Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE) vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Đáng chú ý, ngưỡng quy đổi điểm chứng chỉ IELTS đã giảm xuống mức 5.0, tạo lợi thế cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Mùa tuyển sinh đại học 2026, nhiều chính sách về học bổng được các trường tung ra để thu hút thí sinh đăng ký sớm, nhất là những thí sinh giỏi.
Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 với nhiều điều chỉnh quan trọng được Bộ GD&ĐT ban hành, tạo ra những thay đổi đáng kể so với các mùa tuyển sinh trước.
Ngay ở lần thi IELTS đầu tiên, Trần Hoàng Lê Thành đã đạt mức điểm 9.0. Trong đó, chỉ riêng kỹ năng Viết đạt 8.0, còn lại đều đạt điểm tuyệt đối.
Anh Khoa cho rằng nhiều thí sinh mắc sai lầm khi đọc quá nhiều bài mẫu và học thuộc ý tưởng của người khác. Trong khi đó, theo Như Quỳnh, việc cho rằng dùng từ vựng cao siêu sẽ đạt điểm cao là lỗi nhiều thí sinh thường mắc.
Trong loạt ảnh mừng năm mới, 3 chị em nhà Khánh Vy thu hút sự chú ý vì vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi.
Năm 2026, Trường Đại học Ngoại ngữ (ULIS) - ĐHQGHN áp dụng 3 phương thức xét tuyển. So với năm ngoái, ULIS không còn tuyển sinh bằng xét học bạ và điểm thi THPT kết hợp với IELTS và các chứng chỉ quốc tế.
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông tin về phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Theo đó, năm nay, trường bỏ xét tuyển kết hợp IELTS với học bạ.
Tết đến, những 'học bá' cũng… nghỉ học. Không còn deadline, không phòng thi, không áp lực điểm số, các bạn trở về với vai trò rất quen thuộc: con ngoan trong nhà, người bị họ hàng hỏi chuyện học nhiều nhất mâm cơm,... Đây cũng là lúc tạm gác lại câu chuyện học tập để nhường chỗ cho những khoảnh khắc giản dị, gần gũi của tuổi trẻ. Cùng Sinh Viên Việt Nam trò chuyện với các 'cao thủ' vừa chinh phục thành công 9.0 IELTS và thủ khoa SAT với số điểm 1600/1600 từ THPT Chuyên Ngoại Ngữ về nhịp sống ngày Tết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh đại học 2026 với những điều chỉnh mang tính bước ngoặt. Đáng chú ý, quy định mới sẽ áp trần điểm cộng IELTS, siết chặt điều kiện xét tuyển học bạ và giới hạn số lượng 15 nguyện vọng.
Thí sinh đặt mục tiêu thi vào các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM cần lưu ý phương thức tuyển sinh và những thay đổi trong điều kiện đầu vào của từng trường.
Từ một học sinh tiếng Anh yếu đến giảng viên Trường ĐH Quốc tế, TS Vi Chí Thành chọn 'cứ đi thôi' để vượt rào cản và theo đuổi công nghệ não - máy.
Trần Huy Anh, học sinh lớp 9B2, Trường Phổ thông liên cấp Edison (Edison Schools) - Hưng Yên đã xuất sắc đạt 8.5 IELTS nhờ tinh thần học tập nghiêm túc và sở thích xem phim lịch sử bằng tiếng Anh.
Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng mầm non năm 2026 vừa được ban hành với nhiều điều chỉnh đáng chú ý: thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, ngành sư phạm chỉ xét đến nguyện vọng thứ 5, đồng thời quy định xét học bạ và điểm cộng ưu tiên được siết chặt hơn để bảo đảm chất lượng đầu vào.
Một số điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 là thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, bỏ xét riêng học bạ và siết điểm cộng IELTS.
Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 vừa ban hành ghi nhận những thay đổi lớn như siết chặt điều kiện xét học bạ, giới hạn tối đa 15 nguyện vọng và giảm một nửa điểm cộng cho chứng chỉ IELTS.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, đánh dấu nhiều điều chỉnh đáng chú ý so với quy chế các năm trước liên quan đến số nguyện vọng, xét học bạ, điểm cộng IELTS...
Năm 2026, thí sinh được đặt tối đa 15 nguyện vọng, thay vì 10 nguyện vọng như dự kiến trước đó; xét học bạ phải có điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp tương ứng đạt tối thiểu 15 điểm.
Vũ Hà Châu, sinh viên Việt Nam tại Pomona College, vừa được Computing Research Association trao giải thưởng nghiên cứu sinh viên uy tín hàng đầu Bắc Mỹ. Từ lựa chọn 'gap year' khác biệt đến loạt công trình AI hướng con người, nữ sinh Hà Nội đang tiếp tục mục tiêu học thuật bậc cao.
Sở hữu IELTS 8.0, Trần Minh Hiếu cho rằng ngoại ngữ là công cụ mở ra cơ hội chứ không phải 'bảo chứng năng lực'.
Thủ khoa toàn quốc môn Tiếng Anh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 2025 - 2026, Đoàn Thái Minh - lớp 12 chuyên Anh 1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định, Ninh Bình) gây ấn tượng không chỉ bởi thành tích xuất sắc, mà còn bởi hành trình tự học kỷ luật, bền bỉ và đầy cảm hứng.
Giáo viên bày tỏ mong muốn trước thông tin Bộ GD&ĐT chuẩn bị triển khai khảo sát năng lực giáo viên Tiếng Anh trên diện rộng.
Cùng với quy đổi điểm IELTS thành điểm môn Tiếng Anh, nhiều trường đại học cộng điểm hoặc ưu tiên xét tuyển với các thí sinh có chứng chỉ IELTS.
Vượt qua nhiều nam sinh, Nguyễn Ngọc Yến Trang (ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng) đã xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội.
Từ năm 2026, chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test (VEPT) chính thức được Bộ GD&ĐT công nhận trong xét tuyển đại học.
Nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ Malcolm X từng nói: 'Giáo dục là hộ chiếu cho tương lai, ngày mai thuộc về những ai đang chuẩn bị cho nó ngay từ hôm nay'. Quả thật vậy, giáo dục là một quá trình tích lũy tri thức nên phải có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ càng. Thấu hiểu phương châm này, Trường THCS & THPT Lê Lợi - Phan Thiết đã và đang từng bước trang bị những kỹ năng để các em học sinh có đức và có tài vững bước vào tương lai.
Trước mùa tuyển sinh đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT cùng nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển.
Trên trang cá nhân, Nguyễn Hoàng Huy (Huy Forum) cho biết trong đợt thi tháng 1/2026 tại Việt Nam, anh đã thi đạt 9.0 IELTS lần thứ ba.
Sau những tranh cãi liên quan đến chất lượng đào tạo và hồ sơ học thuật, Huy Forum mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ kết quả thi IELTS 9.0 cùng loạt kinh nghiệm làm bài. Hành động này được nhiều người xem là phản hồi gián tiếp trước các nghi vấn gần đây xoay quanh năng lực chuyên môn của 'hiện tượng' này.
Để góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, từ năm 2020, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh. Sau hơn 5 năm hoạt động, từ nhiệm vụ, việc học tập tiếng Anh đã trở thành phong trào tự thân của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Trước kỳ tuyển sinh đại học năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển.