Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ trao quà cho hộ nghèo các xã biên giới Việt - Trung

Sáng 9/3, tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Lễ trao quà an sinh xã hội cho hộ nghèo các xã biên giới Việt - Trung. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tham dự buổi lễ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội trao quà cho các hộ nghèo biên giới tỉnh Cao Bằng.

Tham dự Lễ trao quà cho các hộ nghèo còn có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Bộ Tư lệnh BĐBP; Tập đoàn Viễn thông Quân đội; lãnh đạo 7 tỉnh biên giới phía Bắc: Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, triển khai nhiều chương trình đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc. Tuy nhiên, do xuất phát điểm thấp, hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhà ở xuống cấp, thu nhập thấp, vì vậy, hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội tại địa phương như tặng bò; tặng xi măng láng nền nhà, làm chuồng trại giúp nhân dân biên giới tăng gia, sản xuất có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng báo cáo kết quả, hiệu quả sử dụng 2 nghìn tấn xi măng láng nền nhà, nền chuồng trại; phân bổ 50 con bò do Tập đoàn Viễn thông Quân đội hỗ trợ vào tháng 12/2014. Theo đó, đến nay, đã có 224 hộ hoàn thành việc láng nền nhà, chuồng trại. Đến hết tháng 4/2015, tỉnh chỉ đạo sẽ hoàn thành láng nền nhà, chuồng trại cho 559/559 hộ được hỗ trợ xi măng đợt 1.

Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP, trao tặng bò cho bà con nhân dân biên giới tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Minh Thắng

Tập đoàn Viễn thông Quân đội vinh dự được Chủ tịch nước giao huy động nguồn lực, phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP; các tỉnh biên giới phía Bắc hỗ trợ bò cho hộ nghèo. Đến nay, Tập đoàn đã xây dựng Quỹ bò được 13 nghìn con, tặng 7 nghìn con đến hộ nghèo nơi biên giới. Tập đoàn đặt mục tiêu, trong năm 2015 sẽ hoàn thành trao tặng 24 nghìn con bò giống cho hộ nghèo biên giới. Tập đoàn Viễn thông Quân đội còn hỗ trợ 15 nghìn tấn xi măng cho hộ nghèo 7 tỉnh biên giới phía Bắc để láng nền nhà, nền chuồng trại chăn nuôi.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: 7 tỉnh biên giới phía Bắc có 169 xã biên giới, với gần 700.000 người, đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Các Bộ, ngành Trung ương cần quan tâm bố trí vốn, hoàn thiện hệ thống giao thông, đường tuần tra biên giới. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh chăn nuôi; cho nhân dân vay vốn, phát triển sản xuất, làm giàu ngay trên quê hương mình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng các tỉnh rà soát, xem xét các chính sách phát triển khu vực biên giới; kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển KT-XH khu vực biên giới; giúp nhân dân nâng cao đời sống, thoát nghèo, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã tặng 7 tỉnh Tây Bắc 13 nghìn tấn xi măng. Trong đó, 6 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, mỗi tỉnh 2 nghìn tấn xi măng; tỉnh Cao Bằng 1 nghìn tấn xi măng. Số xi măng này để láng nền nhà, nâng cấp nhà ở; láng nền chuồng trại cho các hộ nghèo ở biên giới.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc tặng 46 suất quà, trị giá 5 triệu đồng/suất cho 46 hộ nghèo ở biên giới tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, 46 hộ nhận quà được Tập đoàn Viễn thông Quân đội tặng mỗi hộ 1 con bò giống trị giá 15 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 1 tỷ đồng cho 7 tỉnh biên giới phía Bắc.

Nguyễn Minh Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-du-le-trao-qua-cho-ho-ngheo-cac-xa-bien-gioi-viet-trung/