Chồng tạt xăng đốt vợ vì câu nói 'tôi không phải đầy tớ của ông'

Chiều 1/10, TAND huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Chương (SN 1990, trú thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) về tội 'Cố ý gây thương tích'.

Theo cáo buộc, Chương và chị Nguyễn Thị Hoa* (SN 1988) sống chung với nhau như vợ chồng tại thôn Hà Nha.

Khoảng 15 giờ ngày 10/9/2018, sau khi ngủ dậy, Chương đi xuống bếp tìm cơm ăn nhưng không có. Lúc này, Chương hỏi: “Sao không nấu cơm ăn” thì chị Hoa trả lời: “Tôi không phải đầy tớ của ông”. Hai bên xảy ra cãi vã, Chương buông lời hăm dọa: “Tôi đốt bà chừ” thì chị Hoa đáp trả: “Ông đốt tôi chết cho rồi”.

Bị cáo Chương tại tòa.

Bị cáo Chương tại tòa.

Nghe Hoa thách đố, Chương chạy xuống nhà bếp lấy chai xăng tạt lên người vợ rồi châm lửa đốt. Thấy người chị Hoa bốc cháy, Chương hoảng sợ dùng nước dập lửa rồi chở vợ đến bệnh viện cấp cứu. Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ thương tích của chị Hoa là 49%.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND huyện Đại Lộc đã tuyên phạt bị cáo Chương 3 năm tù về tội danh nói trên.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

Sơn Tùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/chong-tat-xang-dot-vo-vi-cau-noi-toi-khong-phai-day-to-cua-ong-post314962.info