Chung tay lập lại trật tự đô thị Thủ đô
Thời gian qua, việc lập lại trật tự đô thị tại Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều. Trong khi nhiều nơi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì một số địa bàn vẫn còn thiếu quyết liệt. Việc lập lại trật tự đô thị tại Thủ đô đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự chung tay của mỗi người dân.

Không gian lòng đường, hè phố thông thoáng giúp đô thị thêm văn minh. Ảnh: N.Lộc
Xử lý đến cùng vi phạm, không có vùng cấm
Vỉa hè thông thoáng, lòng đường không còn cảnh bị lấn chiếm, tạo không gian giao thông an toàn cho người dân, cũng như tăng thêm mỹ quan đô thị. Đó là thành quả sau nhiều tháng ra quân, bám địa bàn của chính quyền phường Tây Hồ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Tây Hồ - ông Nguyễn Thanh Tịnh - cho biết, thực hiện Kế hoạch của Thành phố về giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội, phường Tây Hồ đã quán triệt triển khai đến các ngành, từ công tác tuyên truyền đến nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm.
“Đến nay, phường đã cơ bản thiết lập lại trật tự đô thị, đảm bảo các không gian giao thông được thông thoáng, an toàn, tiện ích cho người dân; đồng thời luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh để điều chỉnh cho phù hợp” - ông Tịnh cho biết.
Lộ trình lập lại trật tự đô thị của TP. Hà Nội từ nay đến hết năm 2027 chia ba giai đoạn. Giai đoạn một, Thành phố sẽ tổ chức điều tra, tuyên truyền, hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Giai đoạn hai sẽ tổng kiểm tra xử lý, xong trước ngày 30/01/2026 và giai đoạn ba là duy trì, phòng chống tái vi phạm.
Tinh thần lắng nghe phản ánh của nhân dân, cơ quan báo chí và quyết liệt thực hiện chấn chỉnh vi phạm được phường Tây Hồ thực hiện thực chất, thường xuyên, liên tục.
Đơn cử, liên quan đến việc các tuyến đường phố xung quanh hồ Tây như Võng Thị, Trích Sài có thời điểm xuất hiện tình trạng vỉa hè bị một số hộ kinh doanh tái lấn chiếm, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các hoạt động tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để lập lại trật tự văn minh đô thị, phục vụ người dân và du khách.
Sự quyết liệt vào cuộc, xử lý vi phạm đến cùng, không có quãng nghỉ của phường Tây Hồ là một trong những cách làm hiệu quả góp phần tạo ra điểm sáng đô thị của TP. Hà Nội thời gian qua.

Khu vực tuyến phố quanh hồ Tây thông thoáng là kết quả của việc ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm không gian công cộng của lực lượng chức năng phường Tây Hồ. Ảnh: N.Lộc

Là phường có nhiều trụ sở Bộ, ngành đóng trên địa bàn, phường Cầu Giấy xác định việc lập lại trật tự và giữ vững diện mạo đô thị văn minh, hiện đại là nhiệm vụ quan trọng của các ngành.
Theo đó, phường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý triệt để vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái phép.
Định kỳ trực tiếp kiểm tra đột xuất nhiều điểm “nóng” về đô thị, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh, việc duy trì trật tự đô thị phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng tái lấn chiếm ngay sau khi các lực lượng chức năng rời đi.
Nơi quyết liệt, nơi thong dong…
Thủ đô Hà Nội là bộ mặt của cả nước trước bạn bè quốc tế. Xác định trật tự đô thị luôn là vấn đề “nóng”, ngành xây dựng Thủ đô đã vào cuộc tích cực; lãnh đạo Công an TP. Hà Nội đã giao nhiệm vụ đến lực lượng công an các xã phường và xác định, kết quả xử lý trật tự đô thị trên địa bàn phụ trách là tiêu chí cứng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Tinh thần quyết liệt đó đã nhanh chóng được các địa phương quán triệt và đẩy mạnh thực hiện, với nhiều địa bàn điểm sáng về đô thị được hình thành sau các đợt ra quân như phường Tây Hồ, Ba Đình…
Với tinh thần “không có vùng cấm” trong xử lý vi phạm, Thiếu tá Ngô Minh Đức - Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ - cho biết, Công an phường ban hành thông báo về việc tuyên truyền và xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép. Nhờ đó, người dân dần thay đổi thói quen kinh doanh tại vỉa hè, tự giác chấp hành, cũng như có chuyển biến ngay khi bị nhắc nhở.

Lực lượng chức năng xử lý phương tiện vi phạm dừng đỗ trái quy định. Ảnh: N.Lộc
Ông Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy - cho biết, ngoài việc duy trì các chốt trực cố định và lực lượng tuần tra lưu động, phường Cầu Giấy sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý trật tự đô thị. Địa phương dự kiến triển khai hình thức xử phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên các tuyến phố…
Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương quyết liệt và có giải pháp hiệu quả trong việc phòng ngừa vi phạm tái diễn, tại một số địa bàn, sự vào cuộc của cơ quan chức năng còn chậm, thiếu hiệu quả dẫn đến tình trạng tái diễn vi phạm vẫn còn phổ biến.
Điển hình như tại các tuyến đường trong khu đô thị Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô), tình trạng các phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra. Xe đỗ thành hàng dài, gây cản trở việc tham gia giao thông của người dân.
Không chỉ tại các khu vực không có biển cấm, tại khu vực được cơ quan chức năng bố trí biển cấm, từng hàng dài phương tiện ngang nhiên đỗ; nhiều phương tiện còn được phủ bạt kín mít từ rất nhiều ngày qua.

Tình trạng lấn chiếm lòng đường làm nơi đỗ xe ngay sau biến cấm đỗ tại một tuyến đường thuộc khu đô thị Nghĩa Đô. Ảnh: N.Lộc
Tương tự, tại phố Ngô Thì Sỹ, phường Hà Đông, nhiều phương tiện ngang nghiên đỗ trong khu vực đã cắm biển cấm dừng, đỗ.
Cùng với tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép, một vấn đề khác cũng nổi lên, đó là tình trạng người dân tự ý đặt biển “Không đỗ xe”, “Cấm đỗ xe” kèm cọc tiêu hoặc chậu cây để chiếm dụng không gian vào mục đích riêng…
Theo luật sư Nguyễn Đức Anh, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 đã quy định rõ, lòng đường chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông, còn vỉa hè chủ yếu phục vụ người đi bộ. Việc sử dụng vào mục đích khác phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Do đó, hành vi tự ý đặt biển “Cấm đỗ xe”, “Giữ chỗ” hoặc các vật dụng để chiếm dụng lòng đường, vỉa hè là trái quy định pháp luật.
Quyết liệt xóa bỏ điểm nghẽn
Tinh thần quyết liệt của các ngành chức năng đã mang lại tác động đáng kể đến ý thức, trách nhiệm của chính lực lượng thực thi cũng như người dân.
Thời gian qua, cùng với việc kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt, Công an Thành phố cũng nghiêm khắc phê bình, cũng như đưa ra hình thức xử lý tương xứng với lực lượng công an tại các địa phương không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái phép, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cơ quan.
Điển hình như tại phường Cửa Nam, do để xảy ra vi phạm về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn, nhiều cán bộ chỉ huy của Công an phường chỉ được xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Quyết tâm khắc phục, lãnh đạo Công an phường đã lập lại kỷ cương, chấn chỉnh nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả cao. Đến nay, tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường Cửa Nam cơ bản được kiểm soát, đạt khoảng 95%.
Đối với một số trường hợp nhỏ lẻ tái diễn, lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục tuần tra, kết hợp vận động và xử lý nghiêm nhằm nâng cao ý thức người dân.
Qua thực tế kiểm tra, xử lý, đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là ý thức chấp hành của một bộ phận người dân và hộ kinh doanh chưa cao, còn tình trạng tái lấn chiếm sau khi lực lượng chức năng rời đi. Trong khi đó, lực lượng chức năng không đủ để giám sát hằng ngày, hằng giờ.
Các chuyên gia về đô thị cho rằng, việc xử lý dứt điểm hoàn toàn các vi phạm về trật tự đô thị là đúng, song cần thời gian và giải pháp lâu dài, căn cơ; trong đó, cần xem xét giải pháp phù hợp với thực tiễn địa bàn, hỗ trợ người dân.

Ngoài sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cần tạo sự thay đổi từ ý thức đến hành động của người dân trong việc lập lại trật tự đô thị . Ảnh: N.Lộc

“Để lập lại trật tự đô thị văn minh, mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm mà hướng đến giải quyết căn cơ các tồn tại kéo dài trong quản lý trật tự đô thị. Cần có những không gian phù hợp như bố trí bãi đỗ xe công cộng; mở rộng các điểm dịch vụ, thương mại để thu hút người dân, thay vì không gian chợ cóc, tạm bợ như hiện nay” - một cán bộ công an phường Yên Hòa cho biết.
Tại phường Cửa Nam, để hoàn thành xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn”, Công an phường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như hệ thống camera giám sát thông minh, ghi nhận hình ảnh phục vụ xử phạt; tiếp nhận phản ánh qua các ứng dụng iHanoi, VNeID.
Bên cạnh đó, đơn vị kiến nghị UBND phường Cửa Nam tiếp tục rà soát, bổ sung điểm trông giữ xe. Trong đó, mô hình “bãi xe lưỡng dụng” tận dụng sân trường vào cuối tuần đang phát huy hiệu quả, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm.
Có thể nói, việc lập lại trật tự đô thị tại Thủ đô là vô cùng cần thiết, góp phần tạo nên hình ảnh Thủ đô văn minh, đáng sống. Song việc giữ hình ảnh Thủ đô xanh - sạch - đẹp chỉ thực sự bền vững khi có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự chung tay của mỗi người dân./.
Nguồn Kiểm Toán: https://baokiemtoan.vn/vi/bai-viet/chung-tay-lap-lai-trat-tu-do-thi-thu-do-









![[Video] Chủ động ứng phó với tình trạng sạt lở núi đá khu vực núi Cao San](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_23_14_55673481/3e4519295762be3ce773.jpg)


