Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão

Thời điểm cuối năm dự báo thường sẽ có nhiều đợt mưa, bão có nguy cơ gây ngập lụt trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Kèm với đó là nguy cơ bùng phát dịch bệnh đe dọa sức khỏe cộng đồng nếu không có các biện pháp chủ động phòng chống.

Môi trường mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh -Ảnh: P.T

Môi trường mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh -Ảnh: P.T

Số liệu thống kê 8 tháng đầu năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh Quảng Trị cho thấy, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, các bệnh lưu hành được phát hiện sớm và xử lý kịp thời nên hạn chế lây lan.

Đáng chú ý có một số bệnh truyền nhiễm được ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm 2022 như thủy đậu 119 trường hợp, quai bị 24 trường hợp, tiêu chảy 1.038 trường hợp, 2 trường hợp mắc bệnh dại và tử vong tại xã Ba Nang, huyện Đakrông và thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. Dự báo những tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp do thời tiết bước vào mùa mưa bão. Căn cứ tình hình, đặc điểm dịch tễ học của các loại bệnh thường gặp trong mùa mưa bão, khả năng bùng phát dịch có thể xảy ra.

“Bước vào mùa mưa bão, tình hình thời tiết sẽ có nhiều bất lợi, nhất là khi xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt tại các vùng trũng thấp là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh sinh sôi và hoạt động. Trong và sau mưa bão, lũ lụt, vô số các vi sinh vật, bụi, rác, chất thải... theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Những dịch bệnh phổ biến trong mùa mưa lũ như sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy, cảm cúm, đau mắt đỏ... rất dễ bùng phát thành dịch. Vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sau ngập lụt, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa tốt là điều kiện gia tăng các bệnh như tay chân miệng, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, các bệnh ngoài da và bệnh liên quan đến an toàn thực phẩm...

Một số bệnh hiện chưa có vắc xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc phòng bệnh chủ yếu dựa vào vệ sinh cá nhân, môi trường và ngăn ngừa lây truyền tại cộng đồng”, bác sĩ Lê Thị Minh Trang, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Trị cho biết.

Với mục tiêu phát hiện sớm, kiểm soát chặt chẽ, khống chế và xử lý kịp thời dịch bệnh trong mùa mưa bão, giảm tỉ lệ mắc và tỉ lệ tử vong đến mức thấp nhất, ngành y tế đã xây dựng kế hoạch ứng phó với diễn biến dịch bệnh trong mùa mưa bão.

Trong đó, trọng tâm kế hoạch là tập trung triển khai các giải pháp tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh, bao gồm: tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng, tổ chức cách ly điều trị kịp thời; xử lý ổ dịch triệt để không để dịch bùng phát, lây lan; tổ chức giám sát tích cực tại bệnh viện các tuyến cũng như tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm những trường hợp bệnh đầu tiên để đưa ra biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Giám sát chủ động tại các ổ dịch cũ, những địa bàn thấp trũng nguy cơ cao bị ngập sau mưa bão.

Tăng cường, củng cố các hoạt động tiêm chủng để phòng bệnh chủ động cho cộng đồng. Tổ chức giám sát môi trường chợ, các khu tập trung buôn bán, khu đông dân cư... triển khai phun hóa chất xử lý nếu có mối nguy. Giám sát, kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt tại các nhà máy cấp nước; giám sát, xử lý môi trường trước, trong và sau mùa bão lụt.

Tăng cường phối hợp liên ngành để trao đổi thông tin, chủ động phòng chống dịch bệnh. Tổ chức trực đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch để sẵn sàng điều tra, giám sát và xử lý dịch bệnh. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để người dân phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh trước trong và sau mùa mưa bão.

Phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong việc huy động cộng đồng tham gia phòng chống bệnh dịch trong mùa mưa bão. Về công tác hậu cần, tăng cường rà soát tình hình thuốc, hóa chất vật tư, trang thiết bị, máy móc, phương tiện phục vụ công tác giám sát xử lý ổ dịch, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, đảm bảo các phương án cung ứng với diễn biến dịch bệnh.

Để chủ động phòng tránh dịch bệnh trong mùa mưa bão, bác sĩ Lê Thị Minh Trang khuyến cáo: “Người dân cần thực hiện ăn chín, uống sôi, lựa chọn thực phẩm và chế biến thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh. Thường xuyên rửa tay với xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh cá nhân hằng ngày, rửa chân sạch và lau khô các kẽ ngón chân sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước bị nhiễm bẩn.

Tiêu diệt loăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi và phòng muỗi đốt để tránh nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết. Ở những vùng ngập lụt, người dân cần thực hiện thau rửa bể nước, giếng nước, dụng cụ chứa nước và dùng hóa chất để khử trùng nước ăn uống và sinh hoạt theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đấy, thu gom, xử lý và chôn xác súc vật theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế gần nhất”.

Phương Thảo

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/chu-dong-phong-chong-dich-benh-mua-mua-bao/180226.htm