Chương trình Thời sự 15h00 | 04/02/2024
Vé máy bay Tết bất ngờ hạ nhiệt; 17 triệu sản phẩm Việt bán ra trên Amazon; Hà Nội: nhiều siêu thị mở cửa xuyên Tết; Mỹ dùng máy bay ném bom B-1 không kích Iraq và Syria... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình Thời sự 15h00 hôm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuong-trinh-thoi-su-15h00-04-02-2024-218278.htm
Tin nóng
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu theo dõi dư luận quốc tế cách đây hơn hai thập kỷ, Trung Quốc đã vượt Mỹ về mức độ thiện cảm trên phạm vi toàn cầu, phản ánh sự dịch chuyển đáng chú ý trong cách thế giới nhìn nhận hai cường quốc.
Lực lượng Nga đang trên đà giành quyền kiểm soát thành trì quan trọng Krasny Liman ở Donbass, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố, đồng thời cho biết hệ thống phòng thủ có tổ chức của Ukraine trong khu vực đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Rạng sáng 19/7, Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào lãnh thổ của nhau, khiến nhiều người thương vong và gây thiệt hại đối với hạ tầng quân sự và dân sự.
Không quân Mỹ điều động máy bay tiêm kích F-16CJ Block 50 từ Đức tới Trung Đông, bổ sung năng lực chế áp phòng không và mở đường cho các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran.
Anh, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sẽ tăng quân số đồn trú tại Estonia lên khoảng 1.200 binh sĩ vào năm 2027, trong bối cảnh các nước vùng Baltic tiếp tục kêu gọi tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ ở sườn Đông của liên minh quân sự.
Ngày 19/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội nước này đã hoàn thành đợt không kích thứ tám liên tiếp nhằm vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang.
Tin mới
Công ty General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-Canada) đã nhận được hợp đồng để sản xuất 225 xe bọc thép chở quân LAV 6.0 ACSV, trong đó 35 chiếc dành cho Ukraine.
Những gì diễn ra cho thấy Nga thực sự đang chế tạo mới tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, không phải sử dụng 'di sản' từ thời Liên Xô.
Rạng sáng 19/7, Ukraine tiến hành đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào ba kho chứa dầu tại vùng Stavropol, sâu trong lãnh thổ Nga. Kiev khẳng định chiến dịch đã gây hỏa hoạn lớn tại các cơ sở nhiên liệu, trong khi giới chức Nga xác nhận nhiều vụ cháy và ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương.
Ukraine tuyên bố tập kích các trung tâm hậu cần, kho dầu và mục tiêu trên biển của Nga, trong khi Moscow mở cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev.
Thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ kéo theo các cuộc tấn công tại Iran, Jordan, Kuwait và Bahrain, đồng thời làm gia tăng căng thẳng quanh Eo biển Hormuz.
Nhóm phiến quân phục kích một đoàn xe quân sự của quân đội Mali ở miền bắc, sát hại và bắt giữ hàng chục binh sĩ.
Số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm và máy bay không người lái được Nga sử dụng trong đợt tập kích nhằm vào Kiev, khiến Ukraine tiếp tục đối mặt sức ép lớn về năng lực phòng không.
Chính trị gia kỳ cựu của Đảng Lao động, cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester, ông Andy Burnham, dự kiến sẽ chính thức trở thành Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh vào thứ hai, ngày 20-7.










