Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên chiều 29/7

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên chiều 29/7 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công nhận sự phục hồi kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng nhưng sẽ không điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Trong ảnh: Chỉ số KOSPI tại sàn chứng khoán Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong ảnh: Chỉ số KOSPI tại sàn chứng khoán Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,7% lên 27.782,42 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 3,3% lên 26.315,32 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 1,5% lên 3.411,72 điểm.

Các thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Mumbai, Wellington, Taipei, Bangkok, Manila và Jakarta đều tăng điểm.

Giới kinh doanh phấn khởi bởi tiến độ về dự luật cơ sở hạ tầng nghìn tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden mà ông cho rằng có thể "biến đổi nước Mỹ" và thêm vào đó là gói kích thích khổng lồ đã được bơm vào nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Chuyên gia chiến lược Tai Hui của JPMorgan Asset Management, công ty con của Tập đoàn Tài chính JPMorgan Chase (Mỹ), cho biết, điều đáng chú ý là Fed cho rằng nền kinh tế Mỹ đã đạt được tiến bộ đối với các mục tiêu của mình - một gợi ý mạnh mẽ rằng Fed có thể bắt đầu giảm bớt việc mua tài sản ngay từ tháng 12/2021.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 29/7, chỉ số VN - Index tăng 16,53 điểm (1,29%) lên 1.293,6 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 4,72 điểm (1,54%) lên 310,97 điểm.

Vân Anh (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-tang-diem-trong-phien-chieu-29-7/205034.html