Chương trình giao lưu 'Chung dòng Mê Kông, nghĩa tình sâu nặng, mừng xuân Giáp Thìn 2024'

Chiều 23-1, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức giao lưu giữa cán bộ, sĩ quan trẻ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang TPHCM với du học sinh Lào, Campuchia nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (TPHCM).

Dự buổi giao lưu có Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM; Ngài Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TPHCM; đại diện Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại buổi giao lưu

Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, buổi gặp gỡ nhằm tăng cường hiểu biết, gắn bó, đoàn kết hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia; cũng là 3 nước láng giềng gần gũi, cùng chung dòng sông Mê Kông. Càng ngày, sự gắn bó keo sơn, thủy chung, nghĩa tình giữa nhân dân 3 nước càng thêm sâu sắc.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam chia sẻ, nhiều năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thế hệ trẻ 2 nước bạn Lào và Campuchia luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm đặc biệt. Số lượng lưu học sinh Lào và Campuchia sang học tập tại Việt Nam ngày càng tăng; nhiều sinh viên tốt nghiệp đã và đang đảm trách các cương vị quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp và các cơ sở kinh tế của Lào, Campuchia.

Chương trình tô thắm thêm tình hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Theo Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, đối với Tết cổ truyền Bun Pi May của các bạn Lào, mọi người cầu mong nước về, cho cuộc sống sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc. Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của các bạn Campuchia, mọi người mong cầu cho mùa khô qua mau để bắt đầu mùa vụ mới. Tết Nguyên đán cổ truyền của Việt Nam là dịp để mọi người bày tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên, cùng chúc nhau những lời tốt đẹp về một năm mới bình an, hạnh phúc. Có thể nói, Tết cổ truyền của 3 đất nước, 3 dân tộc tuy khác nhau về thời gian và phong tục tập quán nhưng có điểm tương đồng là ngày hội đoàn viên, sum vầy để hướng về một tương lai tươi sáng hơn.

Các gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu, chăm lo cho sinh viên Lào, Campuchia

Buổi giao lưu nhận được tình cảm từ đông đảo du học sinh 2 nước bạn Lào, Campuchia. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Phoummy Bin, sinh viên năm thứ 5 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) cho biết, bản thân rất vinh dự khi được tham gia chương trình. Phoummy Bin chia sẻ, đây là dịp để sinh viên Lào và Campuchia có dịp được gặp gỡ, gắn kết tình cảm cùng cán bộ, sĩ quan trẻ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang TPHCM, để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tình đoàn kết gắn bó keo sơn, sự đồng cam cộng khổ giữa 3 dân tộc.

Sinh viên Campuchia giao lưu tại chương trình

Sinh viên Orn On, Chủ tịch Hội Sinh viên Campuchia tại TPHCM xúc động chia sẻ, tuy xa nhà nhưng tất cả sinh viên Campuchia đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền TPHCM, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; sự chia sẻ, yêu thương và những tình cảm tốt đẹp của bạn bè sinh viên Việt Nam. Dịp Tết Nguyên đán cũng là cơ hội để sinh viên 2 nước Lào, Campuchia được trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, bản sắc, đặc trưng ngày tết cổ truyền của Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam trao lì xì cho sinh viên

Dịp này, 15 gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu 15 sinh viên Lào, Campuchia đang sinh sống, học tập tại TPHCM; ban tổ chức cũng tặng lì xì cho 130 sinh viên Lào, Campuchia tham gia chương trình dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các bạn sinh viên Lào hào hứng nhận lì xì tết từ chương trình

THU HOÀI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/chuong-trinh-giao-luu-chung-dong-me-kong-nghia-tinh-sau-nang-mung-xuan-giap-thin-2024-post724015.html