Chứng khoán châu Á phân hóa giữa căng thẳng Trung Đông
Chiều 23/6, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều, trong bối cảnh các nhà giao dịch chờ phản ứng từ Iran.

Bảng điện tử chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tại Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,1% xuống 38.354,09 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,7% lên 3.381,58 điểm, còn chỉ số Hang Seng tăng 0,6% lên 23.661,88 điểm.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã đưa ra phản ứng đầu tiên sau khi Mỹ không kích một số cơ sở hạt nhân của Iran. Trên mạng xã hội X, ông Khamenei tuyên bố chiến dịch không kích do Israel phát động từ ngày 13/6 là “một sai lầm nghiêm trọng”, đồng thời cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với Israel.
Sau khi Mỹ không kích một số cơ sở hạt nhân của Iran, ngày 22/6, một số nghị sĩ Mỹ kêu gọi Quốc hội nước này kiềm chế Tổng thống Donald Trump sử dụng sức mạnh quân sự ở Iran và ngăn Mỹ can dự vào xung đột tại Trung Đông.
Một phương án có thể gây ra hỗn loạn kinh tế là Iran tìm cách đóng cửa Eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 1/5 sản lượng dầu toàn cầu.
Iran là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ chín thế giới, với sản lượng khoảng 3,3 triệu thùng/ngày. Nước này xuất khẩu gần một nửa sản lượng và tiêu thụ phần còn lại.
Các nhà kinh tế tại tập đoàn tài chính MUFG cảnh báo một cú sốc giá dầu sẽ tạo ra tác động tiêu cực thực sự đối với hầu hết các nền kinh tế châu Á, vì nhiều quốc gia là những nhà nhập khẩu năng lượng ròng lớn.
Đồng USD đã tăng giá so với các loại tiền tệ khác, nhưng các nhà phân tích đặt câu hỏi liệu đà tăng này sẽ duy trì được bao lâu.
Ông Sebastian Boyd, chiến lược gia tại hãng tin Bloomberg, nhận định nếu đà tăng của USD chỉ là một phản ứng tức thời trước sự can dự được cho là ngắn hạn của Mỹ vào cuộc xung đột Trung Đông, xu hướng giảm giá của đồng USD có thể sẽ tiếp tục.
Ông Chris Weston thuộc công ty dịch vụ tài chính Pepperstone cho rằng Iran có thể gây thiệt hại kinh tế cho thế giới mà không cần thực hiện "biện pháp cực đoan" là cố gắng đóng cửa Eo biển Hormuz. Theo ông Weston, giữa những đồn đoán về tình trạng gián đoạn tuyến đường biển quan trọng này, chi phí hàng hải có thể tăng đến mức gây tác động đáng kể đến nguồn cung dầu thô và khí đốt.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên 23/6, chỉ số VN-Index tăng 8,83 điểm (0,65%) lên 1.358,18 điểm, HNX-Index tăng 0,35 điểm (0,15%) lên 227,42 điểm.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/chung-khoan-chau-a-phan-hoa-giua-cang-thang-trung-dong/377992.html