Chuyển giao quy trình kỹ thuật mới cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa
Ngày 25/11, Đoàn chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do PGS.TS. Trần Đức, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Nam khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, làm trưởng đoàn, đã trực tiếp chuyển giao quy trình kỹ thuật 'Phẫu thuật cắt u bàng quang đường trên và cắt bàng quang toàn bộ, nạo vét hạch và chuyển lưu nước tiểu bằng ruột' cho Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Đây là pha cuối trong quy trình chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa trên bệnh nhân ung thư bàng quang.

Phẫu thuật này đòi hỏi phải được tiến hành ở bệnh viện có trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ phẫu thuật viên có trình độ chuyên môn vững vàng.


Bệnh nhân là ông Tr.V.H., 61 tuổi, ở thị xã Nghi Sơn, bị ung thư bàng quang đã phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang.

Gần đây bệnh nhân bị đau tức vùng hạ vị, tiểu buốt và ra máu, được người nhà đưa đến Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa kiểm tra sức khỏe. Tại đây, các bác sĩ phát hiện khối u bàng quang tái phát nên chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang và tạo hình bằng quai ruột để dẫn lưu nước tiểu cho bệnh nhân.

Sau khi đánh giá lại tình trạng bệnh, khối u tái phát nhanh, phát triển thêm nhiều khối mới, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang và tạo hình bằng quai ruột để dẫn lưu nước tiểu cho bệnh nhân.

Kíp phẫu thuật đã cắt toàn bộ bàng quang, nạo vét hạch và lấy ruột của bệnh nhân để tạo hình bàng quang.

Ca phẫu thuật do các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa đã được cử đi đào tạo chuyển giao kỹ thuật, trực tiếp thực hiện thành công.

Phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ do Ung thư, nạo vét hạch, tạo hình và dẫn lưu nước tiểu bằng ruột là một trong những phẫu thuật đặc biệt khó, chuyên sâu trong phẫu thuật tiết niệu, được chỉ định cho bệnh nhân ung thư bàng quang không còn chỉ định phẫu thuật nội soi. Việc cắt bỏ toàn bộ bàng quang, nạo vét hạch rộng rãi nhằm điều trị triệt căn ung thư, từ đó ngăn chặn nguy cơ tái phát, phát triển khối ung thư mới, hạn chế việc phải dùng hóa trị, xạ trị với bệnh nhân, kéo dài thời gian sống.
Khi kỹ thuật được chuyển giao thực hiện thành công tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh và giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến trên điều trị.











