Chuyên gia nêu bóng dáng cách mạng màu ở Bangladesh

Các sự kiện gần đây ở Bangladesh cho thấy điểm tương đồng với các cuộc cách mạng màu ở các quốc gia khác.

Người biểu tình ở Bangladesh. Ảnh: AP.

Người biểu tình ở Bangladesh. Ảnh: AP.

Cựu nhà ngoại giao Ấn Độ và chuyên gia về an ninh quốc tế Melkulangara Bhadrakumar đã đưa ra bình luận trên và cho biết có sự gia tăng hiện diện của Anh-Mỹ tại khu vực Vịnh Bengal.

Theo ông Bhadrakumar, cần lưu ý đến điểm tương đồng đáng kinh ngạc giữa những gì đã xảy ra ở Bangladesh với các cuộc cách mạng màu khác. Bất cứ nơi nào người Mỹ đòi hỏi “dân chủ hóa”, thì luôn có một chương trình nghị sự thay đổi chế độ. Đây là điều hiển nhiên.

Ông khẳng định Bangladesh là chốt chặn của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Bangladesh đang trở thành một nhân tố quan trọng trong địa chính trị của khu vực sau thất bại của cuộc cách mạng màu gần đây ở Thái Lan, sự bế tắc ở Myanmar, việc Ấn Độ từ chối trở thành đồng minh thân phương Tây và tất nhiên là sự củng cố của Trung Quốc ở Sri Lanka và Myanmar" - ông nhấn mạnh.

Tất cả những điều này đang diễn ra trong bối cảnh trật tự thế giới bất ổn và đang trong quá trình chuyển đổi. “Tôi có xu hướng nhìn nhận sự thay đổi chế độ ở Pakistan vào năm 2022 và hiện tại là ở Bangladesh theo hướng này", ông nói thêm.

Theo ông Bhadrakumar, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina theo đuổi một chính sách đối ngoại đa hướng độc lập mạnh mẽ. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không cho phép sự tự do hoặc quyền tự chủ chiến lược như vậy.

Các sự kiện ở Bangladesh

Ngày 5/8, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina từ chức và rời đất nước trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ. Một chính phủ lâm thời đã được thành lập.

Ngày 6/8, người đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ Bangladesh.

Bạo loạn nổ ra sau các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp diễn ở một số thành phố trên khắp cả nước. Những người biểu tình chủ yếu là người trẻ tuổi không hài lòng với tỷ lệ thất nghiệp cao và thiếu triển vọng.

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn, con trai bà Sheikh Hasina là Sajeeb Wazed Joy không loại trừ khả năng Pakistan và Mỹ đứng sau sự thay đổi quyền lực ở Bangladesh.

Theo ông, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích mẹ ông. Ngoài ra, ông chỉ ra rằng Mỹ thích các chính phủ nằm dưới sự kiểm soát hoặc tuân theo chỉ thị của họ hơn.

Theo TASS

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-gia-neu-bong-dang-cach-mang-mau-o-bangladesh-post694774.html