Chương trình Thời sự 11h30 | 23/03/2026
Khai mạc trọng thể Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV; Tăng cường củng cố quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga; Mỹ yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa 5 năm;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Trần Nam
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuong-trinh-thoi-su-11h30-23032026-390945.htm
Tin nóng
M4 Sherman không chỉ là xe tăng chủ lực của Mỹ trong Thế chiến thứ 2 mà còn trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực viện trợ quân sự cho Liên Xô, góp phần định hình cục diện chiến trường châu Âu.
Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc khẳng định Tel Aviv không liên quan tới các cuộc tiếp xúc được cho là sắp diễn ra giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự vẫn đang được duy trì.
Cuộc chiến tại Iran không thể bắt đầu và kết thúc dễ dàng theo ý muốn của riêng Tổng thống Trump. Câu hỏi đặt ra lúc này là: Dù muốn, nhưng liệu ông Trump có thể rút êm khỏi cuộc chiến ở Iran không?
Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington và Tehran 'đang đàm phán ngay lúc này', đồng thời cho rằng phía Iran 'đang nói chuyện có lý trí', làm dấy lên kỳ vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù Iran tiếp tục bác bỏ việc có đàm phán trực tiếp với Mỹ.
Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 4 với nhiều diễn biến khó lường. Ông Nguyễn Quang Khai - nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông, phân tích những diễn biến mới của xung đột này và kịch bản Mỹ đổ quân lên lãnh thổ Iran cũng như nỗ lực tự khai thông eo biển Hormuz yết hầu.
Jeremy Gilbert, một nhà toán học Ireland chuyển sang làm kỹ sư dầu lửa ở Iran. Gilbert không được lên máy bay di tản. Ông ở lại bệnh viện trong những ngày lộn xộn của tháng 1/1979.
Tin mới
Bộ chỉ huy Mỹ tăng cường phi đội A-10 Thunderbolt II và AH-64 Apache nhằm ngăn chặn phương tiện không người lái của Iran và bảo vệ tuyến hàng hải tại Vịnh Ba Tư.
Theo Tân Hoa xã, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 24/3 đã điện đàm với người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi để trao đổi về tình hình xung đột Trung Đông hiện nay.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran vừa bị 'một vật thể bay' đánh trúng trong ngày 24/3.
Giá dầu thế giới bật tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 24-3, khi thị trường lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu ngày càng gia tăng, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tổng thống Mỹ nói Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth là người đầu tiên trong số các 'cộng sự tuyệt vời' thúc đẩy tấn công vào Iran.
Philippines, quốc gia phụ thuộc vào Vùng Vịnh để đáp ứng 90% nhu cầu dầu mỏ, đã đưa ra một loạt giải pháp nhằm đối phó với khủng hoảng năng lượng do cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran gây ra.
Philippines ngày 24-3 trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban bố tình trạng 'khẩn cấp năng lượng quốc gia' nhằm ứng phó với những gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông, trong đó có cuộc chiến liên quan đến Iran.
Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, Ukraine nổi lên như một nhà cung cấp giải pháp phòng không giá rẻ đầy thực dụng, với các drone đánh chặn có thể thay đổi 'phép toán chiến sự'. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu Kiev có đang mạo hiểm chính an ninh của mình khi xuất khẩu công nghệ này?














