Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà dự Lễ kỷ niệm 248 năm Quốc khánh Hoa Kỳ

Tối 2.7, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã dự Lễ kỷ niệm 248 năm Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: qdnd.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: qdnd.vn

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà vui mừng nhận thấy, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trải qua một hành trình lịch sử dài và cùng nhau biến những điều “tưởng như không thể” trở thành hiện thực. Sau gần 50 năm, với tinh thần “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành bạn bè, đối tác, Đối tác toàn diện và Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9.2023.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, chìa khóa cho những bước tiến đáng kể này nằm ở sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. “Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”.

Khẳng định điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với phía Hoa Kỳ để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn phát triển hiệu quả, ổn định, bình đẳng và cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, vì lợi ích của Nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

Điểm lại những kết quả tích cực bước đầu trong khuôn khổ quan hệ mới kể từ khi Việt Nam - Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại bày tỏ lạc quan và tin tưởng rằng quan hệ hai nước sẽ còn tiến xa hơn nữa trong những năm tới với tư cách là các đối tác và bạn bè, như Tổng thống Joe Biden đã nêu trong bức thư chúc mừng gửi Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhìn lại lịch sử quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, Quốc hội hai nước có vai trò rất quan trọng đối với quá trình hàn gắn, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Về phía Hoa Kỳ, phải kể đến cố Thượng nghị sỹ John McCain, các cựu Thượng nghị sỹ Patrick Leahy và John Kerry, những người đã góp phần đưa quan hệ hai nước vượt qua các trở ngại ban đầu và định vị quỹ đạo tích cực, ổn định cho hợp tác giữa hai bên trong gần ba thập kỷ.

“Về phía Việt Nam, nhiều thế hệ Lãnh đạo Quốc hội của Việt Nam, trong đó có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với vai trò lãnh đạo cùng tầm nhìn chiến lược đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và ủng hộ thúc đẩy để từ đó quan hệ hai nước từng bước vươn lên những tầm cao mới”. Nêu bật điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng cho rằng, những thành quả hiện nay của quan hệ song phương là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực và đóng góp của Quốc hội hai nước, trong đó phải kể đến sự ủng hộ của cả hai chính đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần mang lại thành tựu chung cho quan hệ hai nước. Hợp tác nghị viện giữa hai nước tiếp tục có những bước tiến tích cực sau khi hai nước nâng cấp quan hệ. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã có dịp đón tiếp và trao đổi với nhiều nghị sĩ và trợ lý nghị sĩ có tiếng nói và vai trò quan trọng tại Quốc hội Hoa Kỳ, trong đó có các chuyến thăm Việt Nam rất thành công của đoàn Hạ nghị sĩ Young Kim, Chủ tịch Tiểu ban Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hạ viện Hoa Kỳ vào tháng 1.2024; đoàn Thượng nghị sĩ Kristen Gillibrand vào tháng 3.2024 cũng như cuộc điện đàm rất thực chất vừa qua giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thượng nghị sĩ Jeff Merkley.

Trong bối cảnh hai bên cam kết tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển sâu, rộng, thực chất, hiệu quả trong thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại bày tỏ mong muốn, các cơ quan lập pháp của hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và Quốc hội Việt Nam sẵn sàng thiết lập các cơ chế đối thoại, trao đổi chính sách với Quốc hội Hoa Kỳ, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy, tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: qdnd.vn

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: qdnd.vn

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Gần một năm kể từ khi nâng cấp quan hệ, hai bên đã tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, bền vững, tập trung vào hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, giáo dục và đào tạo, môi trường, năng lượng, y tế…

Đại sứ khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực và ngân sách xứng đáng cho tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số.

Thanh Chi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/chu-nhiem-uy-ban-doi-ngoai-vu-hai-ha-du-le-ky-niem-248-nam-quoc-khanh-hoa-ky-i377822/