúc Nguyễn chia sẻ.

Cùng với đó, tiêu chí của cuộc thi ở mùa thứ hai cũng có nhiều thay đổi, biên độ tuổi thí sinh được mở rộng từ 18-32 tuổi với tiêu chí tiệm cận hơn với ngành công nghiệp thời trang quốc tế, tìm kiếm các gương mặt thuộc những lĩnh vực: Runway Star (Ngôi sao sàn diễn); Commercial Face (Gương mặt quảng cáo); Slim Fit Body (Hình thể cân đối); Multi –Talented (Đa Năng); Content Creator (Sáng tạo nội dung). Tiêu chí này mở ra cơ hội đa ngành nghề hơn là chỉ tập trung đến đối tượng mẫu có hình thể đẹp so với mùa 1.

Dàn "nam thần" và Chủ tịch Mister Vietnam. (Ảnh: BTC)

Ông Phúc Nguyễn cho rằng hiện nay, trong khi các cuộc thi nhan sắc dành cho nữ dày đặc, bão hòa thì các cuộc thi nhan sắc dành cho nam quá khiêm tốn và đây chính là thiệt thòi của “phái mạnh.”

Để khởi động cuộc thi, ban tổ chức Mister Vietnam mùa 2 đã mời đương kim Miss Supranational 2023 - Andrea Aguilera (người Ecuador), đương kim Mister International 2023 – Kim Goodburn (người Thái Lan) đến Việt Nam tham gia chiến dịch quảng bá cuộc thi.

Chiến dịch cũng quy tụ đầy đủ các gương mặt Nam vương của các cuộc thi hàng đầu thế giới: Á quân 4 Miss Supranational Đặng Thanh Ngân; Manhunt Interational 2017 Trương Ngọc Tình; Mister International 2018 Trịnh Bảo; Mister Global 2021 Danh Chiếu Linh… cùng các tên tuổi người mẫu nam nổi tiếng trưởng thành từ cuộc thi Mister Vietnam 2019 tham gia.

Mới đây, Á quân Mister Việt Nam mùa 1 đã giành ngôi vị Á vương 4 Mister Global 2023. Các Nam vương, Á vương hiện nay không chỉ là những gương mặt nổi bật trong làng mẫu nam mà còn được mời tham gia các sự kiện quốc tế.

Đặc biệt, trong những năm qua, các Mister Vietnam 2019 đã luôn gắn kết, đồng hành trong việc tham gia các chiến dịch thiện nguyện như: Xây nhà tình thương, ủng hộ sách vở, áo quần mùa Đông cho các em nhỏ vùng cao Tây Bắc, Lâm Đồng, miền Trung… đến các chương trình giúp đỡ người khó khăn trong đại dịch COVID-19, ủng hộ các y bác sỹ vật tư, trang thiết bị trong “cuộc chiến” này. Những hành động đẹp của “biệt đội Mister 2019” đã lan tỏa những giá trị sống ý nghĩa đến cộng đồng./.

Mister Vietnam mùa 2 sẽ có 1 Qúan quân, 4 Á quân và 6 giải thưởng phụ với cơ cấu giải thưởng phụ gồm:

+ Mister Runway Star - Mẫu nam Ngôi sao sàn diễn

+ Mister Content Creator – Mẫu nam sáng tạo nội dung

+ Mister Multi Talented - Mẫu nam tài năng

+ Mister Fitness Vietnam - Mẫu nam có hình thể đẹp Vietnam

+ Mister Sports Vietnam – Mẫu Nam thể thao Vietnam

+ Mister Community Vietnam – Mẫu Nam cộng động Vietnam

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chuyen-la-lung-chua-tung-co-o-cuoc-thi-nhan-sac-danh-cho-phai-manh-viet-nam-post919426.vnp