Chung tay chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Giữa những bản vùng cao, còn nhiều em nhỏ lớn lên với khoảng trống thiếu vắng tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ. Bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện học tập, ổn định cuộc sống và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nà Hỳ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nà Hỳ.

Con đường đến trường của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nà Hỳ đang nhận được sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các cấp Hội Phụ nữ. Với mong muốn giúp các em có thêm điều kiện học tập, từng bước vượt qua hoàn cảnh, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và Đồn Biên phòng Nà Hỳ đã phối hợp triển khai mô hình “Bố mẹ đỡ đầu”, huy động thêm sự chung tay của tổ chức Hội phụ nữ.

Hiện mô hình đang hỗ trợ 22 cháu, trong đó Đồn Biên phòng Nậm Nhừ nhận đỡ đầu 10 cháu, Đồn Biên phòng Nà Hỳ nhận đỡ đầu 10 cháu; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pu Nhi và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tìa Dình mỗi đơn vị nhận đỡ đầu 1 cháu. Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều cần thêm sự quan tâm, chia sẻ và đồng hành để không bị bỏ lại phía sau trên hành trình học tập, trưởng thành.

Ngoài hỗ trợ về vật chất, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn thường xuyên quan tâm, động viên, nắm bắt tình hình học tập và cuộc sống của các em. Sự đồng hành của những “người lính mang quân hàm xanh” giúp những đứa trẻ vốn chịu nhiều thiệt thòi cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cộng đồng, từ đó có thêm động lực đến trường và vươn lên.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ cho biết: Hiện mô hình “Bố mẹ đỡ đầu” trên địa bàn xã Nà Hỳ đang hỗ trợ 22 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Hai đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn, mỗi đơn vị đỡ đầu 10 cháu. Còn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pu Nhi và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tìa Dình cùng tham gia nhận đỡ đầu trẻ em trên địa bàn Nà Hỳ là cách cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, mô hình “Bố mẹ đỡ đầu” đang dần tạo thành một mạng lưới sẻ chia rộng khắp. Cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh tích cực rà soát, nắm bắt hoàn cảnh từng trẻ, kết nối với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để tìm kiếm những “mẹ đỡ đầu”, “bố đỡ đầu” phù hợp.  

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Na Sang nhận hỗ trợ của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Na Sang nhận hỗ trợ của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 5.000 trẻ mồ côi. Đây là nhóm trẻ cần được quan tâm, hỗ trợ đặc biệt, kịp thời và lâu dài. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng biên giới còn khó khăn, việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt càng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã nhận hỗ trợ 207 cháu, với tổng số tiền hơn 190 triệu đồng cùng nhiều hiện vật khác.

Để việc hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động khảo sát, đánh giá thực trạng, nắm bắt nhu cầu, xác minh hoàn cảnh thực tế của từng trường hợp; đồng thời thường xuyên cập nhật danh sách, thông tin của trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở đó, Hội tìm kiếm, vận động và kết nối với các “mẹ đỡ đầu”, các tổ chức, cá nhân để có phương thức hỗ trợ phù hợp.

Theo bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nhiệm vụ cần sự chung tay thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sự hỗ trợ cần được duy trì trong suốt quá trình các em học tập và trưởng thành. Bởi các em cần có người động viên khi gặp khó khăn, khích lệ khi có tiến bộ và kịp thời hỗ trợ khi đứng trước nguy cơ bỏ học hoặc gặp trở ngại trong cuộc sống.

Từ thực tế đó, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục vận động cán bộ, hội viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Mục tiêu hướng đến là tăng thêm số trẻ được nhận hỗ trợ; đồng thời nâng cao chất lượng, tính thường xuyên và bền vững của hoạt động đỡ đầu, để mỗi em thực sự có một điểm tựa trong những năm tháng còn khó khăn.

Sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân tiếp thêm động lực để các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân tiếp thêm động lực để các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 

Việc các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị cùng chung tay nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang tạo nên một cách làm giàu tính nhân văn. Khi nhiều bàn tay cùng chung sức, hỗ trợ, các em có thêm điều kiện học tập, ổn định cuộc sống. Cùng với nghị lực của chính bản thân, những đứa trẻ từng chịu nhiều thiệt thòi có thêm cơ hội vươn lên, trưởng thành, trở thành những công dân có ích, góp sức xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển giàu đẹp.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/chung-tay-cham-lo-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan