Chung tay đền ơn đáp nghĩa

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa. Đây là nghĩa cử cao đẹp, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục truyền thống, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' cho các thế hệ.

Ngày 20-7 vừa qua, tại TP Điện Biên Phủ, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) cùng đoàn công tác đã có buổi gặp mặt, trao quà tặng người có công (NCC), gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong không khí gần gũi, thân tình và ấm áp, với trách nhiệm chính trị và tình cảm của mình, Thượng tướng Đỗ Căn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng đã cống hiến xương máu của mình, cống hiến những người thương yêu của mình cho công cuộc giải phóng dân tộc.

Ông Lò Trọng Đại, thương binh nặng với tỷ lệ thương tật 91%, ở phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ xúc động: “Tôi tham gia lực lượng công binh của Bộ CHQS tỉnh, rồi bị thương trong một lần đi rà phá bom mìn, nay hai mắt mờ đục, chân đau buốt. Nhiều năm qua, được lãnh đạo cấp cao của quân đội đến thăm và tri ân, tôi thấy rất ấm lòng”.

Bác sĩ quân y Bộ CHQS tỉnh Điện Biên khám bệnh cho các đối tượng chính sách.

Cũng trong những ngày tháng 7, chúng tôi có dịp theo đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh Điện Biên thăm và tặng quà các đối tượng chính sách tại huyện Mường Chà. Trong căn nhà cấp 4 vừa xây xong vẫn còn thơm mùi sơn mới, bà Lò Thị Hỵ (là mẹ liệt sĩ) ở bản Nậm Cút, xã Nậm Nèn không giấu nổi xúc động, bởi từ nay không chỉ có chỗ ở rộng rãi mà bà Hỵ còn có chỗ đặt bàn thờ khang trang hơn. Bà Hỵ chia sẻ: “Tôi già rồi nhưng hôm nay vui lắm bởi được Đảng, Nhà nước, quân đội quan tâm xây tặng căn nhà mới; từ nay có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng, không còn cảnh dột nước mỗi khi trời đổ mưa nữa”.

Theo Thượng tá Dương Quốc Long, Phó chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, đền ơn đáp nghĩa là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi cái tâm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Ngoài việc động viên thăm hỏi, công tác giải quyết chế độ chính sách cũng được đơn vị quan tâm. Khó khăn nhất hiện nay, đó là những vướng mắc trong việc xác minh các đối tượng thất lạc giấy tờ, không có nhân chứng, nhất là trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Vì vậy, đơn vị luôn quán triệt, công tác chính sách phải hết sức công tâm, hướng dẫn kê khai cụ thể, tỉ mỉ, chính xác, không để sai, sót đối tượng.

Riêng 6 tháng đầu năm 2020, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các cấp, các ngành tích cực rà soát, giải quyết chế độ chính sách hậu phương quân đội, các trường hợp từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách; đối tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào... Qua đó, tiến hành đưa các trường hợp đi giám định thương tật, qua kết quả giám định đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chi trả trợ cấp thương tật cho 13 trường hợp; thăm hỏi, tặng quà 446 lượt người với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Mới đây, Bộ CHQS tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thương tật cho 5 trường hợp là quân nhân, người có công với cách mạng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính Phủ...

Đại tá Nguyễn Thanh Nghị, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên khẳng định: “Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, công tác hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa thời gian qua đã góp phần chăm sóc tốt hơn về đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, NCC với cách mạng. Qua đó, giúp các đối tượng chính sách phấn đấu vươn lên, tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, quê hương, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN - ĐỨC HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/chung-tay-den-on-dap-nghia-628976