Chủ tịch xã, phường lên sóng quảng bá sản phẩm OCOP

Lãnh đạo cơ sở ở Hà Nội trực tiếp livestream quảng bá, mở thêm đầu ra cho sản phẩm OCOP trên môi trường số.

Lãnh đạo xã, phường livestream tìm đầu ra cho sản phẩm

Sáng 16/8, ông Nguyễn Viết Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện trực tiếp tham gia phiên livestream "Chuyển đổi số: Cầu nối đưa tranh kính Vinh Coba vươn xa". Cùng tham gia chương trình có Nghệ nhân Ưu tú Phạm Hồng Vinh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kính nghệ thuật CoBa.

Ông Nguyễn Viết Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện (áo hồng, ngồi giữa) trực tiếp tham gia phiên livestream "Chuyển đổi số: Cầu nối đưa tranh kính Vinh Coba vươn xa".

Ông Nguyễn Viết Đạt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện (áo hồng, ngồi giữa) trực tiếp tham gia phiên livestream "Chuyển đổi số: Cầu nối đưa tranh kính Vinh Coba vươn xa".

Trong gần một giờ phát sóng, người xem được tham quan không gian trưng bày, tìm hiểu hành trình gần 40 năm gìn giữ và phát triển nghề tranh kính điêu khắc, quy trình chế tác và các sản phẩm OCOP của doanh nghiệp.

Theo thông tin từ địa phương, phiên livestream thu hút hơn 3.000 lượt người xem, 546 bình luận, 181 lượt chia sẻ và ghi nhận nhiều đơn hàng được đặt trong thời gian phát sóng.

Trao đổi với Báo Xây dựng, ông Nguyễn Viết Đạt cho rằng, chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để quảng bá sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở sản xuất và làng nghề.

Theo Chủ tịch UBND phường Tùng Thiện, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, nghệ nhân trong xúc tiến thương mại, kết nối du lịch và ứng dụng công nghệ số để đưa các sản phẩm đặc trưng vươn xa hơn.

Tại xã Suối Hai, việc quảng bá sản phẩm và những câu chuyện của địa phương trên môi trường số đang được xây dựng thành chuỗi hoạt động thường xuyên.

Theo kế hoạch do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Suối Hai xây dựng, "Suối Hai: Đất & Người" được định hướng trở thành kênh truyền thông quảng bá về vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch, làng nghề, sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và các mô hình kinh tế tiêu biểu.

Trước mắt, địa phương dự kiến tổ chức 10 phiên livestream vào tối Chủ nhật hằng tuần. Mỗi chương trình tập trung giới thiệu một sản phẩm, làng nghề, điểm đến hoặc câu chuyện đặc trưng của Suối Hai.

Lần đầu tiên xã Suối Hai tổ chức Livestream quảng bá sản phẩm địa phương.

Lần đầu tiên xã Suối Hai tổ chức Livestream quảng bá sản phẩm địa phương.

Các chủ đề dự kiến gồm Sữa Con Bò Vàng Ba Vì, sản phẩm OCOP 5 sao; chè Ba Trại; nghề trồng mai trắng; các sản phẩm từ sữa; nông sản đặc trưng; du lịch Suối Hai; văn hóa Mường và các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu.

Lãnh đạo UBND xã dự kiến trực tiếp tham gia trao đổi về định hướng phát triển, chính sách hỗ trợ và sự đồng hành của địa phương. Doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, hộ sản xuất, nghệ nhân tham gia giới thiệu sản phẩm, quy trình sản xuất và câu chuyện làm nghề.

Các phiên livestream được định hướng theo hình thức talkshow kết hợp phóng sự, trải nghiệm, kể chuyện, giao lưu và tương tác trực tiếp, hạn chế cách thể hiện mang tính hội nghị, hành chính.

Tùy chủ đề, chương trình có thể được tổ chức ngay tại vùng sản xuất, làng nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc điểm du lịch, giúp người xem tiếp cận trực quan hơn với sản phẩm và nơi sản phẩm được làm ra.

Hà Nội thúc đẩy OCOP lên môi trường số

Việc Tùng Thiện, Suối Hai quảng bá sản phẩm qua livestream phù hợp với định hướng Hà Nội đang triển khai nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP.

Theo Kế hoạch số 163 của UBND TP Hà Nội triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2026, Hà Nội xác định tăng cường quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tới các kênh phân phối truyền thống, hiện đại và các sàn thương mại điện tử trong nước, quốc tế.

Sữa Con Bò Vàng Ba Vì, sản phẩm OCOP 5 sao của xã Suối Hai.

Sữa Con Bò Vàng Ba Vì, sản phẩm OCOP 5 sao của xã Suối Hai.

Đáng chú ý, Thành phố đặt ra nhiệm vụ tổ chức các tuần hàng tư vấn, giới thiệu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản, thực phẩm an toàn; hỗ trợ bán hàng trực tuyến và bán hàng tương tác trực tiếp, livestream.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền về OCOP được triển khai từ Thành phố tới xã, thôn, tổ dân phố, gắn quảng bá sản phẩm với văn hóa, lịch sử, làng nghề truyền thống và câu chuyện của từng sản phẩm.

Thành phố cũng định hướng hướng dẫn các xã, phường xây dựng, phát triển trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch.

Cùng với Chương trình OCOP, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử nhằm tạo thêm kênh đưa hàng hóa tới người tiêu dùng.

Theo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2026 đến 2030, Thành phố sẽ triển khai các chương trình thúc đẩy tiêu dùng trên môi trường số, đưa sản phẩm lên môi trường số và trang bị kỹ năng số cho người dân.

Đối với nông sản và sản phẩm OCOP, Hà Nội đặt nhiệm vụ tổ chức chuỗi cung ứng thương mại điện tử, tăng liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics và đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nhằm tối ưu chi phí, thời gian đưa hàng hóa ra thị trường.

Đến năm 2030, Thành phố đặt mục tiêu doanh thu bán lẻ thương mại điện tử chiếm khoảng 17 đến 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; 80% dân số tham gia mua sắm trực tuyến, 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Tham khảo thêm

Để sản phẩm OCOP ngày càng gắn nhiều sao

Nguyễn Hùng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/chu-tich-xa-phuong-len-song-quang-ba-san-pham-ocop-192260820150157825.htm