Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, việc hợp nhất Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình là bước đi tất yếu trong bối cảnh yêu cầu đổi mới mô hình phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị vùng ngày càng trở nên cấp bách.
Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với các vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, kiên quyết không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm...
Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng lại chiến lược phát triển tổng thể cho tỉnh Ninh Bình mới, kiến tạo không gian phát triển hiện đại, năng động.
Sau sáp nhập, tỉnh mới có diện tích tự nhiên hơn 3.942 km2, quy mô dân số 3,8 triệu người, tiếp giáp Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ và Hưng Yên.
Ngay khoảnh khắc đặt chân đến vùng đất này, cảnh sắc thiên nhiên kì thú, núi non, hồ nước giao hòa tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động, đẹp đến nao lòng, níu chân lãng khách.
Chiều 3/6, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá 2 năm thực hiện Quy định 09 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
Những ngày qua, hàng triệu phật tử, du khách từ các nơi trên cả nước đã về chiêm bái xá lợi Đức Phật được tôn trí tại các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Hưng Yên…
Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, từ ngày 2/5 đến 2/6, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia của Ấn Độ, được cung rước về Việt Nam và được tôn trí tại các ngôi chùa của nhiều địa phương.
Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp 'hiến kế' giúp Hà Nam thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực, phát triển du lịch bền vững.
Ngày 30-5, tại Nhà khách VIP A, sân bay quốc tế Nội Bài, lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.
Trong hai ngày 29-30.5.2025, tỉnh Hà Nam đã giao Sở VHTTDL Hà Nam phối hợp cùng CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội (HUTC) và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch và 'Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch năm 2025'.
Trong hai ngày 29 - 30/5/2025, tỉnh Hà Nam giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam phối hợp với Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm và Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Hà Nam năm 2025, với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, báo chí, nhà đầu tư và các tập đoàn phát triển du lịch lớn trong và ngoài nước.
Xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước từ Cung Trúc Lâm Yên Tử (Quảng Ninh) về chùa Chuông (Hưng Yên) từ 6h30 sáng 28/5 thay vì 13h cùng ngày như dự kiến ban đầu.
Dù tối muộn nhưng hàng ngàn người vẫn xếp hàng, bước từng bước nhỏ, niệm phật, chờ được bước vào cung Trúc Lâm, chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Sáng 23/5, trong không khí trang nghiêm và thành kính, lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật diễn ra tại chùa Bái Đính, Ninh Bình đưa xá lợi tiếp tục hành trình tôn trí tại chùa Phúc Sơn, Bắc Giang. Đông đảo tăng ni, phật tử cùng người dân địa phương đã có mặt từ sớm để tham gia lễ cung nghinh, thể hiện niềm tin sâu sắc và lòng kính ngưỡng đối với biểu tượng thiêng liêng của Đức Phật.
Xá lợi Đức Phật dự kiến được cung rước về tôn trí tại Cung Trúc Lâm Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh) từ ngày 25 - 28/5 để Nhân dân chiêm bái.
Đi chiêm bái xá lợi Đức Phật, người đàn ông ngồi xe lăn vui mừng khi được tăng sĩ Ấn Độ tặng dây chỉ buộc tay và bức tranh Đức Phật.
Sáng 23/5, lễ cung rước và tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ chính thức diễn ra tại chùa Phúc Sơn (xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).
Lễ cung rước và tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra trang trọng, chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định của nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo tín đồ, phật tử và nhân dân.
Do lượng người về chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Bái Đính ngày càng đông, Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian tôn trí đến sáng sớm 23/5.
Từ ngày 23 - 24/5, Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - quốc bảo linh thiêng của Ấn Độ - sẽ được tôn trí tại chùa Phúc Sơn, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) gấp rút hoàn thiện công tác hậu cần, chuẩn bị 300.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày phục vụ người dân và phật tử đến chiêm bái xá lợi Đức Phật.
Khi chiêm bái xá lợi, người ta không cầu xin điều gì thần bí mà để bày tỏ lòng tôn kính, để nhắc mình sống tốt hơn, sống tử tế hơn, như những gì Đức Phật từng dạy.
Chùa Bái Đính (Ninh Bình) là ngôi chùa thứ 3 trong hành trình chiêm bái xá lợi Đức Phật của một vị tu sĩ. Sau đó, ông sẽ tiếp tục hành hương ở những ngôi chùa khác.
Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (bảo vật quốc gia Ấn Độ) vừa được cung rước từ chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam về tôn trí tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.
Ngày 21/5, hàng vạn tăng ni, phật tử và người dân đã tụ hội về chùa Bái Đính tham dự nghi lễ cung nghinh và tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - một trong những sự kiện Phật giáo thiêng liêng bậc nhất trong năm.
Xá lợi Đức Phật đã được cung rước từ chùa Tam Chúc về tôn trí tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình lúc 13 giờ chiều nay. Tăng, ni, Phật tử và người dân có thể chiêm bái đến 10 giờ sáng ngày 22-5.
Ngày 21/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni-Bảo vật quốc gia Ấn Độ đã được cung rước từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về chùa Bái Đính (Ninh Bình), thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân tới chiêm bái, đảnh lễ thể hiện lòng tôn kính và lan tỏa thông điệp từ bi, hòa bình, nhân văn.
Xá lợi Đức Phật được cung rước từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về chùa Bái Đính (Ninh Bình) tôn trí bằng đoàn xe limousine vào sáng nay. Nhiều du khách, phật tử tới chiêm bái, đảnh lễ, check-in cùng chiếc xe.
Trưa 21/5, Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - bảo vật quốc gia Ấn Độ - đã được cung rước từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về tôn trí tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). Dù thời tiết nắng nóng gay gắt, hàng ngàn phật tử và người dân vẫn đội nắng chờ đón để được chiêm bái Xá lợi thiêng liêng.
Sáng 21/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về tôn trí tại chùa Bái Đính (Ninh Bình).
Trưa ngày 21/5, lễ cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về chùa Bái Đính (Ninh Bình) đã diễn ra trang nghiêm, thu hút sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân khắp nơi.
Ngày 21/5/2025, xá lợi Đức Phật - Bảo vật quốc gia Ấn Độ đã được cung rước, rời chùa Tam Chúc (Hà Nam) về tôn trí tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Xá lợi Đức Phật được tôn trí trang nghiêm tại điện Tam Thế, tổ chức các nghi thức đạo Phật và phục vụ nhân dân chiêm bái đến 10 giờ sáng 22/5.
Đoàn xe limousine trang nghiêm cung rước xá lợi Đức Phật từ chùa Tam Chúc đến chùa Bái Đính sáng 21/5, tiếp tục hành trình chiêm bái Vesak 2025.
Từ sáng sớm nay, rất đông người dân ở các địa phương trong tỉnh Ninh Bình và lân cận tới chùa Bái Đính chờ chứng kiến lễ cung rước và chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Trưa 21-5, xá lợi Đức Phật đã được cung rước từ chùa Tam Chúc về tôn trí tại chùa Bái Đính (Ninh Bình). Hàng ngàn phật tử đội nắng chờ được chiêm bái
Sáng 21/5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được cung rước trang nghiêm từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về chùa Bái Đính (Ninh Bình), tiếp tục hành trình tôn trí linh thiêng tại Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thu hút sự quan tâm và đón nhận thành kính từ hàng vạn phật tử, người dân.
Sáng 21-5, xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được trang nghiêm cung rước từ chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) về chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) phục vụ nhu cầu chiêm bái của đông đảo tăng ni, phật tử và người dân.
Các ca sĩ Phương Thanh, Huyền Trang, Võ Hạ Trâm, Văn Mai Hương… mang đến những ca khúc xúc động trong đêm 'Hào quang Tam Chúc'.
Tối 20/5/2025, tại Khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc 'Hào quang Tam Chúc'. Sự kiện nhằm chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 và lễ cung rước, tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Tam Chúc.