Chống ẩm cho nhà và công trình
Hanoinet - Như chúng ta đã biết, một trong những nguyên nhân làm cho các kết cấu của nhà và công trình bị phá hủy là nước. Đã có rất nhiều phương pháp truyền thống chống ẩm,
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=130623
Tin mới
Hồ Tây là một không gian có giá trị đặc biệt của Thủ đô, nhưng trong nhiều năm, những tiềm năng về cảnh quan, văn hóa, sinh thái và du lịch vẫn chưa được phát huy đúng tầm. Một vùng di sản giàu giá trị không thể tiếp tục bị khai thác rời rạc, thiếu kết nối và thiếu một chiến lược phát triển đủ tầm nhìn.
Việc Thành phố Hà Nội ban hành Đề án riêng cho Hồ Tây và phụ cận với định hướng rất rõ về bảo tồn, chỉnh trang và phát huy giá trị đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Hãy cùng chương trình Thời sự đặc biệt của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội trao đổi về chủ đề này cùng hai vị khách mời TS Nguyễn Viết Chức và KTS Trần Ngọc Chính.
UBND thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó định hướng phát triển hệ thống y tế nhận được sự quan tâm đặc biệt.
Sau khi kiểm tra thực tế dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu ngày 12/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công dự án; sẽ kiểm điểm các tập thể, cá nhân nếu làm chậm tiến độ dự án.
Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BCT ngày 13/3/2026, hợp nhất Thông tư số 40/2009/TT-BCT và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 51/2025/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực kỹ thuật điện.
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ đăng ký mua, trong khi số căn phân bổ rất hạn chế, ước tính chỉ hơn 100 căn.
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024 và Nghị định 261/2025 về phát triển, quản lý nhà ở xã hội. Dự thảo đề xuất nới điều kiện thu nhập lên 25 triệu đồng mỗi tháng, tăng thêm 5 triệu so với hiện tại.
Theo kế hoạch của UBND TP Đà Nẵng, không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán; không được phép lắp đặt biển hiệu kinh doanh di động, bảng quảng cáo di động, các chậu cây cảnh, tượng trang trí, vật dụng… trên vỉa hè, lòng đường.








