Chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa thủy điện

* Tiếp tục ủng hộ đồng bào vùng lũ Ngày 17-8, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (PCTT) có Công văn số 358/TWPCTT về việc bảo đảm an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang. Theo đó, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT lệnh Công ty Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang mở một cửa xả đáy; Công ty Thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy thứ hai vào lúc 7 giờ ngày 18-8. Đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng rà soát phương án chống lũ, bảo đảm an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều và các khu tập trung dân cư ở bãi sông. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT cũng đã có Công văn số 359/TWPCTT lệnh Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà mở hai cửa xả vào hồi 7 giờ ngày 18-8 và tùy theo tình hình thực tế có thể phải mở thêm cửa xả.

* Tỉnh An Giang đã có kế hoạch xả lũ ở 26 tiểu vùng đê bao khép kín. Diện tích được xả lũ dự kiến là hơn 21 nghìn héc-ta. Diện tích được xả lũ thuộc các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Phú Tân, trong đó có nhiều vùng hơn 10 năm qua chưa được xả lũ, đất đai cằn cỗi, dịch bệnh phát sinh trên cây trồng ngày càng nhiều.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, mực nước sông Thao, sông Cầu tiếp tục lên, ở dưới mức báo động 1. Sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc. Từ hôm nay (18-8) và trong vài ngày tới, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, cho nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang và Vịnh Thái-lan có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía tây quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

* Theo Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), các hồ chứa khu vực Bắc Bộ đạt từ 65 đến 75% dung tích thiết kế trong đó có 138 hồ chứa xung yếu. Trong số 138 hồ chứa xung yếu, các hồ chứa lớn do các công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý được lập riêng phương án phòng, chống thiên tai, các hồ chứa nhỏ được xây dựng lồng ghép trong phương án phòng, chống thiên tai của huyện, xã.

* Tại huyện Mường Khương (Lào Cai), mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại khiến 150 hộ dân tại ba thôn Ngam Lăm, Cốc Chứ, Na Pạc Đổng (xã Nấm Lư) vẫn bị cô lập. Dự kiến, khoảng một tháng nữa nước mới có thể rút hết với điều kiện không tiếp tục có thêm mưa lớn.

* Tại xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Ca (Lào Cai), ước tính có khoảng 100 m 3 đất, đá bị mưa cuốn trôi gây ứ đọng trên các tuyến đường ở các thôn: Phố Cũ, Phố Mới, Phố Thầu. Trường trung học cơ sở xã Si Ma Cai bị ngập khuôn viên, cổng ra vào, làm cô lập khu vực nhà trường, học sinh phải nghỉ học.

* Tại huyện Mường La (Sơn La), giao thông đã được thông tuyến, nước rút bớt. Các tuyến đường công vụ đang tiếp tục được sửa chữa, gia cố. Các điểm tái định cư được đồng loạt triển khai. Người dân các bản đang bị cô lập đã được huy động dựng các rọ thép kè đá, bắc cầu tre trên mặt rọ thép để phục vụ đi lại.

* Tại tỉnh Điện Biên, trong đợt mưa lũ từ ngày 1-8 đến nay, toàn tỉnh có tám người bị lũ cuốn trôi (đã tìm thấy thi thể sáu người). Chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng tiếp tục tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

* Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ vừa tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam bị thiệt hại do lũ lụt gây ra. Trước mắt mỗi cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán ủng hộ một ngày lương, đồng thời phát động phong trào ủng hộ trong cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

* Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an TP Hà Nội) đã ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ 1,5 tấn gạo; 295 thùng mì tôm; 100 chiếc màn đôi; 100 chiếc chăn; 100 đôi dép; 3.000 cuốn vở; một thùng thuốc chữa bệnh và hơn 50 triệu đồng tiền mặt.

* Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ người dân huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả sau lũ quét. Ngay sau lễ phát động, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã quyên góp được 400 triệu đồng.

* Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã kêu gọi và phát động các tổ chức, cán bộ nhân viên y tế trong toàn bệnh viện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Số tiền quyên góp được cùng tài sản là giường, tủ, xe tiêm, thuốc và vật tư y tế... được các đoàn viên, thanh niên trao đến tận tay người dân.

* Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào lũ lụt, ngay sau buổi lễ quyên góp được gần 80 triệu đồng. Dịp này, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh gửi giúp đồng bào bị thiên tai 650 triệu đồng.

Thành lập Tổng cục phòng, chống thiên tai

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Phòng, chống thiên tai. Theo quyết định bổ nhiệm do Bộ trưởng NN và PTNT ký, đồng chí Trần Quang Hoài được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng. Tổng cục Phòng, chống thiên tai có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng NN và PTNT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống thiên tai, đê điều trong phạm vi cả nước.

Hàng không miễn cước vận chuyển 2,5 tấn hàng cứu trợ

Ngày 17-8, Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) đã tiếp nhận và hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp 2,5 tấn hàng cứu trợ gồm các loại nhu yếu phẩm từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội của Quỹ học bổng Vừ A Dính, để chuyển tới đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh Sơn La và Yên Bái. Đoàn cứu trợ do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính làm Trưởng đoàn. Để kịp thời đưa số hàng cứu trợ đến tay đồng bào vùng bị thiên tai, VNA đã vận chuyển các kiện hàng theo diện ưu tiên và miễn phí cước vận chuyển số hàng cho đoàn cứu trợ.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33814002-chu-dong-ung-pho-han-che-thiet-hai-do-xa-lu-ho-chua-thuy-dien.html