Chủ động nguồn lực và phương tiện tại chỗ để ứng phó bão số 5

Chiều 25/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm tăng cường công tác ứng phó trước cơn bão số 5. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại tá Đoàn Sinh Hòa; các Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh và thành viên.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, đại tá Đoàn Sinh Hòa cho biết: đến 13 giờ hôm nay, tỉnh Quảng Trị chưa ghi nhận thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra. Toàn tỉnh có 8.711 tàu thuyền với 24.126 lao động vào neo đậu an toàn tại khu tránh trú bão; hoàn thành sơ tán 1.362 hộ/4.139 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện tại, các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn vẫn vận hành an toàn, dung tích trung bình đạt 54,2% so với thiết kế.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại tá Đoàn Sinh Hòa báo cáo tình hình và công tác ứng phó với bão số 5 - Ảnh: N.L

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại tá Đoàn Sinh Hòa báo cáo tình hình và công tác ứng phó với bão số 5 - Ảnh: N.L

Tuy nhiên, toàn tỉnh còn khoảng 35.000ha lúa hè-thu và 9.360ha nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch. Tỉnh cũng đã dự trữ nguồn lương thực, thực phẩm để sẵn sàng phân bổ khi cần thiết.

Để ứng phó hiệu quả với cơn bão số 5, trong ngày hôm nay, các đoàn công tác của tỉnh tiếp tục tiến hành kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó. Trong đó, chú trọng vào địa bàn 15 xã biên giới và 21 xã ven biển, nơi có nguy cơ cao. Các xã cũng được chỉ đạo phát huy phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó nhanh chóng với mọi tình huống có thể xảy ra.

Sau khi nghe các địa phương báo cáo tình hình và các phương án ứng phó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý, bão số 5 di chuyển chậm hơn so với dự báo trước đây, tuy nhiên đây là một cơn bão mạnh và cực kỳ nguy hiểm. Do đó, các tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết phải bám sát tình hình, tránh để người dân ra các lồng bè nuôi trồng thủy sản. Huy động lực lượng quân đội và công an thường trực tại địa bàn, bảo đảm an toàn tài sản cho người dân; đồng thời cắt cử lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu có nguy cơ bị chia cắt.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm liên lạc thông suốt. Trong tình huống khẩn cấp, cần sẵn sàng trưng dụng thiết bị của doanh nghiệp để gia cố đê điều, cũng như huy động nguồn lực và phương tiện tại chỗ để xử lý nhanh chóng các tình huống xảy ra.

Nguyễn Loan - Thanh Châu

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202508/chu-dong-nguon-luc-va-phuong-tien-tai-cho-de-ung-pho-bao-so-5-b3b26db/