Chung một tấm lòng son sắt hướng về nhân dân biên giới
Những chương trình, mô hình, phong trào do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, trển khai đến các đơn vị cơ sở những năm qua đã góp phần giúp đồng bào các dân tộc xóa đói giảm nghèo và làm đổi thay diện mạo những vùng đất biên cương vốn còn nhiều khó khăn, vất vả.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến, BĐBP Cà Mau giúp dân sửa chữa nhà ở. Ảnh: Lê Khoa
Những chủ trương lớn, xuyên suốt
Xuyên suốt quá trình dài, mọi cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn thấm nhuần phương châm sống "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Đối với mỗi tập thể, đơn vị, phương châm đó là quyết tâm cao nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Còn trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP, phương châm là tinh thần cống hiến, không ngại hi sinh gian khổ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phương châm hành động cũng là lời khẳng định mỗi người lính mang quân hàm xanh luôn sẵn sàng sẻ chia, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chăm lo cuộc sống cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.
Thấu hiểu cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi biên giới còn nhiều khó khăn, vất vả, cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đề ra nhiều chương trình, mô hình hướng về nhân dân biên giới rất thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, nổi bật là các chương trình: “Mái ấm biên cương”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”... Trong đó, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được Bộ Tư lệnh BĐBP phát động, thực hiện trong những năm qua có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua chương trình, các đơn vị BĐBP phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chăm lo để đồng bào ở biên giới được đón Tết, năm mới ấm no. Cứ dịp Tết đến, xuân về, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới lại mong chờ, hòa mình vào các hoạt động “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do BĐBP tổ chức.
Triển khai thực hiện “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" năm 2025, toàn lực lượng BĐBP đã huy động được nguồn kinh phí 69,9 tỷ đồng (tăng khoảng 25,7 tỷ đồng so với năm trước) để hỗ trợ nhân dân. Trong đó, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức tại tỉnh Lai Châu đã huy động được tổng kinh phí quà tặng nhân dân trị giá hơn 24,5 tỷ đồng. Cùng với đó, thông qua tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2025, các đơn vị trong toàn lực lượng đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xây dựng nhiều công trình dân sinh phục vụ nhân dân trên khu vực biên giới. Cùng với việc đóng góp ngày công, chung tay với chính quyền địa phương xóa 8.457 nhà tạm trên khu vực biên giới, BĐBP đã vận động nguồn kinh phí hoàn thành sửa chữa 42 căn nhà, xây mới 184 nhà Đại đoàn kết.
Các tổ chức, cá nhân đã thông qua BĐBP xây dựng, trao tặng 8 công trình “Ánh sáng vùng biên", 9 cầu nông thôn, 5 điểm trường mầm non và tặng 145 bộ bàn ghế học sinh. Không chỉ giúp nhân dân ổn định cuộc sống trước mắt, BĐBP còn hướng tới hỗ trợ đồng bào có sinh kế để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, các đơn vị BĐBP đã trao tặng nhân dân 117 con bò, 32 con lợn, 45 con dê giống.
Lan tỏa đến tận đơn vị cơ sở
Thường xuyên gắn liền với biên giới, địa bàn định cư của đồng bào các dân tộc, mọi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đều luôn trăn trở để cuộc sống nhân dân từng bước giảm đi những khó khăn. Những chủ trương, chương trình lớn của Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai được các đơn vị cơ sở, mỗi cá nhân người lính Biên phòng hưởng ứng bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Thực tế cho thấy, ở nhiều đơn vị đã xuất hiện nhiều cách làm hay, tấm gương tiêu biểu tận hiến vì cuộc sống đồng bào.

Cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn, BĐBP Nghệ An phối hợp với Bệnh viên Đa khoa thành phố Vinh khám sức khỏe cho học sinh tộc người Đan Lai tại “Ký túc xá vùng biên”. Ảnh: Hải Thượng
Trên địa bàn biên giới do BĐBP Điện Biên quản lý có địa hình đồi núi, khí hậu khắc nghiệt, nhân dân chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số định cư. Do nhận thức, thói quen canh tác, thiên nhiên bất lợi, cuộc sống của đồng bào còn gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, hưởng ứng chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Điện Biên đã triển khai có chiều sâu nhiều cách làm hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và nguồn xã hội hóa, BĐBP Điện Biên đã huy động được trên 6 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân địa phương. Cùng với đó, huy động bộ đội đóng góp 968 ngày công giúp dân lao động sản xuất, phối hợp làm và sửa 12km đường thôn, bản, tu sửa 9km kênh mương thủy lợi, giúp dân sửa chữa và làm mới 31 căn nhà. Thông qua mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”, BĐBP tỉnh Điện Biên đã ủng hộ được 2.700kg gạo hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn biên giới...
Trên tuyến biên giới miền Trung, BĐBP tỉnh Nghệ An được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu về giúp dân xóa đói giảm nghèo bền vững. Đến nay, đơn vị đang triển khai 570 đảng viên phụ trách 2.474 hộ gia đình ở khu vực biên giới, tiếp tục hướng dẫn nhân dân thực hiện có hiệu quả 90 mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Thực hiện Chương trình “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị của BĐBP tỉnh Nghệ An đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân làm mới và tu sửa 65,2km đường giao thông nông thôn, nạo vét, sửa chữa 9,4km kênh mương thủy lợi. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, hỗ trợ 119 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, 18 cháu là con nuôi các đồn Biên phòng; trực tiếp cử cán bộ chăm lo cho học sinh nghèo thông qua 2 mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”...
Còn ở khu vực biên giới phía Nam của Tổ quốc, BĐBP tỉnh Cà Mau là điểm sáng trong thực hiện phòng trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên khu vực biên giới. Cùng với việc điều động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hàng nghìn ngày công thực hiện phòng trào chung của địa phương, BĐBP tỉnh Cà Mau đã trực tiếp vận động kinh phí xây dựng được 10 căn nhà Đại đoàn kết cho nhân dân khu vực biên giới, tổng trị giá 680 triệu đồng... Có thể khẳng định, bằng trách nhiệm, tình cảm, cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên mọi miền biên cương của Tổ quốc đang chung tay cùng các lực lượng chăm lo, nâng cao cuộc sống nhân dân. Thông qua những hành động thiết thực, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường tình cảm quân dân gắn bó.