Chủ trương đúng, hiệu quả lãnh đạo cao

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang triển khai mô hình đưa đảng viên là cán bộ quân sự cấp huyện về theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ quân sự (CBQS) cấp xã. Sau một thời gian triển khai, các CBQS cấp xã đã hoạt động nền nếp, vai trò người đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ được phát huy, hiệu quả lãnh đạo được nâng cao.

Khi triển khai mô hình, Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang chọn Ban CHQS thị xã Cai Lậy làm điểm, trong đó, CBQS các xã: Nhị Quý, Phú Quý và Thanh Hòa làm trước để rút kinh nghiệm trước khi triển khai nhân rộng ở các chi bộ còn lại. Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS thị xã Cai Lậy cho biết: “Chúng tôi cử cán bộ có trình độ, năng lực công tác tốt, hiểu biết về kinh tế, văn hóa, xã hội dự sinh hoạt CBQS cấp xã. Trước đó, anh em được tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương để kịp thời thông tin tới các CBQS. Dự sinh hoạt tại các chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên trao đổi, góp ý công tác chuyên môn, nhất là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với cấp ủy, CBQS. Nhờ đó, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các CBQS từng bước được nâng lên”.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ Quân sự xã Nhị Quý.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chệch, Trợ lý Cán bộ-Chính sách, Ban CHQS thị xã Cai Lậy được phân công phụ trách, giúp đỡ CBQS xã Nhị Quý từ những ngày đầu triển khai mô hình. Từ kiến thức, kinh nghiệm của mình, anh đã giúp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nền nếp sinh hoạt CBQS nơi đây tiến bộ vững chắc; một số kết quả lãnh đạo vượt mục tiêu, chỉ tiêu xác định trong nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Bí thư CBQS xã Nhị Quý tâm đắc với mô hình này bởi cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách, tham dự sinh hoạt với chi bộ là “cầu nối” giữa chi bộ với tổ chức đảng cấp trên. Anh Thanh cho biết: “Khi nắm chắc chủ trương của trên, chúng tôi có sự định hướng trong lãnh đạo ở cấp mình. Song song với đó, những khó khăn ở cơ sở được cán bộ phân công báo cáo kịp thời với cấp trên để tìm cách tháo gỡ. Nhờ đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ luôn hoàn thành trong tháng, đúng kế hoạch, tiến độ với chất lượng ngày càng cao".

Đối với Thiếu tá Trương Ngọc Cần, Trưởng ban Hậu cần-Kỹ thuật, Ban CHQS thị xã Cai Lậy, những tháng đầu tham gia sinh hoạt CBQS xã Thanh Hòa, anh nhận thấy kết cấu dự thảo nghị quyết chi bộ chưa chặt chẽ, chưa xác định rõ nội dung tập trung lãnh đạo; biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chung chung, thời gian sinh hoạt quá dài mà không hiệu quả... Anh Cần trao đổi với chi ủy, chi bộ xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phải cụ thể, đề ra chỉ tiêu, nội dung, thời gian, cách thức tổ chức rõ ràng, nêu rõ những mặt làm được, chưa làm được, chỉ ra hạn chế để khắc phục, rút kinh nghiệm kịp thời. Nhờ đó, thời gian qua, CBQS lãnh đạo thực hiện công tác tuyển quân, hội thao, hội thi, kiểm tra huấn luyện và các mặt công tác khác của xã luôn đạt kết quả cao. Năm 2022, xã Thanh Hòa được UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

Đánh giá về mô hình này, Thượng tá Mai Văn Đức, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Tiền Giang cho biết: “Năm 2022, mô hình này được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá rất cao trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Rút kinh nghiệm qua hai năm thực hiện, từ tháng 5-2023, chúng tôi tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhân rộng mô hình trong toàn tỉnh”.

Thực tiễn mô hình đưa đảng viên là cán bộ quân sự cấp huyện về sinh hoạt tại CBQS ở cấp xã triển khai tại nhiều địa phương của tỉnh Tiền Giang cho thấy những chuyển biến tích cực, rõ nét, chất lượng công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở được nâng cao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: HỮU TÀI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-truong-dung-hieu-qua-lanh-dao-cao-745183