Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng các đơn vị phá án nhanh vụ nổ súng do mâu thuẫn tại Cần Thơ

* Khởi tố vụ án với 4 tội danh: giết người, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc công an thành phố khen thưởng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố.

(CT) - Sáng 6-3, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến thăm, động viên và trao khen thưởng cán bộ chiến sĩ công an thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong việc khống chế, truy bắt 2 nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn có sử dụng vũ khí quân dụng xảy ra trên địa bàn phường Cái Khế vào chiều 3-3. Phòng Cảnh sát hình sự được khen thưởng 20 triệu đồng; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Cái Khế, mỗi đơn vị được thưởng 10 triệu đồng.

Phát biểu tại các nơi đến, ông Trần Việt Trường đánh giá cao thành tích của cán bộ chiến sĩ. Các đơn vị đã nhanh chóng phối hợp phá án, truy bắt các đối tượng; các chiến sĩ rất mưu trí, dũng cảm, gan dạ. Chỉ trong thời gian rất ngắn, lực lượng Công an đã tóm gọn 14 đối tượng tại hiện trường, thu giữ nhiều tang vật... Điều đó đã tạo nên niềm tin lớn trong nhân dân, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội để người dân an tâm sinh sống và sản xuất.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Cần Thơ đang nỗ lực kêu gọi đầu tư để phát triển. Thành tích phá án lần này không chỉ là một chiến công, mà xa hơn là tạo bước đệm thu hút đầu tư; bởi một xã hội an toàn, trật tự kỷ cương được giữ vững sẽ thu hút nhà đầu tư đến với Cần Thơ. Lực lượng Công an cần tiếp tục phát huy những phẩm chất ưu tú hiện có; cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với dân, phải luôn tạo sự thân thiện, làm sao để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa tạo niềm tin và hình ảnh đẹp của chiến sĩ vì nhân dân phục vụ.

Thay mặt lực lượng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và hứa sẽ cùng cán bộ chiến sĩ đơn vị quyết tâm phá án, nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố khen thưởng Công an quận Ninh Kiều và Công an phường Cái Khế.

* Liên quan vụ án trên, ngày 6-3, Cơ quan Cảnh sát điều ra Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án với các tội danh: giết người, sử dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng; hiện tạm giữ 20 đối tượng liên quan.

Trước đó, do mâu thuẫn về tiền bạc, chiều 3-3, một nhóm thanh niên từ TP Hồ Chí Minh, do Nguyễn Thanh Bình (tức Bình xăm, sinh năm 1978) cầm đầu, di chuyển trên ô tô đến TP Cần Thơ hẹn gặp nhóm thanh niên do Đặng Quang Minh (tên gọi khác Minh mập, ngụ quận Cái Răng) cầm đầu, để giải quyết. Tại khu vực quán cà phê trên đường Trần Văn Khéo (phường Cái Khế), 2 nhóm đã ẩu đả, hỗn chiến.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp Công an quận Ninh Kiều, Công an phường Cái Khế bao vây, khống chế, bắt giữ 14 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 súng quân dụng, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, nhiều dao tự chế,1 ô tô.. Qua mở rộng điều tra, bắt giữ thêm nhiều đối tượng và thu giữ thêm nhiều tang vật khác, trong đó có thêm 1 khẩu súng quân dụng. Tính đến nay, Công an thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, 1 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 14 hung khí, 1 ô tô và nhiều tang vật khác. Theo điều tra ban đầu, Bùi Viết Duy (ngụ quận Ninh Kiều) là người mang 2 khẩu súng (Minh mập đã đưa cho Duy cất giấu từ năm 2018) tới hiện trường để giải quyết mâu thuẫn. Khi ẩu đả, Duy lấy 2 khẩu súng ra, lúc này, Lê Quang Dinh (ngụ quận Ninh Kiều) chạy đến giật 1 khẩu súng (nhưng không có đạn), còn Duy cầm khẩu còn lại bắn thẳng 2 phát vào nhóm của Bình xăm nhưng không trúng ai.

Vụ việc đang được tiếp tục khẩn trương làm rõ.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/chu-tich-ubnd-thanh-pho-khen-thuong-cac-don-vi-pha-an-nhanh-vu-no-sung-do-mau-thuan-tai-can-tho-a130940.html