Cho chừa cái tật tham ăn
Dù có ăn uống ở đâu đi chăng nữa cũng cần phải nhớ rửa trước khi ăn.

Phan Hằng - ST
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cho-chua-cai-tat-tham-an-a642785.html
Tin nóng
Thời gian gần đây, trên các diễn đàn và mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ cho rằng 'người bị gout nên ăn nhiều cá thay thịt' hoặc 'ăn cá không làm tăng acid uric'. Thực tế có đúng như vậy không?
Nhiều gia đình vẫn tiếp tục sử dụng tủ lạnh, máy giặt hay điều hòa đã cũ vì cho rằng 'máy còn chạy là còn dùng được'. Tuy nhiên, khi thiết bị bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường, việc cố sử dụng không chỉ làm tăng tiền điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, rò điện và mất an toàn cho cả gia đình.
Cơm trắng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều người cao tuổi. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của chúng ta sẽ suy giảm không thích hợp để ăn nhiều tinh bột.
Mất cánh tay phải, gãy hai chân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều người nghĩ rằng, cuộc đời của cựu chiến binh (CCB), thương binh nặng Ngô Quang Điểm ở xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên sẽ lặng lẽ, bình dị trôi qua trong Trại An dưỡng Thương binh nặng. Nhưng bắt đầu từ những nét chữ nguệch ngoạc viết bằng tay trái, bằng ý chí và nghị lực kiên cường của Bộ đội Cụ Hồ, ông đã 'viết lại cuộc đời' của chính mình: Cuộc đời của một thương binh 'tàn nhưng không phế'.
Vào mùa hè, chỉ một vài thói quen khi sử dụng cũng có thể khiến bếp từ nhanh xuống cấp, tiêu tốn điện năng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Người đàn ông họ Trần (60 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) vì nghĩ rằng thịt bò 'bổ dưỡng, nhiều đạm', ông Trần gần như đưa loại thực phẩm này vào khẩu phần mỗi ngày.
Tin mới
Bệnh viện K thực hiện thành công phẫu thuật tạo hình phế quản kết hợp cắt thùy trên phổi và vét hạch, giúp bảo tồn tối đa chức năng hô hấp.
Thay đổi thói quen đại tiện và hay chướng bụng là 2 dấu hiệu ung thư đại trực tràng dễ bị bỏ qua. Bác sĩ cảnh báo không nên chủ quan dù xét nghiệm máu và phân đều bình thường.
Sản phụ 19 tuổi mang thai 35 tuần bị suy hô hấp, nhiễm trùng máu nguy kịch được các bác sĩ cấp cứu kịp thời và đón bé an toàn.
Một số người khi bổ sung nước đậu bắp mỗi ngày có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cân hiệu quả và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.
Trà xanh là loại dược liệu dễ kiếm, cách chế biến và sử dụng cũng đơn giản, giúp ích rất nhiều cho sức khỏe.
Tại một số vùng nông thôn Việt Nam, lá sung từ lâu đã được sử dụng để ngâm rửa, xông hoặc đắp ngoài da với mục đích làm dịu cảm giác khó chịu trên da, hỗ trợ làm sạch và chăm sóc da.
Mỗi phút chậm trễ khi xảy ra đột quỵ, gần 2 triệu tế bào não có thể bị hủy hoại vĩnh viễn. Vì vậy, rút ngắn thời gian cấp cứu và tái thông mạch máu não trong 'thời gian vàng' là yếu tố quyết định khả năng cứu sống, giảm di chứng và nâng cao cơ hội phục hồi cho người bệnh.











