Chủ tịch nước Lương Cường: Tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 đưa đất nước phát triển thịnh vượng
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định 50 năm đã trôi qua, những bài học được tổng kết, đúc rút từ Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường có bài tham luận trong kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam”.
Bài tham luận có chủ đề “Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường”.
Trong tham luận, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đại thắng mùa Xuân 1975 là chiến công chói lọi, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của bản lĩnh và trí tuệ con người Việt Nam, là sự kiện có ý nghĩa thời đại sâu sắc.
Theo Chủ tịch nước, 50 năm đã trôi qua, những bài học được tổng kết, đúc rút từ Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Do đó, cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, phát huy hiệu quả, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Cường. Ảnh: PHẠM THẮNG
Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh độc lập dân tộc và CNXH là mục tiêu chiến lược của Đảng, của cách mạng Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân. Từ khi ra đời đến nay, Cương lĩnh và đường lối cách mạng của Đảng luôn khẳng định nhất quán mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, luôn kiên định, kiên quyết, kiên trì lãnh đạo nhân dân thực hiện mục tiêu đó.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH được thể hiện bằng quyết tâm “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH.
Thực hiện mục tiêu đó, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng XHCN ở miền Bắc nhằm hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban ngành, TP.HCM... Ảnh: THUẬN VĂN
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã từng bước giành, giữ và phát huy thế chủ động chiến lược trên khắp các chiến trường, quân xâm lược ngày càng lún sâu vào thế bị sa lầy, thất bại, phải ký Hiệp định Paris (27-1-1973) và rút quân về nước.
Hoàn thành mục tiêu “đánh cho Mỹ cút”, Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân tích cực tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ, mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy “thần tốc, táo bạo, bất ngờ” vào mùa Xuân 1975 “đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Sau ngày đất nước thống nhất, đi lên CNXH, Đảng tiếp tục lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân, vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không gian sinh tồn của dân tộc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả...
Qua gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. “Đó là minh chứng đúng đắn của sự kiên định và kết hợp chặt chẽ giữa độc lập dân tộc và CNXH trong đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Trong đó, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng thành công CNXH, còn CNXH là cơ sở để bảo đảm độc lập dân tộc trên thực tiễn; giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH luôn là điều kiện bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam” - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch nước, hiện nay, dù thời cuộc biến đổi, dù phải đối mặt với xu thế toàn cầu hóa, các mặt tích cực và tiêu cực, bất trắc thì hệ giá trị độc lập dân tộc và CNXH vẫn là mục tiêu, lý tưởng nhất quán trong ý thức và trong hành động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Đặc biệt ông cho rằng vận dụng hiệu quả bài học về chủ động chuẩn bị mọi mặt, phát huy mọi nguồn lực, nắm bắt thời cơ đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên giành những thắng lợi mới là một yêu cầu khách quan, sự đòi hỏi bức thiết hiện nay.
Dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng tạo ra những cơ hội cho đất nước ta tận dụng để phát triển giàu mạnh.



Các lãnh đạo cùng đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN
Tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định để đánh thắng kẻ thù, trên cơ sở đường lối, phương pháp cách mạng đúng, Đảng phải có nghệ thuật cầm quyền, lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng đúng đắn, phù hợp. Trong đó, tập trung nguồn lực giành thắng lợi từng bước, tiến lên thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược là kinh nghiệm quý được đúc kết từ thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Ông dẫn chứng sau năm 1954, Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược. Ở miền Bắc, tiến hành công cuộc xây dựng CNXH, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cơ sở kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, vật chất - kỹ thuật, củng cố và tăng cường chính quyền nhân dân, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, triển khai công cuộc phòng thủ.


Lãnh đạo, đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN
Do vậy, khi đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại, miền Bắc đã kịp thời chuyển hướng, giáng trả đích đáng các cuộc oanh kích của không quân và hải quân Mỹ. Dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, miền Bắc đã đứng vững và làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn, cùng miền Nam ruột thịt đánh bại đế quốc Mỹ và tay sai.
Trên tuyến đầu đánh Mỹ, đồng bào và chiến sĩ miền Nam đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên quyết chiến đấu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nguồn lực của cả nước được huy động và phát huy sức mạnh, làm nên thắng lợi vẻ vang. Quân và dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút hết quân về nước.
Sau Hiệp định Paris, tương quan lực lượng thay đổi cơ bản có lợi cho ta, Đảng đã kịp thời lãnh đạo chuẩn bị chu đáo mọi mặt, đón và chớp thời cơ. Đầu năm 1975, trên cơ sở phân tích đánh giá đúng tình hình, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành thống nhất đất nước.
Chủ tịch nước cho rằng vận dụng bài học về tập trung nguồn lực giành thắng lợi từng bước, tiến lên thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược, sau Đại thắng mùa Xuân 1975, Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta huy động sức mạnh vật chất và tinh thần, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, tiến hành công cuộc đổi mới và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Thời gian tới, để chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh việc cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát huy bài học kinh nghiệm lịch sử nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, huy động mọi nguồn lực, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trước mắt, cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ lớn; tăng tốc, bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, phấn đấu năm 2025 GDP tăng trưởng 8% trở lên và tăng trường liên tục hai con số vào những năm tiếp theo.
Qua đó, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành mục tiêu: “Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”
Khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc
Cũng trong tham luận, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả của đường lối cách mạng đúng đắn, do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đó là đường lối tiến hành chiến tranh cách mạng thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc kết hợp chặt chẽ với tăng cường đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh của thời đại.
Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân được động viên và phát huy cao độ với quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh hậu phương lớn miền Bắc với sức mạnh tiến tuyến lên miền Nam, giữa đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao; thực hiện đánh địch bằng ba mũi giáp công (quân sự, chính trị, binh vận), trên ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị); kết hợp chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy, thực hiện đánh địch trên mọi quy mô…
Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới ngọn cờ của Đảng, toàn dân, toàn quân ra trận với khí thế hào hùng, táo bạo, thần tốc, quyết thắng.
Phát huy bài học về khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Đảng ta không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác vận động quần chúng và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Lãnh đạo, đại biểu tham quan triển lãm trong hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN
Tăng cường đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, linh hoạt và hiệu quả, theo Chủ tịch nước Lương Cường, Đảng đã tăng cường đoàn kết hợp tác toàn diện và chặt chẽ với Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa. Thắt chặt quan hệ đoàn kết chiến đấu với Lào, Campuchia và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước châu Á - Phi - Mỹ Latinh.
Đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và các tổ chức khu vực đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.
“Một mặt trận rộng lớn, gồm các nước xã hội chủ nghĩa, các nước độc lập dân tộc, các phong trào cách mạng, lực lượng hòa bình, xu hướng dân chủ và tiến bộ trên thế giới, kể cả một bộ phận đông đảo nhân dân Mỹ... đã hình thành và phát triển, đoàn kết và ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, trở thành nhân tố quan trọng để quân và dân ta phát huy tối đa nội lực, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” - Chủ tịch nước nhấn mạnh trong tham luận.
Để vận dụng hiệu quả bài học kinh nghiệm trong tình hình mới, Chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng về kết hợp sức mạnh tổng hợp của dân tộc với sức mạnh thời đại được thể hiện trong các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Ngoài ra, phải bám sát thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của thời đại, kế thừa những thành tựu đã đạt được, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh quốc gia với sức mạnh quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa.