Chủ tịch Quốc hội: Quảng Trị là nơi thích hợp để nói lên 'khát vọng hòa bình'

Chủ tịch Quốc hội gợi ý, Quảng Trị nên đề xuất xây dựng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tầm cỡ quốc gia trên địa bàn tỉnh và đưa thành tố này vào dự thảo Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Ảnh: Quochoi

Sáng 17/7, tại thành phố Đông Hà, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cho biết, sau 34 năm tái lập tỉnh, Quảng Trị đang từng bước đổi mới và phát triển. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 6,9%/năm, 6 tháng năm 2023 tăng 6,52%. Thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 160% dự toán và năm 2022 đạt 113% dự toán.

Đến nay, Quảng Trị là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về trồng rừng nguyên liệu và chế biến gỗ rừng trồng; giai đoạn 2020-2022, diện tích rừng trồng bình quân đạt trên 10.665 ha. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Cam Lộ và trên 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới trước năm 2025.

Tỉnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Vì hòa bình, sẽ được tổ chức định kỳ 2 năm/lần vào dịp tháng 7, bắt đầu từ năm 2024. Đây là một lễ hội đặc biệt, riêng có của Quảng Trị, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Trị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Trong đó, cần tập trung khai thác các lợi thế của tỉnh trên tuyến hành lang hạ tầng theo hướng Bắc - Nam, hành lang Đông - Tây và khai thác hợp lý dải không gian ven biển. Giai đoạn 2021 - 2030, tập trung quy hoạch và đầu tư hạ tầng khu vực cửa khẩu Lao Bảo - Densavanh, hai hành lang Lao Bảo – Đông Hà và La Lay - Mỹ Thủy để phát triển dịch vụ logistics; trở thành trung tâm hậu cần, trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN.

Nhấn mạnh tới tiềm năng, thế mạnh rất lớn của Quảng Trị về văn hóa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh nghiên cứu thật kỹ, đề xuất đưa các thành tố văn hóa của Quảng Trị vào dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Là mảnh đất gánh chịu nhiều bom đạn khốc liệt nhất trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quảng Trị là nơi thích hợp để nói lên “khát vọng hòa bình”. Ông gợi ý, tỉnh nên chăng đề xuất xây dựng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tầm cỡ quốc gia trên địa bàn, nghiên cứu tổ chức Festival hòa bình.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với slogan “Khát vọng hòa bình” và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Festival văn hóa, khai thác tốt tam giác du lịch Cồn Cỏ - Cửa Việt - Cửa Tùng, nâng tầm du lịch tâm linh và phát triển hệ thống lưu trú phục vụ du khách…, Quảng Trị hoàn toàn có thể thu hút lượng lớn du khách trên toàn thế giới.

Đinh Nhung

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/chu-tich-quoc-hoi-quang-tri-la-noi-thich-hop-de-noi-len-khat-vong-hoa-binh-post24294.html