Chuyển đổi cây trồng trên vùng đất Trà My
Thời gian qua, các xã trên vùng đất Trà My vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mô hình canh tác theo hướng bền vững.

Ông Vũ Thế Việt ở xã Trà My đã chuyển từ trồng keo sang trồng cây ăn quả. Ảnh: DIỄM LỆ
Tại xã miền núi Trà Tân, thời gian qua, người dân tập trung phát triển kinh tế theo mô hình vườn cây ăn quả, trang trại kết hợp phục vụ du lịch sinh thái.
Với diện tích đất đồi rộng hơn 3ha, ông Trần Cư (thôn Thăng Phương) đã phá bỏ toàn bộ cây keo, chuyển hướng sang trồng cây ăn quả từ 5 năm trước.
“Sau khi được xã Trà Tân cho tham quan mô hình, tập huấn khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, được hỗ trợ vay vốn chính sách, tôi đã mạnh dạn phá bỏ diện tích cây keo, cao su tiểu điền để trồng ổi, cam, quýt, bưởi da xanh và gần đây nhất là trồng thêm 220 cây sầu riêng, đào ao nuôi cá, nuôi thêm gà vịt. Với cách làm lấy ngắn nuôi dài, tôi đã có cuộc sống tốt hơn từ hiệu quả do mô hình mang lại”, ông Cư chia sẻ.
Tại thôn 2 (xã Trà My), ông Vũ Thế Việt đã và đang dần chuyển toàn bộ diện tích đất trồng keo của gia đình sang trồng các loại cây ăn quả chất lượng cao như sầu riêng, thanh trà, bưởi da xanh, đất ruộng kém hiệu quả thì ông chuyển sang trồng dừa.
Trước kia, mỗi khi nói đến việc chuyển từ trồng cây keo sang các loại cây khác, ông Việt rất ngại vì sợ không có hiệu quả.

Cây sầu riêng được trồng ở các xã của vùng đất Trà My đã mang lại hiệu quả trong kinh tế cũng như chống biến đổi khí hậu. Ảnh: DIỄM LỆ
Cách đây hơn 5 năm, được huyện Bắc Trà My (cũ) hỗ trợ 300 gốc bưởi da xanh và thanh trà, ông đã quyết định chuyển đổi 3ha đất trồng keo sang trồng cây ăn quả. Chỉ sau 3 năm, đã có 200 gốc bưởi, thanh trà cho trái, mỗi mùa thu hoạch được gần 50 triệu đồng.
Cùng với đó, ông tiếp tục chặt bỏ cây keo, mua 100 gốc sầu riêng về trồng. Sầu riêng đang phát triển tốt nhờ được ông chăm sóc cẩn thận theo kỹ thuật học hỏi được, nhiều gốc bắt đầu ra hoa mùa đầu tiên.
Theo UBND xã Trà Tân, cùng với định hướng phát triển nông, lâm nghiệp bền vững của xã, các ngành và hội, đoàn thể đã vào cuộc, hướng dẫn người dân mạnh dạn chuyển đổi đất vườn, đồi từ trồng cây keo sang cây ăn quả.
Nhiều người dân xã miền núi Trà Tân đã mạnh dạn vay vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết: “Hiện nay trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn, mỗi năm mang lại thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Hầu hết các mô hình đều được chuyển đổi từ việc trồng cây keo nguyên liệu sang trồng cây ăn quả, chất lượng và hiệu quả kinh tế mang lại đều cao hơn”.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mô hình canh tác là bước đi cần thiết trong tiến trình hiện đại hóa và phát triển bền vững ngành nông nghiệp. Hướng đi này đang được xã Trà My tích cực triển khai, ngày càng có nhiều mô hình chuyển đổi chứng tỏ được hiệu quả bền vững hơn.
Ông Nguyễn Hữu Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My cho biết: “Xã Trà My tiếp tục vận động người dân chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây hoa màu, chuyển đất trồng keo sang trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn. Điều này nhằm giúp cho đất được cải thiện, giữ nước, giữ rừng để bảo vệ chính sự sống của người dân. Việc chuyển đổi đều dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện sinh thái của khu vực miền núi như Trà My, tuân thủ quy hoạch và gắn với nhu cầu thị trường”.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/chuyen-doi-cay-trong-tren-vung-dat-tra-my-3330425.html











