Chủ động phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô
Ngày 25-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) ban hành Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL về việc Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020.

Nạo vét kênh mương nội đồng tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.Ảnh: CÔNG MẠO
Theo cơ quan chức năng, khả năng đến cuối mùa mưa, các hồ chứa thủy lợi sẽ không tích được đầy nước, phổ biến thiếu hụt từ 10 đến 20% so với dung tích thiết kế. Các hồ chứa thủy điện cũng ở mức thấp hơn dung tích thiết kế phổ biến từ 20 đến 40%. Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, Bộ NN và PTNT yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổng thể phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô; trong đó, cần xác định khả năng bị ảnh hưởng đến từng vùng, từng khu vực để có giải pháp cụ thể. Ngoài ra, các tỉnh thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý từ đầu vụ sản xuất và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt…
* Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, cho nên hôm nay 26-10, phía đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, có mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Độ ẩm từ 70 đến 99%. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Mực nước trên sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 28 đến 30-10. Mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức báo động 2 đến báo động 3 và hơn báo động 3 từ 0,1 đến 0,3 m. Nguy cơ ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh. Cảnh báo cấp độ rủi ro do ngập lụt: Cấp 3.
* Đoàn công tác UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) vừa tiến hành khảo sát tại xã Lương Phi và thị trấn Ba Chúc để xây dựng hai hồ chứa nước. Theo đó, hai hồ chứa nước được xây dựng gần chùa Tà Dung (ấp Ô Tà Sóc, xã Lương Phi) và khóm An Bình (thị trấn Ba Chúc). Mỗi hồ có quy mô hơn 10 ha, dung tích khoảng 100 nghìn mét khối. Đây sẽ là hồ chứa nước thủy lợi vùng cao phục vụ sản xuất và chữa cháy rừng mùa khô.
* Tại Kiên Giang, để chủ động nguồn nước sinh hoạt và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô, ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan phải quản lý, vận hành hệ thống cống trên địa bàn TP Rạch Giá và ven sông Cái Bé (huyện Châu Thành) hiệu quả, phù hợp để ngăn mặn, giữ ngọt; thi công đập cừ thép tại Kinh Nhánh (TP Rạch Giá) để giữ ngọt, ngăn mặn xâm nhập sâu vào kênh Rạch Giá - Long Xuyên; theo dõi và thường xuyên cập nhật nguồn nước, chất lượng nước tại các sông, kênh, rạch chủ động lấy nước cung cấp cho các trạm cấp nước nông thôn.
* Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, ngày 23-10, tại bờ Bắc kênh Vĩnh Lộc thuộc tổ 10, ấp Phú Thạnh, xã Phú Hữu, huyện An Phú đã xảy ra sạt lở hai đoạn với tổng chiều dài 35 m ăn sâu vào bờ năm đến sáu mét, gây ảnh hưởng đến 12 hộ dân. Hiện cơ quan chức năng đã huy động lực lượng chặt hạ cây trong khu vực sạt lở để giảm tác động; treo đèn chiếu sáng, làm rào chắn tạm cảnh báo; đồng thời vận động các hộ dân trên di dời nhà về nơi ở an toàn.
* Tại tỉnh Lào Cai, tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh đã trồng hơn 3.030 ha rừng, đạt 128% kế hoạch. Với mục tiêu vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2019 là 150 đến 170%, các cơ quan chức năng chỉ đạo chủ vườn ươm đẩy nhanh tiến độ xuống giống, nâng cao chất lượng cây trồng; ngành chuyên môn phối hợp chính quyền các địa phương xuống cơ sở nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng.
* Tại Phú Yên, năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành trồng mới 6.020 ha rừng các loại; trong đó diện tích trồng mới để khắc phục rừng đã bị cháy trước đó là hơn 1.000 ha. Các loại cây rừng được trồng chủ yếu là keo lai, dầu trái, sao đen. Hiện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên yêu cầu, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp trồng rừng chủ động nguồn giống có chất lượng, kỹ thuật, nhân công. Việc trồng rừng sẽ kết thúc sớm trong tháng 11.
* Tại Ninh Thuận, trong năm 2019, toàn tỉnh dự kiến trồng rừng tập trung với diện tích hơn 670 ha. Nhờ chuẩn bị tốt cho công tác trồng rừng, các đơn vị chủ rừng cơ bản đã hoàn tất hiện trường, xử lý thực bì, đào hố và tiến hành cấp phát giống cây cho các địa phương. Đến nay tỉnh Ninh Thuận đã trồng được khoảng 300 ha rừng phòng hộ và rừng thay thế. Diện tích còn lại sẽ được các đơn vị chủ rừng nỗ lực hoàn thành từ nay đến cuối năm.
