Nhờ một sáng kiến biến chất thải thành năng lượng, chỉ cần 'giải quyết nỗi buồn' tại trường, sinh viên sẽ được trả tiền ảo để đổi lấy đồ ăn vặt hàng ngày.
Vừa bảo vệ môi trường, vừa có nguồn tài chính trang trải cho những sở thích cá nhân bằng cách sử dụng nhà vệ sinh là câu chuyện có thật đang diễn ra hàng ngày ở Viện Khoa học và Công nghệ quốc gia Ulsan (UNIST), miền Nam Hàn Quốc.
Thầy Cho Jae-weon, một giáo sư kỹ thuật đô thị và môi trường tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST), đã thiết kế một nhà vệ sinh thân thiện với môi trường rất độc đáo.
Đi nhà vệ sinh được trả tiền đủ để uống cà phê hay mua trái cây tráng miệng. Đó là mô hình áp dụng tại một Viện Khoa học ở Hàn Quốc, nơi phân người được sử dụng để tạo năng lượng điện cho một tòa nhà.
Tại một trường đại học ở thành phố Ulsan miền Nam Hàn Quốc, nhà vệ sinh đặc biệt 'Beevi' đã giúp biến chất thải thành năng lượng cho cả một tòa nhà.